Những điển hình trong công tác xây dựng Đảng

Trong suốt chặng đường lịch sử từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh có những chủ trương, nghị quyết (NQ) đúng đắn, lãnh đạo, xây dựng Long An ngày càng phát triển.

TP.Tân An thực hiện thực hiện mô hình “Sinh hoạt Chi bộ mẫu” và xây dựng “Đảng bộ, Chi bộ 5 tốt và đảng viên 5 tốt”.

Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát

TP.Tân An hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với hơn 5.600 đảng viên (ĐV). Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai mô hình Sinh hoạt Chi bộ mẫu và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ 5 tốt và ĐV 5 tốt.

TP.Tân An thực hiện mô hình Sinh hoạt Chi bộ mẫu và xây dựng Đảng bộ, Chi bộ 5 tốt và đảng viên 5 tốt

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên, thành phố thực hiện mô hình này với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng của đội ngũ ĐV trong giai đoạn mới. Qua thời gian đầu triển khai, mô hình đạt kết quả toàn diện trên nhiều mặt công tác. Chế độ sinh hoạt được bảo đảm. Hàng tháng, chi bộ tiến hành sinh hoạt đúng thời gian quy định với chương trình cụ thể, phù hợp và gắn với các nội dung tham mưu nhiệm vụ chính trị.

Công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề hàng quí đầy đủ, nghiêm túc; đồng thời, có sự phân công cụ thể, rõ ràng và lựa chọn chủ đề phong phú, đa dạng, phù hợp nên chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Mỗi ĐV luôn tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đoàn kết trong tập thể chi bộ cũng như trong đảng bộ cơ quan; không có các dấu hiệu, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;...

Đảng bộ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc hiện có 27 chi bộ, 676 ĐV. Đây là một trong những đảng bộ cơ sở có số lượng ĐV đông nhất tỉnh. 2 năm liên tục (2022, 2023), Đảng bộ thị trấn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đồng chí lãnh đạo dự lễ khởi công công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Cần Giuộc, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cần Giuộc - Nguyễn Ngọc Anh cho biết, đạt kết quả trên là nhờ sự đoàn kết nội bộ cùng sự định hướng, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua là thị trấn có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đem đến sự hài lòng của người dân.

Năm 2023, thị trấn hoàn thành đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu NQ (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt). Thu ngân sách khoảng 32 tỉ đồng, đạt 150,81% chỉ tiêu huyện giao, đạt 146,41% so với NQ đề ra. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư phát triển ngày càng hoàn thiện. Ngoài công trình được tỉnh, huyện đầu tư, thị trấn còn huy động mọi nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường và cải tạo vỉa hè. Để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức khởi công công trình Đường tổ 15, khu phố Phước Thuận với tổng kinh phí hơn 5,5 tỉ đồng,...

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc gồm 15 đảng bộ cấp huyện, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; có 902 TCCSĐ (323 đảng bộ cơ sở, 579 chi bộ cơ sở) với 52.076 ĐV. Năm 2023, toàn tỉnh kết nạp được 1.642/1.550 ĐV, đạt 105,93% so với chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy.

Gương mẫu đi đầu

Những ngày cuối năm, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Phó Trưởng ấp An Tập, xã An Lục Long, huyện Châu Thành - Phan Châu Linh đang “gấp như tết” khi vừa tất bật thu hoạch thanh long, vừa tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Sau khi cùng người dân vệ sinh nhà văn hóa ấp, anh Linh trở về chuẩn bị các phần quà tết do anh vận động được để tặng cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp An Tập, ấp Chợ Ông Bái. Sau đó, anh hỗ trợ

Trưởng ban Công tác Mặt trận, Phó Trưởng ấp An Tập, xã An Lục Long, huyện Châu Thành - Phan Châu Linh chạy xe trên một tuyến đường do anh cùng đảng viên trong chi bộ ấp vận động người dân đóng góp thực hiện

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã. Anh Linh hồ hởi: “Năm nay, xã có tin vui khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng con đường liên ấp An Tập - Chợ Ông Bái mà tôi được Chi bộ phân công cùng Ban vận động ấp đi thuyết phục trước đây, người dân đã đồng tình. Sau tết, chúng tôi tiến hành thi công, mở rộng lên 3,5m, tổng kinh phí 1,3 tỉ đồng.

Nhờ nguồn vốn của Nhà nước, người dân hiến đất, góp tiền (15 hộ, mỗi hộ 15 triệu đồng), con đường này khi bêtông hóa xong người dân được lợi nhiều lắm nên ai cũng phấn khởi”. Được biết, năm 2021, 2023, anh Linh là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng vững mạnh từ mỗi ĐV. Những năm qua, Đảng bộ xã An Lục Long không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phó Bí thư Đảng ủy xã An Lục Long - Lê Thị Thu Vân thông tin, Đảng bộ xã có 17 chi bộ trực thuộc với 232 ĐV. Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015-2019); năm 2023, được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;...

Thời gian qua, Đảng ủy triển khai, thực hiện tốt NQ số 50-NQ/ĐU, ngày 23/4/2022 của Đảng ủy xã lãnh đạo mô hình Nhà nhà treo cờ Tổ quốc, mỗi gia đình đều có ảnh Bác gắn với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; NQ số 57-NQ/ĐU, ngày 24-5-2022 của Đảng ủy về xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2022-2025 đến cán bộ, ĐV; duy trì và nhân rộng mô hình Khu dân cư tự quản 3 trong 1 gắn với phát triển kinh tế nông thôn; ra quân thực hiện mô hình Tổ dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn thông minh;…

Suốt thời gian qua, Đảng ủy xã An Lục Long có sự đoàn kết, tập trung, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác tại địa phương. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, ĐV và nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phát huy kết quả đã đạt, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm cho rằng, năm 2023 là năm bản lề thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy Đảng các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện.

Đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bảo đảm bám sát thực tiễn và chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ tỉnh hoàn thành 29/29 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt, ngành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2024.

Đảng mang đến mùa xuân, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước, quê hương trên hành trình phát triển. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong chặng đường sắp đến, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, ĐV nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và quê hương Long An trung dũng, kiên cường, đưa tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới!./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-dien-hinh-trong-cong-tac-xay-dung-dang-a170788.html