Những hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất trên thế giới

Danh sách này bao gồm những cái tên danh tiếng như Topol-M của Nga, LGM-30G Minuteman-III của Mỹ và UGM-133 Trident II của Anh.

R-29RMU2 Layner là tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ tàu ngầm có tầm bắn lên đến 12.000km. (Ảnh: Quân đội Nga)

Với tên gốc RT-2UTTKh và tên mật là Topol-M, nó được NATO định danh là SS-27 “Sickle B”. SS-27 là hậu duệ của các tên lửa đạn đạo Xô Viết trước đó như RS-24 và RT-21 với các phiên bản khác nhau là: RS-12M1, RS-12M2 và RT-2PM2. Tầm bắn của Topol-M là từ 2.500km cho đến 10.500km. (Ảnh: pinterest)

M51 SLBM là hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm cực mạnh của Pháp với tầm bắn lên đến hơn 10.000km. Loại tên lửa này cực kỳ đáng sợ vì có khả năng xuyên phá rất mạnh. (Ảnh: Hải quân Pháp)

RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga có tầm bắn lên đến hơn 10.000km. (Ảnh: Quân đội Nga)

Jericho III là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất của Israel có tầm bắn được công bố là khoảng 6.500km. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin quân sự, tên lửa này có tầm bắn thực tế lên đến 11.500km. (Ảnh: Quân đội Israel)

UGM-133 Trident II là tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm do Anh phát triển nhưng lại được trang bị cho Hải quân Mỹ. Loại tên lửa này có tầm bắn lên đến 12.000km. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

LGM-30G Minuteman-III là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất của Mỹ dùng vào mục đích phòng vệ. Đây được coi là hệ thống tên lửa có khả năng đánh chặn cực mạnh. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

R-36M2 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất trên thế giới do Nga phát triển. R-36M2 có tầm bắn lên đến 16.000km và có khả năng tiêu diệt cùng lúc 60 mục tiêu của đối phương. (Ảnh: Quân đội Nga)

Trần Khánh/VOV.VN
Ảnh: Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/nhung-he-thong-ten-lua-dan-dao-xuyen-luc-dia-manh-nhat-tren-the-gioi-638738.vov