Những đôi tay trần khiêng đá, bắt cá giữa cái lạnh thấu xương ở chợ cá Yên Sở

Những ngày gần đây tiết trời Hà Nội bao trùm trong rét đậm, rét hại có thời điểm chạm mức dưới 10 độ C, nhưng các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn phải ngâm đôi tay đỏ ửng trong nước lạnh, khiêng đá suốt đêm để mưu sinh.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây Hà Nội trong chìm trong giá rét như "cắt da thịt", những tiểu thương tại chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai đều mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, dường như đây là những bộ đồ nghề của các tiểu thương vào những ngày giá rét. Họ mặc như thế để khi bắt cá tránh nước bắn vào người, vì trời lạnh nước bắn vào càng lạnh thêm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bầu không khí luôn trong tình trạng vội vã, khẩn trương hơn mọi ngày thường vì ai cũng muốn bán xong sớm để về nghỉ ngơi.

Theo các tiểu thương ở chợ cho biết, nghề buôn cá vất vả nhất vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, việc bắt cá dưới nước như một thách thức lớn.

Trong cái lạnh như cắt vào da thịt, các tiểu thương vẫn dùng đôi tay trần nhúng xuống nước để bắt cá, không dùng bao tay.

Ngâm nước lạnh nhiều tiếng đồng hồ, chiếc áo mưa quấn quanh người chẳng đủ làm ấm cơ thể các đôi tay của những tiểu thương tại chợ cá Yên Sở tấy sưng đỏ.

Không chỉ rét buốt, công việc này cũng vô cùng nặng nhọc. Các tiểu thương cho biết, dù bàn tay tê cứng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng để mưu sinh. Có người đeo găng tay để nước không ngấm nước. Những hôm trời trở lạnh, ngâm tay nhiều giờ trong nước có những người họ phải nghỉ giữa chừng, xoa đôi bàn tay lại với nhau rồi lại vớt cá tiếp.

Bên cạnh đó, những người khiêng đá dùng để ướp cá cũng chịu vất vả không kém vì cái lạnh buốt da thịt. Họ cho biết, vào mùa đông luôn là thời điểm đem lại nỗi ám ảnh khi phải liên tục tiếp xúc với những tảng đá lạnh. Việc khiêng đá, cắt đá giữa trời rét có thể tiềm ẩn tổn hại đến sức khỏe sau.

Để đảm bảo sức khỏe, ngay khi hoàn thành công việc, những tiểu thương tại đây nhóm lửa lúc nào lạnh quá phải nhanh chóng ngồi sưởi ấm và hơ tay.

Hàng trăm lao động tại chợ cá vẫn mưu sinh bất chấp giá giá lạnh mùa đông để có thu nhập từ nghề này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới không khí lạnh sẽ tiếp tục bổ sung, tình trạng rét đậm rét hại còn duy trì tại Bắc và Bắc Trung Bộ đến có thể kéo dài.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Hình ảnh 'ám ảnh' ở các quán chân gà nướng phố Lý Văn Phức - Hà Nội

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-doi-tay-tran-khieng-da-bat-ca-giua-cai-lanh-thau-xuong-o-cho-ca-yen-so-172240126160734165.htm