Những giá trị sống trong ấn phẩm 'Duyên Dáng Việt Nam': Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn

Tiếp nối sự thành công từ chủ đề 'Xuân 2023 - Khởi đầu mới' được ra mắt vào tháng 1.2023, Duyên Dáng Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt số ấn phẩm đầu năm 2024 với chủ đề Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn. Có thể nói đây chính là cột mốc đánh dấu sự trở lại với nhiều khát vọng, định hướng mới mẻ từ mỗi bài viết.

Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam ra mắt số đầu tiên vào năm 2011, với những thông tin mang tính thời điểm, bài viết sâu sắc và đa chiều đã nhanh chóng định hình trong lòng độc giả. Được đón nhận nồng nhiệt, tuy nhiên ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam "tạm" chia tay bạn đọc sau 7 năm ra mắt. Đến tháng 1.2023, với chủ đề Xuân 2023 - Khởi đầu mới đã đánh dấu sự trở lại của Duyên Dáng Việt Nam và nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc khắp nơi ở nhiều độ tuổi.

Ban Biên tập Duyên Dáng Việt Nam lần này tiếp tục mang đến cho bạn đọc tinh thần lạc quan, giá trị sống mang tính trải nghiệm và lan tỏa rộng rãi đến nhiều đối tượng. Chính vì vậy mà xuyên suốt 104 trang của Duyên Dáng Việt Nam kỳ này, ta sẽ thấy bóng dáng của chủ đề Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn như một nguồn sống tích cực đến với thế hệ bạn đọc thanh niên hôm nay.

Vốn là những chủ đề tương đối quen thuộc với những chuyên mục như: Nhân vật - đối thoại; Góc nhìn văn hóa; Phong cách sống; Giải trí; Thể thao... Thế nhưng, ở ấn phẩm số đầu tiên của năm 2024 còn mang nhiều thông điệp và khát vọng của Ban Biên tập Duyên Dáng Việt Nam, của nhân vật qua từng trang viết.

Miss Peace Vietnam 2022 Trần Thị Ban Mai: Nhân vật trang bìa của Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam quý 1/2024 với chủ đề "Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn".

Đó là khát khao lan tỏa sức trẻ đến với cộng đồng, thông điệp tích cực của nhân vật bìa Miss Peace Vietnam 2022 - Trần Thị Ban Mai. Trong bài chia sẻ, người đẹp thế hệ 10X bày tỏ khát vọng về việc muốn dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Kể từ sau khi giành ngôi vị cao nhất tại Miss Peace Vietnam 2022, hình ảnh của Ban Mai cũng được lan tỏa rộng rãi, gắn liền với trẻ em khi là thành viên của Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em. Song hiện tại, cô còn xuất hiện với vai trò là một biên tập viên truyền hình. “Tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi lan tỏa được nhiều tình yêu thương, giúp đỡ được nhiều đối tượng hơn”, Ban Mai bày tỏ.

Sự góp mặt của Phạm Minh Mẫn, một diễn giả trẻ, một nhà văn đa năng, đã làm cho nội dung ấn phẩm trở nên hấp dẫn hơn.

Với chủ đề “Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn”, bên cạnh những chia sẻ của các nhân vật thuộc lớp trẻ, thế hệ Gen Z, độc giả sẽ còn có trải nghiệm thú vị qua những bài phỏng vấn với diễn giả, doanh nhân... xoay quanh “thế hệ trẻ”.

Ông Huỳnh Thanh Vạn - Nguyên Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần S Furniture, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam đã dành thời gian chia sẻ những thông tin cho giới trẻ có khao khát khởi nghiệp, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian chinh chiến trên “thương trường”. “Còn 1 phút bù giờ cũng là chiến thắng, 90 phút làm vất vả rồi nhưng tới phút bù giờ, nhiều người lại bỏ, thế là rớt. Với tôi chìa khóa thành công chính là ở phút bù giờ”, ông Huỳnh Thanh Vạn chia sẻ.

Là một người có nhiều kinh nghiệm sống, giữ nhiều vị trí quản lý, quản trị các tập đoàn hàng đầu thế giới ở các lĩnh vực về giáo dục, kinh doanh, xây dựng..., Giáo sư Phan Văn Trường cũng có những chia sẻ hết sức đắt giá về “Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn”: “Thực ra không phải vì tôi ‘truyền lửa’ mà các bạn trẻ có được khát vọng, mà chính vì các bạn nào mang khát vọng cao sẽ tìm được nơi tôi - một người chia sẻ kinh nghiệm với mong muốn khuyến khích các em và tránh cho các em những rủi ro tiềm tàng. Số đông các em đều có rất nhiều khát vọng, những khao khát này cần được hướng dẫn một cách thật tích cực. Tôi không nghĩ các em trẻ cần có khẩu hiệu để mạnh dạn tiến bước, không nên đánh giá thấp các em”, ông nói.

Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam với chủ đề "Thế hệ trẻ - Khát vọng lớn" chính thức ra mắt vào tháng 1/2024, hứa hẹn sẽ trải nghiệm đắt giá với quý bạn đọc.

Bên cạnh những bài viết về các nhân vật có sức ảnh hưởng, chia sẻ kinh nghiệm để giới trẻ phát triển sự nghiệp thì ở ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam lần ra mắt này còn là những bài viết khai phá bên trong mỗi người qua các trang viết nằm ở chuyên mục Phong cách sống: “Lối sống cà phê, lối sống tỉnh thức tại Buôn Ma Thuột” hay “Bạn có thật sự làm việc 8 tiếng mỗi ngày?”, “Sao cứ bận rộn đi tìm những điều xa xăm, ảo vọng…”.

Tác giả Lê Châu Hoài Nhật là một doanh nhân, người đã sáng lập thương hiệu Toán tư duy Sensecom cũng góp vào nội dung của Duyên Dáng Việt Nam một bài viết ý nghĩa "Cái tôi càng lớn càng nên đọc sách".

Còn ở chuyên mục Góc nhìn văn hóa, bạn đọc sẽ được khám phá với những điều mới lạ qua những trang viết review về sách, về âm nhạc và cả kiến trúc. Bạn đọc sẽ được tiếp thêm năng lượng và suy nghĩ nhiều về mục tiêu đọc sách qua bài viết Cái tôi càng lớn càng nên đọc sách của tác giả Lê Châu Hoài Nhật. Hay những quyển sách chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch, lan tỏa năng lượng bước ra vùng an toàn qua Dám nghi, dám nghĩ, dám nghỉ của tác giả Ai Huynh và Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường của Cúc T..

Cúc T., cô gái đa tài đã có mặt ở những chân trời mới để sống và viết.

Không chỉ dừng lại ở những trang viết sâu sắc về văn hóa, cách sống, Ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam còn mang đến bạn đọc những thông tin giải trí về âm nhạc, thời trang, phim ảnh với những sự kiện được quan tâm nhiều nhất trong thời gian qua. Điểm lại những Trang phục ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc và hướng đến Xu hướng thời trang mùa lễ hội 2024 đều được những “cây viết”, những người thực hiện ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam đặt trọn tâm sức viết lên. Hay sự xuất hiện với hình ảnh đầy mạnh mẽ, táo bạo của Tóc Tiên và những chia sẻ cảm xúc trong suốt hành trình làm nghệ thuật của mình hứa hẹn sẽ khiến người sở hữu quyển ấn phẩm này có trải nghiệm đắt giá.

Tác giả Khôi Hồ vốn là một thầy giáo dạy tiếng Anh, nhưng niềm đam mê "phượt" bằng xe moto cùng chiếc máy ảnh đã đem về cho anh những tấm hình đẹp đến khó quên.

Duyên Dáng Việt Nam quý 1/2024 còn nhắc về hành trình 30 năm đáng nhớ của chương trình âm nhạc cùng tên "Duyên Dáng Việt Nam", đồng thời hứa hẹn sự trở lại mạnh mẽ và rực rỡ với một kỷ nguyên mới trong thời gian sắp tới sau một “khoảng nghỉ”.

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà, người đã hết lòng khi trả lời phỏng vấn cho bài viết "Ánh sáng rọi chiếu ở rất nhiều khung cửa đã mở" của ấn phẩm số này.

Với 104 trang viết, ấn phẩm Duyên Dáng Việt Nam còn gây ấn tượng nhiều với độc giả ở chuyên mục Thể thao. Những cầu thủ trẻ tuổi đôi mươi được vinh danh sau những thành tích tại giải đấu VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức. Sự thể hiện của Thái Bá Đạt đã nhận về giải “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” tại VCK U.21 Quốc gia Thanh Niên 2023. Giải bóng đá này được xem là một trong những “Bệ phóng lý tưởng cho các tài năng”.

Gần 30 bài viết với 7 chủ chuyên mục, chắc chắn rằng đây là một ấn phẩm đáng để trải nghiệm qua những trang viết tổng hợp sự kiện đặc sắc của năm cũ và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong năm 2024, mang đến những giá trị sâu sắc qua từng bài viết.

Hạ Vĩ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhung-gia-tri-song-trong-an-pham-duyen-dang-viet-nam-the-he-tre-khat-vong-lon-212673.html