Những điểm du lịch ở Lai Châu dịp xuân

Lai Châu – nơi ven trời Tây Bắc được thiên nhiên ưu đãi với những nét mộc mạc, hoang sơ nhưng cũng rất hùng vĩ của núi rừng, giờ đây bà con trên địa bàn đã biết khai thác tiềm năng, thế mạnh đó xây dựng thành các điểm du lịch cộng đồng, những homestay thu hút khách du lịch từ trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá. Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã cận kề, những điểm du lịch hấp dẫn ở Lai Châu bạn có thể trải nghiệm cùng người thân và bạn bè.

Điểm du lịch đang “nổi” trong thời gian qua và là điểm dừng chân đầu tiên dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 phải kể đến Vịnh Pá Khôm. Vịnh Phá Khôm thuộc xã Pha Mu cách trung tâm huyện Than Uyên 30km. Vịnh được hình thành từ khi có lòng hồ Thủy điện Bản Chát, nơi đây có vẻ đẹp hài hòa giữa sông nước bao la, núi non trùng điệp tạo nên phong cảnh hữu tình và được ví như “Vịnh Hạ Long” trên núi khiến bất cứ ai khi đặt chân đến nơi đây đều rất thích thú.

Vịnh Pá Khôm với nét đẹp của sông núi là điểm đến hấp dẫn du khách.

Tới đây, du khách có thể ngồi nhâm nhi cốc trà ấm được pha từ mật ong Pha Mu – sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trên bè nổi và chiêm ngưỡng, trải nghiệm các dịch vụ du lịch như: Tự tay chèo thuyền “kayak” hoặc thuê thuyền máy, bè nổi để dạo chơi trên mặt hồ phẳng lặng, làn nước xanh biếc nằm ẩn mình giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn. Được tham gia các trò chơi như: Trượt zipline, mô tô nước hoặc có thể bơi lội, tắm mát. Có thể trải nghiệm cùng nấu, thưởng thức các món ăn do bà con dân tộc nơi đây chế biến từ sản vật của địa phương và du dương trong những điệu múa, điệu xòe, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ vậy, du khách còn được thăm quan và tìm hiểu về nghề truyền thống của dân tộc. Đồng thời, khám phá và chụp ảnh quần thể hang động Pu Cay – Pá Khôm, đỉnh Sơn Ngưu, ngọn Tinh Tinh.

Ông Hoàng Phi Hùng - Chủ tịch UBND xã Pha Mu cho biết: "Khu vực Vịnh Pá Khôm đưa vào khai thác từ tháng 8/2022. Để phát triển Vịnh Pá Khôm trở thành điểm du lịch thu hút khách, hiện trên địa bàn xã xây dựng được 5 homestay; một số gia đình còn đầu tư nhà hàng ăn uống, lưu trú trên mặt nước. Nhờ đó, mỗi tháng thu hút được 2.000 - 3.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến khám phá, trải nghiệm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn".

Homestay Love Hill có 7 nhà nghỉ đơn lập tại khuôn viên ngoài trời; các điểm tạo hình để chụp ảnh; khu vực cảnh quan vườn hoa; hệ thống các chòi ngắm và thưởng thức ẩm thực, trà, cà phê... khi tới đây du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi.

Đến Than Uyên không dừng chân ở Homestay Love Hill quả là một thiếu sót. Homestay Love Hill Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.700m2 tọa lạc giữa cánh đồng khu 9 thị trấn Than Uyên với các hạng mục như: 7 nhà nghỉ đơn lập tại khuôn viên ngoài trời; các điểm tạo hình để chụp ảnh; khu vực cảnh quan vườn hoa; hệ thống các chòi ngắm và thưởng thức ẩm thực, trà, cà phê... Love Hill níu chân du khách bởi khung cảnh nên thơ, hữu tình với những cánh đồng rộng lớn bát ngát, không gian yên tĩnh, khí hậu trong lành, thơ mộng đậm chất vùng cao. Nơi đây phù hợp với những hoạt động tập thể, với những đôi bạn trẻ, gia đình yêu thiên nhiên, yêu cái nắng, cái gió, sự mát mẻ, thanh bình, yên tĩnh của đồng quê Việt Nam ngay giữa núi rừng Tây Bắc. Ngoài ra, du khách còn có thể tham quan, trải nghiệm nhiều phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Thái ở bản Khiêng.

