Những khám phá khó tin từ các hố sụt nổi tiếng thế giới

Hố sụt về cơ bản là những hố lớn hoặc chỗ lõm trên mặt đất, xuất hiện khi mặt đất sụp xuống thành các hốc bên dưới. Chúng thường được hình thành thông qua sự xói mòn do nước ngầm gây ra, đôi khi phải mất hàng nghìn năm. Và chính tại những nơi đặc biệt ấy, người ta đã khám phá nhiều thứ đáng kinh ngạc.

Xe ô tô rơi vào hố sụt không phải là chuyện hiếm, nhưng việc tìm thấy một chiếc xe Ford Crestline Sunliner - sản xuất từ năm 1952 đến năm 1954, nghe có vẻ kỳ lạ

Chiếc xe được phát hiện vào mùa xuân năm 2020 khi một hố sụt mở ra ở khu phố Hideaway Hills ở Black Hawk, Nam Dakota, nước Mỹ

Hóa ra, hố sụt được hình thành ở nơi từng là mỏ thạch cao cũ, đã bị đóng cửa cách đây 100 năm. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có thể chiếc xe đã dừng lại ở đó sau khi bị mưa lớn cuốn trôi.

Hang Sơn Đoòng, nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở Việt Nam, là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Nó được tìm thấy một cách tình cờ vào năm 1990 khi một người phát hiện ra một cái hố trong lúc trú mưa.

Mãi đến năm 2009, hố sụt mới được khám phá, mở ra một kiệt tác của tự nhiên.

Hố xanh lớn, nằm ngoài khơi bờ biển Belize, được biết đến như một thiên đường lặn biển, nhưng thực chất nó là một hố chìm dưới nước.

Nhiều năm trước, đây là một hang động khô, vì vậy người ta sẽ tìm thấy các yếu tố địa chất điển hình như nhũ đá và măng đá.

Xương của “siêu voi” Mastodon có niên đại khoảng 14.550 năm được tìm thấy trong một hố sụt ở Florida vào năm 2015. Phát hiện đáng ngạc nhiên hơn là những bộ xương có dấu hiệu cho thấy chúng đã bị con người làm thịt.

Người ta tin rằng con người lần đầu tiên đến châu Mỹ khoảng 13.000 năm trước. Khám phá này cho thấy, con người thực sự đã ở khu vực này sớm hơn thế nhiều.

Một lần nữa, vào năm 2016, xương voi Mastodon được tìm thấy tại Khu hóa thạch xám ở Tennessee. Nhưng những điều này có gì đặc biệt?

Đặc biệt ở chỗ, chúng thuộc về một loài không được biết đến là sống ở Bắc Mỹ vào thời điểm đó

Hồ Huron là một trong những Hồ Lớn nổi tiếng của Bắc Mỹ. Hầu hết mọi người đều không biết thực sự có một hố sụt bên dưới hồ: Hố sụt Middle Island.

Nồng độ oxy thấp và nồng độ sunfat cao khiến nơi đây trở thành môi trường khắc nghiệt cho các loài sinh vật, trừ một số vi sinh vật đơn bào như vi khuẩn cổ.

Trong khi đó, bằng chứng về khả năng tuyệt chủng của quần thể người cổ xưa đã được tìm thấy trong một hố sụt gần thành phố Ramla ở Israel.

Nhóm người Nesher Ramla Homo sống cách nay khoảng 140.000 đến 120.000 năm tuổi. Người ta tin rằng họ sống cùng với người Neanderthal trong vùng

Giếng Barhout (hay còn gọi là Giếng địa ngục) được tìm thấy ở tỉnh al-Mahra ở Yemen gần biên giới với Oman. Đáy giếng ở độ sâu 112 m dưới bề mặt sa mạc.

Vào tháng 5-2008, một nông dân New Zealand phát hiện ra rằng một hố sụt đã hình thành trên mảnh đất của ông gần thành phố Rotorua. Điều này xảy ra sau những trận mưa lớn trong khu vực.

Nhưng hố sụt này đặc biệt ở chỗ, nó là đỉnh của một ngọn núi lửa đã phun trào khoảng 60.000 năm trước!

Bán đảo Yucatán của Mexico được biết đến với các hố sụt đầy nước. Những nơi này rất quan trọng trong văn hóa Maya cổ đại

Vào năm 2021, một chiếc ca nô cổ của người Maya đã được tìm thấy ở một trong những hang động này. Hiện vật được cho là có niên đại từ năm 830 đến 950.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-kham-pha-kho-tin-tu-cac-ho-sut-noi-tieng-the-gioi-post565023.antd