Những điều chưa biết về cô gái Philippines đoạt Quán quân Vietnam Idol

Với chất giọng dày, quãng rộng cùng lối hát kỹ thuật nhưng không kém phần cảm xúc, Janice Phương, thí sinh đến từ Philippines đã giành ngôi vị Quán quân với số phiếu bình chọn là 54,25%.

Janice Phương bật khóc khi tên mình được xướng lên giành giải Quán quân Vietnam Idol 2016

Có thể nói đây là kết quả hài lòng nhất đối với cả Ban giám khảo cũng như khán giả trong đêm chung kết Vietnam Idol vừa được diễn ra tối 30.9 tại TP Hồ Chí Minh. Bởi dù là thí sinh nước ngoài, lại không có lợi thế nói tiếng Việt lưu loát, nhưng Janice Phương vẫn được khán giả yêu mến và bình chọn. Điều đó khá bất ngờ nhưng cũng rất xứng đáng với Janice Phương.

Chia sẻ, trước đêm chung kết, Janice Phương cho biết, cô tới Việt Nam lần đầu vào năm 2009, ở đây cũng được gần 7 năm rồi. Janice Phương đã cưới chồng là người Việt, Janice Phương cũng tự xem mình là người Việt luôn. Có điều kỳ lạ là lúc xuống máy bay lần đầu tại Việt Nam, Janice Phương đã có cảm giác rất thân quen, cứ như đây là mảnh đất sẽ gắn bó với mình cả đời vậy.

Cô chia sẻ, ngày nhỏ cô đã thích hát, học hết cấp 3 là Janice Phương quyết tâm đi hát. Nhưng nhà không có điều kiện, con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp chẳng được như mọi người. Cô bảo, có lần ở nhà, cô đã hát thật to khiến hàng xóm họ thấy ồn quá đã ném đá vào nhà.

Đến năm 2009, được một người bạn rủ rê, Janice Phương sang Việt Nam với mục đích đi hát để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Khi tới Hà Nội, Janice Phương xin hát ở một quán bar, và may mắn được mọi người giúp đỡ nên cô cũng có một số tiền nho nhỏ gửi ba mẹ hàng tháng. Bố mẹ của Janice Phương đã lớn tuổi, em gái lại sang Macau làm giúp việc nhà, chi phí sinh hoạt cũng khó khăn.Trong khi ở Philippines không thể kiếm việc và có tiền, nên cô quyết định sang Việt Nam.

Janice Phương trong phần thi của mình

Cũng tại thời điểm này, Janice Phương đã gặp được người chồng tương lai của minh. Nhạc công Minh Khuê chơi trong ban nhạc quán bar.

“Lúc đầu, thực sự là tôi không thích anh lắm, không phải vì anh nhiều hơn tôi những 18 tuổi. Anh sinh năm 1970, còn tôi sinh năm 1988. Mà vì tôi chưa có tình cảm với anh ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, tiếp xúc dần, tôi thấy chồng tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều và từ đó, tôi mới nảy sinh tình cảm với anh ấy”. Janice Phương tâm sự.

Quán quân Idol 2016 - Janice Phương cũng cho biết, sau thời gian tìm hiểu và nhận thấy có sự đồng điệu về tâm hồn cũng như hiểu nhau nhiều hơn, cả hai đã quyêt định tiến tới hôn nhân. Năm 2014, Janice Phương và Minh Khuê đã cưới nhau. Vì đã quen biết và ở bên nhau trong 1 thời gian dài nên 2 người rất hiểu nhau.

“Chồng tôi luôn là nguồn động lực giúp tôi vững tin theo đuổi đam mê của mình. Nếu không có anh đứng sau hỗ trợ thì chắc chắn tôi đã chẳng thể đứng trên sân khấu Vietnam Idol” Janice Phương cho hay.

Hiện tại dù đã lấy nhau một thời gian nhưng chưa có con, nên giờ cả hai đang muốn có em bé để căn nhà đỡ vắng vẻ và ông bà nội vui vì vợ chồng cô sống cùng bố mẹ chồng, nên cô hiểu nỗi mong có cháu của ông bà nội.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/nhung-dieu-chua-biet-ve-co-gai-philippines-doat-quan-quan-vietnam-idol-712184.html