Những hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Romania

Trong chuyến thăm Romania lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Romania.

Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/1 (giờ địa phương), tại Cung điện Victoria (Phủ Thủ tướng) ở thủ đô Bucharest, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào sảnh Cung điện Victoria, Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu ra tận nơi đỗ xe đón và bắt tay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Khi hai Thủ tướng di chuyển đến bục danh dự, Quốc thiều Việt Nam và Romania được cử lên. Sau đó, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng duyệt đội danh dự.

Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn đại biểu tham gia lễ đón của mỗi nước. Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển vào trong Cung điện Victoria để tiến hành hội đàm.

Tại Hội đàm, Thủ tướng Romania Ion Marcel Ciolacu nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), góp phần đẩy mạnh sự tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Romania trên tất cả các lĩnh vực và làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Romania tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí trên nền tảng gần 75 năm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống gắn bó, hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong mọi lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp hết sức thân tình, trọng thị và chu đáo của Thủ tướng Ion Marcel Ciolacu, Chính phủ và Nhân dân Romania dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập mà Romania đã đạt được và tin tưởng Romania sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ quý báu của Romania trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước trong suốt 75 năm qua, nhất là việc đã giúp Việt Nam đào tạo hơn 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh và họ đã đóng góp rất tốt cho đất nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Romania ở nhiều vị trí khác nhau.

Trong không khí chân tình, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác hữu nghị truyền thống hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Về hợp tác chính trị-ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai Thủ tướng khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư xứng tầm với quan hệ chính trị, phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Romania tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Romania là nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thúc đẩy mạnh mẽ để kịp ký Hiệp định EVFTA vào 30/06/2019 là ngày cuối cùng nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của mình và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên trong EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Trên tinh thần này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Romania tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Ion Marcel Ciolacu đánh giá Việt Nam một trong những thị trường tiềm năng nhất của Romania tại châu Á-Thái Bình Dương, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Romania quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam; hoan nghênh Diễn đàn Doanh nghiệp được tổ chức nhân chuyến thăm có nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham dự để trực tiếp trao đổi, kết nối đối tác, góp phần hiện thực hóa các cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Romania cho rằng hai bên cần tận dụng cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch và biến Romania trở thành cửa ngõ của Việt Nam vào châu Âu trong bối cảnh Romania sắp gia nhập khu vực Schengen vào tháng 3/2024.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chân thành cảm ơn Romania là quốc gia thành viên EU đầu tiên đã hỗ trợ 300.000 liều vaccine cùng nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Ion Marcel Ciolacu cảm ơn Việt Nam nhân chuyến thăm này đã tặng cho Romania 10.000 liều vaccine phòng tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất để Romania sử dụng đối phó với dịch bệnh và mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam để sản xuất vaccine này tại Romania.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng, văn hóa-thể thao-du lịch, lao động, y tế-dược phẩm đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, kinh tế tuần hoàn…

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Romania tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Romania hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Romania cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị hiệu quả cho các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau trong thời gian tới.

Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Romania

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 22/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Bucharest, Romania, ngay sau hội đàm thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, đồng thời đã tổ chức họp báo chung để thông báo kết quả hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. Ảnh:Dương Giang/TTXVN

Trước quan chức và đông đảo giới báo chí hai nước, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu cho biết Romania rất vui mừng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - người bạn có thời gian học tập và công tác nhiều năm tại Romania.

Điểm lại quá trình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Romania, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu cho biết đã đến thời điểm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đặc biệt, Romania làm cầu nối giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU); ngược lại Việt Nam sẽ làm cầu nối giữa Romania với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 1 tỷ USD trong những năm tới.

Theo Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu, hai bên nhất trí thúc đẩy, tạo điều kiện thông thoáng nhiều hơn nữa để hàng hóa của hai nước vào thị trường của nhau, trong đó, Romania mong muốn xuất khẩu vào Việt Nam các loại hàng hóa mà Romania có thế mạnh như: sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp dược phẩm; đề nghị hỗ trợ các dự án hiện có, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư mới.

