Những giọt máu ân tình

Ngày 07/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện đã lấy ngày 7/4 hàng năm là 'Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện'.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu là công nhân làm việc ở khu công nghiệp: Phúc Sơn, Gián Khẩu, Khánh Phú, Khánh Cư.

Từ đó đến nay, các cấp, các ngành địa phương, đơn vị đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để ghi nhận, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện. Cuộc đời con người có nhiều thứ rất quý, nhưng quý nhất là sự sống. Và để duy trì sự sống trong cơ thể cần phải có máu. Nói như thế là có thể hiểu được vai trò của máu quan trọng như thế nào? Khi khỏe mạnh, ai cũng lo làm ăn, mải mê công việc phục vụ cho mục đích xây dựng cuộc sống, sự nghiệp của mình.

Bỗng một ngày nào đó, bệnh tật phát sinh hoặc tai họa giáng xuống, sự sống của mình bị đe dọa nghiêm trọng, cần phải tiếp máu. Nếu không được tiếp máu thì sẽ chết.... Trong cơn nguy cấp đó, chúng ta được truyền những bịch máu của những người không quen biết, để sự sống hồi sinh. Những giọt máu đó thực sự ân tình mà cả đời có thể không trả ơn được. Chỉ có những ai đã ở vào hoàn cảnh ấy. Chỉ có những ai nhờ những giọt máu ân tình, nghĩa hiệp đó mà còn duy trì được sự sống, mới thấy được giá trị của máu. Có người ví máu là một loại thuốc để cứu chữa người bệnh, duy trì cuộc sống. Nhưng máu là một loại thuốc đặc biệt, cho đến nay chưa có nền khoa học nào chế tạo được mà chỉ có thể là lấy từ người cho máu truyền sang người cần tiếp máu. Mà sự sống con người cũng rất đặc biệt, có những người thuộc nhóm máu hiếm. Hàng vạn người mới tìm được vài người có chung nhóm máu hiếm này. Nếu không may người có nhóm máu hiếm cần tiếp máu, các y, bác sỹ sẽ phải rất vất vả tìm kiếm người cùng nhóm máu để truyền cấp cứu người bệnh. Do vậy, đằng sau sự sống của người bệnh cần tiếp máu là sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều người hiến máu tình nguyện.

Đúng là "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Người hiến máu tình nguyện đã dành tặng cho người bệnh món quà cực kỳ ý nghĩa và vô giá, đó là sự sống và sức khỏe. Họ đã cho đi những giọt máu ân tình quý báu của mình mà không hề nghĩ đến việc nhận lại, dù chỉ một lời cảm ơn. Thế nên, đi hiến máu nhân đạo không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, theo lẽ sống "mình vì mọi người". Và đến một lúc nào đó, mình hoặc người thân cần máu, thì "mọi người sẽ vì mình" để sẻ chia những giọt máu hồng.

Với tinh thần đó, phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã diễn ra rất sôi nổi, rộng khắp. Chỉ tính số các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện từ năm 2018 đến nay toàn tỉnh có 27 câu lạc bộ, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh có 15 câu lạc bộ; huyện Nho Quan có 3 câu lạc bộ; thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô mỗi đơn vị có 2 câu lạc bộ; các huyện, thành phố còn lại mỗi đơn vị có 1 câu lạc bộ. Nhiều câu lạc bộ hoạt động thường xuyên thực sự là ngân hàng máu sống, là chỗ dựa vững chắc cho người bệnh và các đơn vị y tế khi cần máu để cấp cứu.

Kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Ninh Bình những năm qua luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, năm 2018, chỉ tiêu giao 5.600 đơn vị máu, kết quả đạt 6.202,4 đơn vị máu, vượt 11% kế hoạch. Năm 2019, chỉ tiêu giao 6000 đơn vị máu, kết quả đạt 7.200,2 đơn vị máu, vượt 201% kế hoạch. Năm 2020, chỉ tiêu giao 7.000 đơn vị máu, kết quả đạt 8.983 đơn vị máu, vượt 29% kế hoạch. Năm 2021, chỉ tiêu giao 7.500 đơn vị máu, kết quả đạt 11.000 đơn vị máu, vượt 47% kế hoạch. Năm 2022, chỉ tiêu giao 8.500 đơn vị máu, kết quả đạt 9.575 đơn vị máu, vượt 13% kế hoạch. Năm 2023, chỉ tiêu giao 9.000 đơn vị máu, kết quả 3 tháng đầu năm đã đạt 3.194 đơn vị máu.

Có được kết quả trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu cụ thể đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị đăng ký thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện để đảm bảo nhu cầu máu cho các bệnh viện. Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với nhiều hình thức đa dạng, cả trực quan và tuyên truyền qua các cơ quan báo, đài của tỉnh và một số báo, tạp chí của trung ương cùng các trang mạng xã hội.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, mặc dù những tháng đầu năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Ban chỉ đạo đã tổ chức 70 cuộc truyền thông trực tiếp, cung cấp 90 nghìn tờ gấp, thu hút trên 15 nghìn người tham gia. Đặc biệt là vào những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo đã cho xây dựng các video, clip, thư mời... để tuyên truyền, kêu gọi người dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện qua facebook, fanpage, sau đó bố trí mời tình nguyện viên đến trực tiếp bệnh viện để hiến máu cứu người. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã có kế hoạch tổ chức chu đáo các sự kiện, chiến dịch hiến máu lớn như: Chiến dịch vận động hiến tình nguyện "Chủ nhật đỏ", "lễ hội xuân hồng", "Những giọt máu hồng hè 2022", "Giọt hồng Cố đô",....

Với phương châm "máu có thể chờ người bệnh người bệnh không thể chờ máu" và bằng các cách làm linh hoạt, sáng tạo, kể cả trong lúc bất thường như dịch COVID-19 lẫn lúc bình thường như hiện nay, Ninh Bình luôn đáp ứng đủ nhu cầu về máu cho các bệnh viện, phục vụ việc cứu, chữa bệnh nhân.

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được cả cộng đồng xã hội ghi nhận, tôn vinh. Không chỉ có thế, mỗi lần hiến máu là dịp kiểm tra sức khỏe cho bản thân mình. Hay và tốt thế nhưng đáng tiếc là hiện nay ở tỉnh ta vẫn còn có đơn vị chưa tổ chức hiến máu tình nguyện. Vẫn biết nhận thức là cả quá trình, song việc hiến máu tình nguyện thì nên quan tâm tổ chức thực hiện, vì mình và vì cả mọi người.

Không chỉ Việt Nam tôn vinh, thế giới cũng lấy ngày 14/6 là Ngày thế giới dành cho người hiến máu (World Blood Donor Day), hay còn gọi là Ngày quốc tế người hiến máu tình nguyện. Kỷ niệm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4) năm nay để nhắc nhở và truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương, động viên, thôi thúc mọi người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Nguyễn Đông

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-giot-mau-an-tinh/d20230407081433602.htm