Những điều làm nên một Tổng thống Obama 'cừ khôi'

Sự thẳng thắn, hào phòng, khiêm tốn… là những đức tính giúp ông Obama trở thành vị Tổng thống Mỹ “cừ” nhất mọi thời đại.

Khi ông Barack Obama thắng cử vào năm 2008, cả thế giới chỉ biết đến ông như một người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn chưa ai nhận ra rằng, ông Obama là vị Tổng thống “cừ” nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thật khó để tưởng tượng những người đi trước ông – thậm chí là cựu Tổng thống Bill Clinton cũng chưa thể làm những điều mà vị Tổng thống người da màu này đã thực hiện trong suốt hai nhiệm kỳ của ông.

Ông Obama có một sự phóng khoáng, tươi mới… lượng theo dõi kỷ lục trên mạng xã hội Twitter – điều mà nhiều vị lãnh đạo khác không thể làm được, bao gồm ông Trump, bà Clinton, Thủ tướng Theresa May hay Thủ tướng Angela Merkel... Các nhà sử học có thể nhìn lại và ghi nhớ ông Obama như một vị Tổng thống Mỹ hoàn hảo trong thời đại truyền thông xã hội.

Ông hoàng selfie

Một Tổng thống mỹ thích selfie.

Các vị Tổng thống ở đời thường, họ cũng chỉ là những con người như chúng ta mà thôi, họ cũng có những sở thích rất giản dị, chẳng hạn như là chụp hình tự sướng (selfie), đặc biệt là Tổng thống Obama. Một Tổng thống Mỹ Barack Obama chụp ảnh tự sướng với ngôi sao bóng chày trong một buổi lễ tại Nhà Trắng hôm 1/4/2014.

Hay Bức ảnh Tổng thống Obama, cựu Thủ tướng Anh David Cameron và nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning- Schmidt tự chụp ảnh kỷ niệm trên lễ đài của lễ tưởng niệm và vinh danh nhà cố lãnh đạo châu Phi huyền thoại, Nelson Mandela đã gây bão mạng xã hội.

Sự hiểu biết về phương tiện truyền thông xã hội

Sự hiểu biết về công nghệ thông tin.

Năm đầu khi Tổng thống Obama lên nắm quyền cũng chính là thời điểm các phương tiền truyền thông xã hội bắt đầu phát triển. Biết nắm bắt thời cơ, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đã nhanh chóng học cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook, Twitter… để giao tiếp với người dân trong nước và trên toàn thế giới.

Không thể hiện được tình yêu với công nghệ như Tổng thống Obama, cả bà Clinton và ông Trump đều bị coi là “gà mờ” trong lĩnh vực số hóa. Tổng thống Mỹ Obama luôn được biết tới là một “tín đồ công nghệ” thực sự. Vị Tổng thống này từng chơi game thực tế ảo (VR) với bà Angela Merkel, chụp ảnh selfie tại lễ tang ông Nelson Mandela, và muốn được tham gia vào Silicon Valley khi hết nhiệm kì.

Sự hài hước

Một Tổng thống Mỹ hài hước.

Mới đây, khi đội tuyển thể dục dụng cụ Olympic của Mỹ đến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng đã trổ tài thi xoạc chân với các vận động viên. Hình ảnh hài hước này của ông đã được vận động viên Simone Biles ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Dù cố gắng hết sức nhưng Tổng thống Mỹ vẫn phải chịu thua các cô gái vàng của thể dục dụng cụ Mỹ.

Trước đó, ông Obama cũng từng chụp một bức ảnh “gây sốt” với vận động viên thể dục McKayla Maroney sau khi cô tham gia Olympic 2012. Cả hai đã thể hiện khuôn mặt “không ấn tượng” đáng nhớ và được lan truyền trên mạng. Hay, hồi tháng 2/2014, ông Obama đã hài hước nói đùa trong một buổi họp báo rằng nước Mỹ “đang bí mật chế tạo Người Sắt (Iron Man)”, khiến đông đảo phóng viên có mặt phải bật cười.

Gần đây nhất, vào hôm 30/4/2016, trong bài phát biểu chia tay Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã thực hiện một pha “thả mic” rất “ngầu”. Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng internet với tốc độ chóng mặt.

Không xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với vợ

Ông Obama không bao giờ ngại thể hiện tình cảm với vợ.