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ cung cấp vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi cho Romania; mong muốn hợp tác với Việt Nam sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi tại Romania để cung cấp cho thị trường Romania nói riêng và châu Âu nói chung; cho biết hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục-đào tạo…

Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu cho rằng trở ngại lớn nhất giữa hai nước là khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, hai nước có nhiều giải pháp để vượt qua trở ngại đó, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình, trọng thị mà Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu và các bạn Romania đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Romania lần này.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Nhà nước, nhân dân Romania dành cho Việt Nam trong suốt gần 75 năm qua, nhất là trong thời kỳ kháng chiến trước đây, cũng như trong phát triển kinh tế-xã hội gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Romania nhiều hơn nữa, vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước và hạnh phúc, ấm no của nhân dân hai nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng được tận mắt chứng kiến và chúc mừng những thành công to lớn mà Romania đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập châu Âu, góp phần nâng cao vị thế của Romania trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm chính thức Romania lần này của ông nhằm chuyển đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước; tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Romania trong giai đoạn tới ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới, hướng tới phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông và Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu vừa có cuộc hội đàm rất thành công.

Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên thống nhất về định hướng, các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong quan hệ hai nước cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Romania trong suốt hơn 7 thập kỷ qua không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, vun đắp và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị ở mức độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển năng động.

Hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, hợp tác giữa các địa phương... tiếp tục phát triển tốt đẹp; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau của hai bên tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế và liên khu vực, đóng góp cho các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Romania, là nước thành viên EU đầu tiên đã có nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ hàng trăm nghìn liều vaccine và trang thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 cho Việt Nam vào thời điểm khó khăn nhất, giúp Việt Nam sớm vượt qua đại dịch COVID-19 để mở cửa và phục hồi kinh tế.

Romania đã đóng vai trò tích cực trong việc ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Thủ tướng cho biết hai bên đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm hẹp với Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu sớm thăm Việt Nam, cũng như được đón các lãnh đạo cấp cao Romania khác thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam-Romania; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA và EVIPA.

Thủ tướng đề nghị Romania tích cực hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU phê chuẩn Hiệp định EVIPA; thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh cáo "thẻ vàng" đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Cho rằng giáo dục-đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai bên nhất trí hai bên tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học hai nước trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y dược...

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và giao lưu nhân dân giữa hai nước; cũng như tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, nông nghiệp, lao động, hợp tác giữa các địa phương...

Thủ tướng cho biết hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN, EU để cùng giải quyết những thách thức khu vực và toàn cầu.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; ủng hộ tiến trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định hiện nay là lúc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để hai bên thúc đẩy hợp tác. Cản trở lớn nhất giữa hai nước là khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên, trở ngại này có thể được khắc phục với việc tổ chức tốt chuyển đổi số, thương mại điện tử và bằng các phương tiện giao thông hiện đại… để kết nối hai nền kinh tế, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch…

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Romania đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Romania sinh sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại và làm cầu nối của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng sâu sắc rằng, với sự hiểu biết, tin cậy chính trị và nền tảng vững chắc vốn không ngừng được vun đắp trong gần 75 năm qua, cùng với sự nỗ lực to lớn của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam-Romania ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, mang lại phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, ngay sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu cùng chứng kiến lễ ký kết và trao 19 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước gồm: Bản ghi nhớ về việc thúc đẩy hợp tác trao đổi những vấn đề quan tâm trong lĩnh vực kinh tế giữa Bộ Công Thương nước Việt Nam và Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania; Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Romania; Bản ghi nhớ hợp tác lao động và an sinh xã hội giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội Romania; Thỏa thuận hợp tác về mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và thành phố Buzias, tỉnh Timis của Romania; cùng 15 thỏa thuận hợp tác, bản ghi nhớ hợp tác giữa các học viện, trường đại học của Việt Nam và Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, chiều 22/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Bucharest, Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Romania Klaus Iohannis vui mừng được gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hai cuộc gặp nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN-EU tháng 12/2022 và Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2023.

Tổng thống nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị bạn bè truyền thống Romania-Việt Nam ngày càng phát triển; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định Romania luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được quay lại thăm đất nước Romania, nơi đã gắn bó trong nhiều năm học tập và công tác; cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Romania đã dành cho nhân dân Việt Nam sự hỗ trợ to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và giai đoạn đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội hiện nay mà gần đây nhất được thể hiện qua việc Romania là nước đã nỗ lực thúc đẩy EU thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đồng thời là quốc gia thành viên EU đầu tiên hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn mà Romania đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập châu Âu, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 EU, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Romania trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự tiếp đón chân tình, trọng thị của các nhà lãnh đạo và nhân dân Romania dành cho đoàn; khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế,

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Romania là một đối tác ưu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Klaus Iohannis.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và ngoại giao nhân dân.