Rời Than Uyên chúng tôi về Tân Uyên – mảnh đất phía Đông Nam của tỉnh, nơi đây được ví là “nơi mật ngọt sinh sôi” bởi có nhiều tiềm năng, thế mạnh với bạt ngàn màu xanh, nương lúa, đồi chè. Mảnh đất này có 3 điểm du lịch nổi tiếng: đồi chè Tân Uyên; suối nước nóng Phiêng Phát và Tân Uyên Paradise.

Tân Uyên Paradise là điểm đến phù hợp để nghỉ dưỡng và tổ chức các hoạt động dã ngoại, vui chơi, chụp ảnh “check-in” dịp tết đến xuân về.

Đồi chè Tân Uyên nằm trải dài theo Quốc lộ 32, với quy mô lên đến 2.000ha và có tuổi đời từ 40-50 năm. Tới đây du khách có thể “mãn nhãn” ngắm những cánh đồng chè tươi xanh mướt, bầu không khí trong lành, gió thổi mát lịm và thơm mùi chè tươi. Đồi chè Tân Uyên là một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng thu hút nhiều du khách và các cặp đôi chụp ảnh cưới.

Từ đồi chè, có thể di chuyển sang Tân Uyên Paradise là khu nghỉ dưỡng tọa lạc tại khu 17, thị trấn Tân Uyên. Tân Uyên Paradise là chỗ nghỉ lý tưởng dành cho gia đình và bạn bè khi đặt chân đến vùng đất Lai Châu xinh đẹp khi có những ngôi nhà sàn nằm giữa đồi chè xanh; có những buồng nghỉ có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ bất kỳ góc độ nào. Vì vậy, tha hồ chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Không chỉ vậy, du khách còn có thể trải nghiệm ngủ tại các căn lều như đang đi dã ngoại, thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc như: pa pỉnh tộp, nộm bì trâu muối chua... Kết hợp đốt lửa trại và múa các điệu múa dân gian của đồng bào Thái nơi đây.

Tiếp theo hành trình du khách có thể di chuyển về bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng) cách trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên khoảng 7km, trải nghiệm tắm suối khoáng nóng. Ngâm mình trong làn suối nóng tinh khiết và tự nhiên là một nơi lý tưởng để thư giãn và nghỉ dưỡng sau ngày dài mệt mỏi. Dòng nước suối có độ nóng khoảng hơn 40 độ C vào mùa hè và khoảng 70 độ C vào mùa đông.

Bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) là điểm đến lý tưởng dịp tết đến xuân về. Đây là điểm du lịch cộng đồng của tỉnh được giải ở Hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3.

Phong Thổ - nơi “miền đất gió” có điểm du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ) được nhiều du khách biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu trong lành, con người thân thiện và là nơi lý tưởng để sống chậm trong sự bình yên, nguyên sơ, thuần khiết của bản làng Mông miền sơn cước. Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại Indonesia, điểm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ được nhận giải ở Hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3. Giải thưởng này tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Tới đây du khách sẽ có được những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và những câu chuyện thấm đẫm tính huyền thoại về sự thay đổi của con người nơi đây để có cuộc sống tốt hơn với 4 điều không được làm: không uống rượu; không cờ bạc; không chích hút ma túy, dùng chất cấm... Được leo núi và ngắm, chụp ảnh lưu niệm với thác trái tim, các ngôi nhà gỗ, nhà trình tường của đồng bào Mông. Đồng thời, được trải nghiệm thêu thùa với bà con và đi chợ phiên được họp vào mỗi sáng thứ 7 hằng tuần. Và, được thưởng thức món đồ uống độc đáo mà chưa nơi nào có đó là “trà thảo quả mật ong”.

Chị Đỗ Thị Hoàng Lan – du khách tới từ Vĩnh Phúc chia sẻ: "Đã tới nhiều nơi nhưng tới Sin Suối Hồ tôi thấy nơi đây có vẻ đẹp nguyên sơ, con người thân thiện, hiếu khách. Nhất là cách làm du lịch của họ rất bài bản vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính và bản sắc văn hóa của dân tộc. Đây là một điểm du lịch đáng đến trong dịp lễ, tết. Tới đây tôi đã chụp rất nhiều ảnh khoe bạn bè và tôi sẽ đưa gia đình trở lại đây thăm quan và chụp ảnh vào dịp gần nhất".

Mỗi điểm đến có một vẻ đẹp, một nét đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền và là một “ẩn số” để mỗi du khách tới có thể trải nghiệm. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không xách ba lô lên và tới Lai Châu để cùng trải nghiệm, thăm quan và lưu lại những bức ảnh đẹp khi tết đến xuân về.

TK

(Theo baolaichau.vn)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhin-ra-tinh-ban/nhung-diem-du-lich-o-lai-chau-dip-xuan/206988.htm