Những hồ nước màu mè xanh- đỏ- tím-vàng độc đáo nhất nước Nga

Những hồ nước màu hồng, vàng và trắng này trông siêu thực, nhưng nó không phải là 'sản phẩm' qua chỉnh sửa photoshop mà chúng hoàn toàn có thật ở Nga.

Hồ trắng trên quần đảo Kuril: Trên đảo Kunashir có hai hồ nước màu trắng bất thường, được gọi là 'Kipyashee' và 'Goryachee', tương ứng với nghĩa là "Hồ đun sôi" và "Hồ nước nóng".

Trên thực tế, hồ nước này luôn có màu trắng là do thành phần của natri cacbonat bao gồm axit sulfuric và hydrochloric tự nhiên và khí núi lửa nóng bốc lên từ đáy, làm “sôi” nước.

Hồ nước màu đỏ thẫm ở Altai: Hồ nước mặn này được gọi là 'Malinovoe' ("màu đỏ thẫm"). Nó nằm gần biên giới Nga với Kazakhstan trong một khu vực của ngôi làng cùng tên. Hồ nước này có màu đỏ thẫm nổi bật là do chứa vi khuẩn Serratia salinaria.

Hồ tím ở Altai: Một trong những hồ đẹp nhất ở Altai là hồ 'Burlinskoye', hoặc 'Bursol', được đặt theo tên của một ngôi làng lân cận. Vào những ngày nắng nóng của tháng 7 và tháng 8, hồ có màu hồng, hoa cà hoặc tím sáng nhờ tôm ngâm nước muối Artemia.

Hồ màu hồng ở Crimea: Ở Crimea, có một số hồ muối dược liệu, một số hồ có màu hồng sáng đến khó tin. Nổi tiếng nhất là hồ Sasyk-Sivash, nằm giữa hai dãy núi Saki và Eupatoria. Nó có thể có màu hồng từ tháng 7 đến tháng 9 và tùy thuộc vào chất lượng của vi sinh vật, hồ có thể có màu hồng nhạt, cũng như đỏ thẫm.

Hồ Koyashskoye: Nước ở hồ này không chỉ có màu hồng mà còn có màu tím và nhiều sắc thái khác nhau của màu da cam. Tất cả là do vi khuẩn Dunaliella salina, sản sinh ra beta carotene, giống như trong cà rốt.

Hồ Chokrak: Hồ Chokrak, gần Kerch, chuyển sang màu tím hồng khi thời tiết nóng. Nước được bão hòa với hydro sunfua và muối và nước muối của hồ được cho là có lợi cho việc điều trị các khớp và hệ thần kinh.

Hồ xanh ở Altai: Hồ Geyser, còn được gọi là Hồ Xanh (Goluboye), nằm ở phía nam của Cộng hòa Altai, gần với làng Aktash. Nó có được màu xanh lam sống động nhờ các mạch nước phun ngầm bắn đất sét xanh lên bề mặt.

Hồ vàng ở Vùng Volgograd: Golden Lake là hồ muối lớn nhất ở châu Âu (diện tích của nó bao gồm hơn 1502 km, hay 93 dặm), nằm ở phía nam của Nga trong Vùng Volgograd.

Vào lúc hoàng hôn và bình minh, hồ chuyển sang màu vàng hồng, do hệ quả của vi sinh vật Dunaliella salina và sự phản chiếu của đáy hồ đầy cát trong làn nước trong vắt.

Mời độc giả xem video Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây. Nguồn: THDT.

Thảo Nguyên (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-ho-nuoc-mau-me-xanh-do-tim-vang-doc-dao-nhat-nuoc-nga-1772705.html