Những hiện vật gần gũi với Bác Hồ ở Tân Trào

Đến với Khu Du lịch, lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào, du khách có thể đến tham quan Nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào.

Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật thể khối, hiện vật giấy, ảnh tài liệu và hàng nghìn tài liệu khoa học về Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tầng 1 của bảo tàng là nơi tổ chức các triển lãm ảnh phục vụ khách du lịch, ở chính giữa có sa bàn được làm từ thạch cao, thông qua đó du khách được giới thiệu tổng thể về Khu Du lịch, lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin gửi tới bạn đọc một số hiện vật tiêu biểu tại Bảo tàng Tân Trào:

Tầng 2 của Bảo tàng gồm 3 gian phòng được bố trí theo từng giai đoạn lịch sử.

Đến đây, du khách như được sống trong không khí đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo Đảng, Bác Hồ.

Sa bàn giới thiệu tổng thể về Khu Du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.

Tranh sơn dầu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quốc dân Đại hội.

Máy chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng ở Lán Nà Nưa, năm 1945.

Tráp đựng nhân sâm gia đình ông Ma Đình Tập ở Định Hóa, Thái Nguyên tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người bị ốm tại Lán Nà Nưa, năm 1945.

Âu đựng cơm và quả bầu khô đựng chè, những đồ dùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, năm 1945.

Ấm pha trà, đĩa đồ dùng sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lán Nà Nưa, năm 1945.

Vũ khí và đồ dùng sinh hoạt của các chiến sĩ cách mạng đã dùng ở Tân Trào thời kỳ 1941-1942.

Cờ đỏ sao vàng treo trong Quốc dân Đại hội Tân Trào, tại Đình Tân Trào, ngày 16 và 17-8-1945.

VIỆT CƯỜNG – DIỆU THÚY (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nhung-hien-vat-gan-gui-voi-bac-ho-o-tan-trao-515396