Những hộ dân viết đơn xin thoát nghèo

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở huyện vùng sâu Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chủ động viết đơn xin thoát nghèo, bởi họ muốn nhường lại sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho hộ khó khăn hơn…

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi), ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thuộc hộ cận nghèo, có 5 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 công đất nuôi tôm nên cuộc sống khó khăn.

Để cải thiện cuộc sống gia đình và có tiền lo cho con ăn học, hàng ngày anh Tuấn đi mua phế liệu, vợ anh nhổ năng bán. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng anh luôn lạc quan, siêng năng lao động.

Năm 2022, vợ chồng anh Tuấn được chính quyền địa phương vận động hỗ trợ tiền cất nhà đại đoàn kết và hỗ trợ chuyển đổi canh tác từ nuôi tôm kém hiệu quả sang trồng màu, chăn nuôi hiệu quả. Thấy cuộc sống gia đình ổn định, vợ chồng anh Tuấn quyết định viết đơn xin thoát nghèo.

Theo anh Tuấn, khi viết đơn xin thoát cận nghèo anh biết sẽ không còn các khoản hỗ trợ, miễn giảm từ chính sách của Nhà nước nhưng anh nghĩ vợ chồng còn khỏe, còn lao động được và gia đình có đất nên phải cố gắng lao động chứ không thể trông chờ mãi vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Từ suy nghĩ đó, vợ chồng anh cố gắng làm ăn, quyết tâm thoát nghèo.

“Năm 2022, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ cất nhà và hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất đem lại thu nhập ổn định nên tôi quyết định làm đơn xin thoát nghèo… Giờ gia đình tôi còn khó khăn vì các con đang tuổi ăn học nhưng tôi nghĩ đây là động lực để gia đình tôi vươn lên sản xuất và làm gương cho các con”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (ngồi, bìa trái) đến trụ sở xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) viết đơn xin thoát nghèo.

Theo đồng chí Võ Thị Thúy An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền xã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đưa thanh niên nông thôn đi làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Từ đó thu nhập người dân ổn định, đời sống nâng lên. Quá trình vận động của các tổ chức đoàn thể có hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, trong đó lá đơn xin thoát nghèo của gia đình anh Tuấn góp phần khích lệ tinh thần vươn lên thoát nghèo của các hộ còn khó khăn trong xã.

Dù tuổi cao, sức yếu, hoàn cảnh khó khăn nhưng ông Nguyễn Văn Bổn (76 tuổi), ngụ ấp Kênh 1, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo sau 10 năm thuộc diện hộ nghèo của xã. Lý do là ông Bổn muốn làm gương cho con cháu, nhường sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước cho hộ khó khăn hơn.

Trưa 4-8-2023, UBND xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tiếp ông Bổn đến xin thoát khỏi hộ nghèo. Theo ông Bổn, ông hiểu xin ra khỏi diện nghèo gia đình không còn được hỗ trợ về các chính sách như bảo hiểm y tế, giảm tiền điện… Tuy nhiên, nghĩ đến việc Nhà nước hỗ trợ nhiều năm nay trong khi mình đã có thể tự vươn lên nên ông muốn nhường chế độ, chính sách cho người khó khăn hơn và để làm gương cho con cháu.

“Tôi thấy kinh tế gia đình ổn định hơn nên tôi làm đơn xin thoát nghèo để Nhà nước, chính quyền các cấp lo cho những hộ mà khó khăn hơn tôi”, ông Bổn nói.

Theo UBND xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) kinh tế gia đình ông Bổn khó khăn, ông được xét là hộ nghèo của ấp 10 năm nay. Những năm gần đây, gia đình ông cố gắng lao động, vươn lên phát triển kinh tế. Dù cuộc sống gia đình ông còn khó khăn nhưng thấy ở ấp, xã còn nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn nên ông tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Đồng chí Đào Công Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận cho biết: “Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của xã giảm dần góp phần đưa địa phương trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Để có được kết quả trên, hệ thống chính trị của xã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả, cụ thể xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo, từng bước đưa xã giảm nghèo bền vững. Trong đó, ông Nguyễn Văn Bổn là tấm gương sáng trong việc nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước của một số người dân”.

Bài và ảnh: HOÀNG MINH - TRUNG HIẾU

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/nhung-ho-dan-viet-don-xin-thoat-ngheo-16439.html