Những điểm sáng trong phong trào thi đua của phụ nữ

'Chi hội Phụ nữ tiêu biểu' là giải thưởng ý nghĩa, được UBND thành phố trao thưởng hằng năm nhằm tôn vinh những nỗ lực của các chi hội trong công tác phụ nữ, gắn với phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là động lực để các chi hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, triển khai nhiều hoạt động hay, sát với thực tiễn và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động văn nghệ - Thể thao của phụ nữ thôn Khương Mỹ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Ảnh: XUÂN DŨNG

Vượt qua hơn 1.200 chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố, Chi hội Phụ nữ thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) xuất sắc đoạt giải Nhất giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2023. Trong năm qua, chi hội đã sáng tạo, phát huy đặc thù địa bàn nông thôn để triển khai các mô hình, phong trào thi đua, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Điểm nổi bật nhất của chi hội là phát huy nội lực từ hội viên, vận động được gần 200 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khương Mỹ Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết, hằng năm, chi hội phát động 3-4 đợt quyên góp, kết nối mạnh thường quân đến tặng quà cho người dân khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học vào những dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, chi hội còn sáng tạo nhiều mô hình phù hợp đặc thù nông thôn như: phát hoang đất trống để trồng cây nông nghiệp, hũ gạo tình thương, thu gom phế liệu… để gây quỹ hoạt động và chăm lo đời sống hội viên. “Từ những kết quả trong công tác an sinh xã hội, các hoạt động của chi hội được đông đảo người dân ủng hộ, chung tay giúp sức. Mặt khác, việc tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng cũng khơi dậy tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách trong hội viên, góp phần xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả”, chị Nga bày tỏ.

Ngoài công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng là tiêu chí quan trọng của giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”. Nắm bắt được điều này, Chi hội Phụ nữ Tân Chánh 3, phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) tập trung thực hiện tốt Đề án 939/QĐ-TTg của Thủ tướng về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, giúp đỡ hàng chục phụ nữ khởi nghiệp. Từ đó, xuất sắc đoạt giải Nhì giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2023.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tân Chánh 3 Trương Thị Thu cho biết, trong năm qua, chi hội hỗ trợ cho 9 hội viên vay 450 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để kinh doanh; giới thiệu việc làm cho 9 chị đi làm tại các công ty với mức lương từ 4-7 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, hỗ trợ 10 hộ nghèo vay vốn từ quỹ của chi hội với số tiền 100 triệu đồng để làm ăn, buôn bán. Ngoài ra, thành lập nhóm liên kết sản xuất nước mắm cá cơm truyền thống, thu hút nhiều phụ nữ trên địa bàn tham gia, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

“Khi hội viên hưởng lợi từ những mô hình, việc làm của chi hội, họ càng gắn bó với tổ chức hội hơn, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Qua đó, chi hội có nền tảng để tổ chức thêm nhiều hoạt động, đóng góp vào phong trào chung của địa phương”, chị Thu chia sẻ.

Cũng đoạt giải Nhì giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2023, Chi hội Phụ nữ Bình Kỳ 2B, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) tập trung xây dựng các hoạt động hướng về môi trường và đời sống tinh thần của hội viên.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bình Kỳ 2B Nguyễn Thị Đạt cho hay, chi hội mạnh dạn xây dựng nhiều mô hình, tổ chức nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực cho hội viên và nhân dân tại địa bàn khu dân cư. Trong đó, mô hình được chi hội triển khai hiệu quả nhất trong thời gian qua là mô hình thu gom, phân loại rác tại khu dân cư.

Mô hình góp phần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đồng thời tận dụng nguồn tài nguyên để gây quỹ hoạt động cho chi hội. Ngoài ra, chi hội tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: hành quân về nguồn, ngày hội “Gia đình - Kết nối yêu thương”, hội thi “Bữa cơm gia đình” và các hoạt động văn nghệ, thể thao. Từ đó, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, góp phần đẩy mạnh phong trào cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ hội viên nghèo luôn được Chi hội Phụ nữ thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) ưu tiên hàng đầu. Ảnh: XUÂN DUYÊN

Ngoài 3 chi hội kể trên, 7 chi hội khác đoạt các giải Ba, Tư, Năm trong năm 2023. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương, để đạt được giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” là điều không đơn giản, cần có tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu, nỗ lực thi đua của cả tập thể cũng như của từng cán bộ, hội viên. Đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tại địa bàn dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm đánh giá đầy đủ, chính xác về các hoạt động và thành tích của các chi hội. “10 chi hội xuất sắc được trao giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” lần này là những đóa hoa tươi thắm, đại diện cho 1.200 chi hội trong vườn hoa “phái đẹp” của phụ nữ thành phố trong năm qua. Thành tích của các chi hội góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong xây dựng và phát triển Đà Nẵng”, bà Hương nhấn mạnh.

Trao giải cho 5 chi hội phụ nữ Thanh Khê tiêu biểu năm 2023
Ngày 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Thanh Khê tổ chức chương trình kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại chương trình, cán bộ, hội viên cùng ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng; hưởng ứng thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội; kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ hội các cấp; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội”. Dịp này, Hội LHPN quận trao thưởng cho 5 chi hội đoạt giải “Chi hội Phụ nữ Thanh Khê tiêu biểu” năm 2023; tặng giấy khen cho 14 tập thể phường và chi hội có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Mẹ và con phụ nữ Thanh Khê - Cùng tham gia sinh hoạt hội” năm 2023. Ngoài ra, trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Tư và 9 giải Khuyến khích cho các tiết mục tham gia cuộc thi “Tiếng hát phụ nữ Thanh Khê” lần thứ 3, năm 2024. X.DŨNG

THIÊN DUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/nhung-diem-sang-trong-phong-trao-thi-dua-cua-phu-nu-3966887/