Những hình ảnh xúc động tại lễ giao, nhận quân TP Hồ Chí Minh 2024

Sáng 27/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt làm lễ giao, nhận quân năm 2024 cho các đơn vị.

Theo số liệu của Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh, chi tiêu giao quân năm 2024 của TP là 4.906 thanh niên nam, nữ lên đường thực hiện NVQS và nghĩa vụ công an (NVCA). Trong đó, có 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ) thực hiện NVQS và 950 công dân (949 nam, 1 nữ) thực hiện NVCA.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dặn dò, động viên thanh niên lên đường làm NVQS năm 2024.

Năm nay, TP tổ chức lễ giao, nhận quân tại 12 điểm ở các quận, trong đó điểm chính để làm lễ giao nhận quân 2024 được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa, số 268 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10).

Một tân binh Hải quân, chia tay người thân trước giờ lên xe về đơn vị.

Năm 2024, TP Hồ Chí Minh giao 4.906 quân cho nhiều đơn vị, trong đó có Hải quân.

Đến dự lễ giao, nhận quân năm 2024 tại điểm Trường Đại học Bách khoa, có Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; lãnh đạo quận 10 và các sở, ngành.

Thanh niên lên đường làm NVQS tại điểm giao, nhận quân Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, được giao về đơn vị Hải quân.

Tại điểm giao, nhận quân điểm Trường Đại học Bách khoa có 949 công dân thuộc các quận: 5, 6, 8, 10, 11, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, TP Thủ Đức; huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi được giao cho các đơn vị, như: Trường Quân sự Quân khu 7; Lữ đoàn 26 Tăng thiết giáp Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TP; Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không không quân; Sư đoàn Phòng không 377; Lữ đoàn Hải quân 101; Lữ đoàn Hải quân 957; Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân; và Công an TP.

Trước khi về đơn vị nhận quân, thanh niên trúng tuyển hỏi nhiều vấn đề và đều được Hội đồng NVQS địa phương giải thích cặn kẽ.

Tại các điểm làm lễ giao, nhận quân năm 2024 ở các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12…, mỗi điểm giao từ 120 đến trên 200 quân cho các đơn vị quân đội đóng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…

Lễ giao, nhận quân tại điểm Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TP Hồ Chí Minh) sáng 27/2.

Về sức khỏe của công dân đi NVQS đạt loại 1, loại 2 là 3.386/3.956 công dân (đạt 85,59% so với chỉ tiêu). So với năm 2023 tăng 3,05% và vượt 15,59% so với Chỉ thị UBND TP Hồ Chí Minh đề ra là 70% công dân có sức khỏe loại 1, loại 2. Về sức khỏe của công dân đi NVCA đạt loại 1, loại 2 là 857/950 công dân (đạt 90,21% so với chỉ tiêu).

Thanh niên quận 6, TP Hồ Chí Minh lên đường tòng quân.

Năm 2024, TP Hồ Chí Minh có 108 đảng viên (chính thức là 90 đảng viên) thực hiện NVQS, đạt 2,73% so với chỉ tiêu; đảng viên thực hiện NVCA là 11 người, đạt 1,16%.

Thanh niên quận 6, TP Hồ Chí Minh tại lễ giao, nhận quân năm 2024, tổ chức ở điểm Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.924/3.956 người (đạt 48,63% so với chỉ tiêu). So với năm 2023 tăng 3,17% và vượt 13,63 so với Chỉ thị UBND TP đề ra là 35% công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Thanh niên quận 6, TP Hồ Chí Minh lên đường làm NVCA.

Công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước là 18 người. Công dân là con em cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước là 57 người.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-hinh-anh-xuc-dong-tai-le-giao-nhan-quan-tp-ho-chi-minh-2024.html