Tổng thống Klaus Iohannis khẳng định mong muốn sớm thăm Việt Nam để tiếp tục duy trì đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế-thương mại thời gian gần đây bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch và tình hình bất ổn tại khu vực, kim ngạch thương mại song phương duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô nền kinh tế của hai nước.

Thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác kinh tế vốn có; khuyến khích các doanh nghiệp Romania đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Romania có thế mạnh như công nghệ thông tin, lọc hóa dầu, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Romania Klaus Iohannis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng thống Klaus Iohannis đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tận dụng tối đa những tiềm năng, dư địa nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, lao động, văn hóa-du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Romania Klaus Iohannis nhất trí hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về các điểm nóng hiện nay trên thế giới, hai nhà lãnh đạo nhất trí mọi tranh chấp, xung đột cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của Romania đối với cộng đồng người Việt Nam tại đây thời gian qua và mong rằng cộng đồng người Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Romania cũng như quan hệ hữu nghị bạn bè truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, chiều 22/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Bucharest, Romania, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ciuca.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm mà Chủ tịch Thượng viện Nicolae Ciuca cùng các nghị sỹ dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; khẳng định mục đích chuyến thăm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với Chủ tịch Thượng viện Nicolae Ciuca nội dung trao đổi giữa Thủ tướng Chính phủ với Thủ tướng, Tổng thống và lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp Romania trong chuyến thăm; đánh giá quan hệ hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện Nicolae Ciuca.

Chủ tịch Thượng viện Romania đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước trong bối cảnh hai bên sẽ tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ vào năm 2025; đánh giá cao những phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là những thành quả về chính trị, kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch đạt được trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) đem lại sau hơn 3 năm triển khai, cảm ơn Quốc hội Romania là một trong những Quốc hội thành viên EU đầu tiên thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA).

Chủ tịch Thượng viện Romania khẳng định luôn ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU còn lại sớm thông qua Hiệp định này.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước, nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, lao động đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ…

Chủ tịch Thượng viện Nicolae Ciuca khẳng định Cộng đồng người Việt Nam và người lao động Việt Nam tại Romania có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội của Romania.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và trân trọng đề nghị Quốc hội Romania tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt Nam hòa nhập sâu hơn nữa vào xã hội sở tại và phát huy hiệu quả vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Romania./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Romania

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania, chiều 22/1 (giờ địa phương) tại thủ đô Bucharest, Romania, trước khi rời Bucarest kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Romania, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Romania Alfred Simonis.

Chủ tịch Hạ viện Romania Alfred Simonis chúc mừng chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, là cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Romania.

Chủ tịch Hạ viện Romania đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định Romania luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác hữu nghị truyền thống của Romania tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình, ấm áp mà Chủ tịch Hạ viện và các Lãnh đạo cấp cao của Romania đã dành cho đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam; khẳng định trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn truyền thống Trung Đông Âu, trong đó Romania là một đối tác ưu tiên hàng đầu.

Hai bên bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, nhất trí cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội để tăng cường sự tin cậy chính trị và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Romania Alfred Simonis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Romania hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Romania và Quốc hội Việt Nam thời gian qua với việc trao đổi đoàn thường xuyên giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban và hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao; đề nghị Quốc hội hai nước ủng hộ thúc đẩy những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Chính phủ, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư.

Chủ tịch Hạ viện Romania nhất trí hai bên cần phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế giữa hai nước, tiếp tục triển khai đầy đủ Hiệp định tự do thương mại (EVFTA).

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Quốc hội Romania đã tích cực hỗ trợ đàm phán, ký kết Hiệp định EVFTA và là một trong những Quốc hội đầu tiên trong số các nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA); đề nghị Hạ viện Romania tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên khác của EU sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với ngành thủy sản của Việt Nam.

Hai bên đánh giá hợp tác song phương trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, văn hóa-du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương thời gian qua phát triển năng động, nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống này, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghệ thông tin, tài chính Xanh, đổi mới sáng tạo… nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển trên mọi phương diện.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Romania, cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác châu Âu tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.

Tối cùng ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bucharest, Romania lên đường về nước.

Tối 22/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Thủ đô Bucharest lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Romania./.

Hồng Nhung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nhung-hoat-dong-cuoi-cung-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-romania-20240123111226599.htm