Những giả thuyết về việc Nga tăng mạnh dự trữ vàng

Theo một tài liệu được công bố trên nền tảng Internet NetEase của Trung Quốc, Nga đã tăng mạnh lượng dự trữ vàng trong những năm gần đây.

Nga đã tăng mạnh lượng dự trữ vàng trong những năm gần đây. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngân hàng trung ương Nga (BoR) hiện có hơn 2.000 tấn vàng, đứng thứ 5 thế giới. Theo một tài liệu được công bố trên nền tảng Internet NetEase của Trung Quốc, Nga đã tăng mạnh lượng dự trữ vàng trong những năm gần đây.

Và khi trữ lượng kim loại quý trong kho tăng lên, chiến lược của Nga cũng bắt đầu thay đổi. Tài liệu lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự trữ vàng là để giảm khả năng bị tổn thương trước các rủi ro địa chính trị. Dự trữ vàng là một loại “đệm an toàn” cho Nga.

Mỹ có trữ lượng vàng lớn nhất. Phần lớn trong số này được lưu trữ tại Fort Knox ở Kentucky, cũng như tại các chi nhánh đúc tiền Denver và West Point. Từ lâu, người ta tin rằng Nga cất giữ vàng ở nước ngoài cũng như nhiều quốc gia khác giữ vàng dự trữ trong các ngân hàng Mỹ và Anh. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Nga đã bác bỏ thông tin này và nói rằng toàn bộ lượng vàng dự trữ đều nằm trong các hầm ở Nga, NetEase cho biết trong tài liệu.

Một khía cạnh quan trọng khác liên quan đến trữ lượng vàng của Nga là tình hình khai thác vàng. Nga là một trong số những quốc gia khai thác vàng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về ngành kinh tế này. Và các tác giả đã giải thích lý do tại sao mặc dù những lời giải thích này còn khá nhiều tranh cãi.

Trước hết, Nga cất vàng trong nước là để đảm bảo an toàn. Thứ hai, là để giấu kín sản lượng khai thác. Quá trình phi đô la hóa sẽ buộc nước Nga phải có một lượng vàng đáng kể, việc ngụy trang sẽ giúp họ tránh thu hút sự chú ý không mong muốn.

Và cuối cùng, Nga có thể tạo ra một động thái bất ngờ đối với Mỹ. Nga và các đối tác BRICS càng có nhiều vàng thì đồng tiền mới (trong khối này) sẽ càng mạnh, việc tạo ra loại tiền này đã đang được thảo luận.

Theo tính toán của RIA Novosti dựa trên dữ liệu từ các ngân hàng trung ương quốc gia, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã tăng dự trữ vàng của họ lên tổng cộng 213 tấn vàng vào năm 2023, trong đó có khoảng 16 tấn vàng ở Nga. Như vậy, trữ lượng vàng của Nga đã tăng lên 2.351 tấn - cao thứ 5 thế giới.

Trung Quốc mua nhiều vàng nhất trong năm ngoái, với con số 224 tấn (nước này có tổng trữ lượng vàng là 2.236 tấn), tiếp theo là Australia và Ấn Độ. Mexico mua khoảng 1 tấn, hiện có 121 tấn vàng. Pháp bổ sung dự trữ thêm 0,3 tấn, lên 2.437 tấn.

Thổ Nhĩ Kỳ giảm lượng dự trữ 60 tấn và Đức giảm 2,5 tấn vàng, còn lại lần lượt là 726,5 và 3.356 tấn vàng. Mỹ duy trì lượng vàng dự trữ ở mức 8.133 tấn. Dự trữ của Italy (2.452 tấn), Nhật Bản (846 tấn) và Anh (310 tấn) không thay đổi.

Saudi Arabia có 323 tấn vàng, Hàn Quốc có 104,5 tấn, Brazil có 130 tấn vàng, Indonesia có 79 tấn, Argentina có 62 tấn. Quốc gia G20 duy nhất không có dự trữ vàng là Canada.

Tâm Hằng (P/v TTXVN tại Moskva)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-gia-thuyet-ve-viec-nga-tang-manh-du-tru-vang/324046.html