Những điều chưa biết về tân Tổng thống Phần Lan Alex Stubb

Sau 2 vòng bỏ phiếu và cuộc đua đặc biệt căng thẳng, Phần Lan đã có Tổng thống mới. Ông Alexander Stubb từ Đảng Liên minh quốc gia (gọi tắt là Kokoomus) đã đánh bại chính trị gia Pekka Haavisto của Đảng Xanh trong cuộc bỏ phiếu hôm 11-2-2024. Dưới đây là 5 điều thú vị về Tổng thống mới của quốc gia Bắc Âu.

Ông Alexander Stubb ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan ngày 11-2-2024

Thứ nhất, ông Alex Stubb thuộc phe tự do trong Đảng Kokoomus. Ông ủng hộ châu Âu, ủng hộ bình đẳng hôn nhân và công khai theo chủ nghĩa quốc tế. Ông từng làm lãnh đạo Đảng Kokoomus, Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, đồng thời từng là thành viên Nghị viện châu Âu tại Brussels. Chính trị gia này thông thạo tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Là vận động viên thể thao, ông Stubb vào đại học ở Mỹ bằng học bổng chơi golf. Vì thế, dễ dàng tìm được những bức ảnh tân Tổng thống Phần Lan trong trang phục thể thao khỏe khoắn mặc dù ông có thể có ít thời gian hơn cho những hoạt động như vậy khi đã chuyển về sống tại Dinh Tổng thống ở Helsinki.

Thứ hai, chính trị gia Alex Stubb tuyên bố muốn trở thành một Tổng thống mang lại sự đoàn kết, thống nhất. Tuy nhiên, đó là điều không dễ thực hiện khi ông phải điều hành chính phủ liên minh với những người mang tư tưởng cực hữu (những người gây tranh cãi vì các bài viết kỳ thị người đồng tính, các chính trị gia bị cáo buộc phân biệt chủng tộc) đã từng đứng ra ủng hộ ông trong chiến dịch bầu cử. Một nghiên cứu gần đây của Phần Lan cho thấy, 40% người ủng hộ ông Stubb không bỏ phiếu cho đối thủ chính Haavisto vì đó là một người đồng tính, trong khi một cuộc khảo sát khác cho thấy 30% cử tri Phần Lan cho biết họ cân nhắc giới tính của ứng cử viên khi bỏ phiếu. Bởi vậy, có rất nhiều mâu thuẫn cần giải quyết để đạt được sự thống nhất.

Thứ ba, ông Alex Stubb chưa bao giờ ngại sử dụng mạng xã hội và nổi tiếng là người thích chụp ảnh selfie với những người ủng hộ. “Đối với tôi, mạng xã hội luôn là kênh liên lạc tự phát. Tôi quản lý tài khoản của riêng mình. Tôi nhận ra những rủi ro và đã nhiều lần “ăn đòn” - ông Stubb viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hồi tháng 10-2021. Nhưng ông cũng cho rằng, thà sử dụng mạng xã hội để giao tiếp (dù có rủi ro) còn hơn là không giao tiếp.

Thứ tư, chắc chắn tân Tổng thống Stubb sẽ phải khiêm tốn. Một trong số lời chỉ trích mà ông liên tục nhận được trong quá khứ là thái độ kiêu ngạo và ích kỷ. Điều đó đã được hạn chế rất nhiều trong chiến dịch tranh cử năm nay khi ông nỗ lực hết mình để tỏ ra chừng mực và hợp tác với các đối thủ của mình. Dù vậy, nhà lãnh đạo này vẫn cần phải duy trì điều đó trong ít nhất 6 năm tại vị, thậm chí lâu hơn vì ở giai đoạn này, nhiều nhà quan sát chính trị dự đoán ông sẽ ra tranh cử lần thứ hai.

Thứ năm, ông Stubb sẽ phải nỗ lực lấp khoảng trống để lại từ người tiền nhiệm là ông Sauli Niinisto - người có tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục trong 2 nhiệm kỳ (12 năm) vừa qua. Không có gì phải nghi ngờ khi động lực thu hút chính trị gia này bước vào cuộc đua giành ghế Tổng thống là xung đột Nga - Ukraine và các cuộc đàm phán gia nhập NATO của Phần Lan. Tuy vậy, với những trọng trách sắp tới, ông Alex Stubb sẽ phải xử sự hợp lý hơn dù có những điều ông cho là buồn tẻ và nhàm chán, nhất là trước sự chú ý của giới truyền thông. Giới báo chí Helsinki cũng nói vui với nhau rằng, nơi nguy hiểm nhất ở Phần Lan hiện tại là giữa ông Alex Stubb và máy quay truyền hình. Trong một hội nghị các Bộ trưởng ngoại giao Bắc Âu ở Đan Mạch vào năm 2011, ông Alexander Stubb mở micro nói rằng cuộc họp thật “tồi tệ”, trong khi Phó Trưởng phái đoàn “chữa cháy” rằng: “Với ngôn ngữ cơ thể và lời nói của mình, Bộ trưởng của chúng ta đã truyền đạt rằng một số vấn đề Bắc Âu không được đánh giá cao trong chương trình nghị sự của ông”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-tan-tong-thong-phan-lan-alex-stubb-post567300.antd