Những kẻ bắt cóc hành quyết 9 con tin người Nhật

AFP đưa tin, các nhân chứng người Algeria ngày 20/1 cho biết những kẻ Hồi giáo bắt cóc các con tin người nước ngoài tại nhà máy khí đốt nằm ở sa mạc Algeria đã hành quyết chín con tin người Nhật Bản trong 72 giờ đối đầu với quân đội nước này.

Xe tăng của quân đội Algeria triển khai gần nhà máy khí BP trong hoạt động giải cứu con tin.

Nhân chứng có tên là Brahim cho hay: "Cả chín người Nhật Bản đã bị sát hại."

Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ba công dân nước này được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ việc trên, còn bốn người khác được cho là cũng đã bị sát hại.

Cũng trong ngày 20/1, Giám đốc kênh truyền hình tư nhân Ennahar Anis Rahmani dẫn các nguồn tin an ninh cho biết đã phát hiện thấy 25 thi thể của những người bị bắt cóc bên trong nhà máy trên. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Algeria Mahamed Said cho rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

Trong khi đó, hàng chục công nhân người Philíppin làm việc cho một cơ sở năng lượng của Anh, nằm cách nhà máy khí đốt trên hàng trăm km, ngày 20/1 đã trở về nước do quan ngại tình hình an ninh ở Algeria sau vụ việc này./.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=55288