“Michelle, anh từng có nhiều quyết định quan trọng trên cương vị tổng thống. Nhưng quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra là chọn em”, Obama từng thổ lộ. Obama là một trong những Tổng thống Mỹ không ngại ngùng thể hiện tình cảm với vợ trước các cấp dưới hay ống kính truyền thông.

Obama rất coi trọng ngày 14/2. Năm 2008, khi cuộc chiến giành vị trí ứng viên tổng thống đại diện đảng Dân chủ giữa ông và bà Hillary Clinton đang đến hồi quyết liệt, Obama vẫn tạm gác công việc để ở bên vợ và đưa bà đi ăn tối. Tình cảm của vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ với vợ khiến nhiều người thán phục.

Dù được mệnh danh là vị tổng thống quyền lực nhất, dù nắm trong tay những quyết định có thể thay đổi vận mệnh của một quốc gia nhưng khi bên vợ, Obama vẫn là người đàn ông "nhỏ bé", cần sự chăm sóc như bất cứ người chồng nào. Ông từng chia sẻ luôn cảm thấy sự an tâm khi nhìn vào mắt vợ.

Khả năng hát tuyệt vời

Ông Obama có khả năng hát tuyết vời.

Tổng thống Mỹ được đánh giá là con người yêu nghệ thuật, cởi mở với giới nghệ sĩ và thường khoe giọng khi có dịp. Trong một buổi hòa nhạc tổ chức tại Nhà Trắng năm 2012, Tổng thống Barack Obama hát một đoạn ca khúc Sweet Home Chicago cùng các nghệ sĩ Buddy Guy, B.B. King, Mick Jagger... Năm 2015, trong buổi hòa nhạc tại Nhà Trắng, Obama lại ngẫu hứng hát ca khúc On the Road Again cùng ngôi sao nhạc đồng quê Willie Nelson.

Không chỉ hát cùng nghệ sĩ, Obama còn khoe giọng trong một số sự kiện nhằm tạo sự gần gũi với công chúng. Trong buổi gây tiền cho quỹ Obama Victory Fund hồi tháng 4/2012, Tổng thống Mỹ cất giọng hát “I'm so in love with you” trong ca khúc Let's Stay Together của Al Green.

Giỏi thể thao

Giỏi các môn thể thao.

Tổng thống Mỹ Obama từng lọt vào top 25 người đàn ông khỏe nhất nước Mỹ nhờ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao… Tổng thống Obama còn nổi tiếng là một chính trị gia rất yêu thích thể thao và chăm chỉ tập luyện thể dục. Dù rất bận công việc nhưng hàng ngày, Tổng thống Obama vẫn dành 45 phút để tập thể dục. Lịch rèn luyện của ông được thực hiện đều đặn 6 ngày/tuần vào mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới.

Bên cạnh chạy bộ, Obama còn tập nâng tạ và cardio. Môn thể thao ưa thích của Barack Obama là bóng rổ. Khi còn là học sinh, ông chơi cho đội tuyển của trường trung học Punahou ở Honolulu, bang Hawaii. Ông được đặt biệt danh là Barry O’Bomber vì cú úp rổ không thể cản phá. Ngay cả khi bước vào con đường chính trị, ông vẫn duy trì niềm đam mê đó. Sân bóng rổ là nơi ông rèn luyện kỹ năng đồng đội. Đó là bài học theo Obama trong suốt cả cuộc đời, đặc biệt trong những giây phút cân não.

Sẵn sàng nhận sai

Tổng thống Obama luôn sẵn sàng nhận sai.

Dấu hiệu cho thấy đây là một người đàn ông tốt có thể nhận ra qua việc, họ sẵn sàng thừa nhận tội lỗi sau khi làm sai một điều gì đó. Tổng thống Obama là người như thế, ông cho biết sai lầm tồi tệ nhất trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông là thiếu kế hoạch đối phó với hậu quả của cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Libya năm 2011.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng ngày 10/4, Tổng thống Barack Obama đã thẳng thắn thừa nhận những gì ông nghĩ là sai lầm lớn nhất trong suốt 8 năm chèo lái nước Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng việc không có kế hoạch cho Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ đã đẩy quốc gia này vào tình trạng bất ổn như hiện nay.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-dieu-lam-nen-mot-tong-thong-obama-cu-khoi-272352.html