Những điểm đáng chú ý trong cuộc cải tổ Nội các của Tổng thống Nga

Việc Tổng thống Putin bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga 'sẽ không làm thay đổi hệ thống điều phối hiện tại' về các vấn đề quốc phòng của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đề xuất bổ nhiệm ông Andrey Belousov, người trước đây giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nga, thay thế ông Sergey Shoigu.

Ông Shoigu sẽ thay thế ông Nikolay Patrushev làm Thư ký Hội đồng An ninh. Chức vụ mới của ông Patrushev sẽ sớm được công bố.

Những người đứng đầu các bộ và cơ quan an ninh khác, cũng như Ngoại trưởng Sergey Lavrov, sẽ vẫn giữ chức vụ của mình trong chính phủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Andrey Belousov tại Điện Kremlin, tháng 11/2023. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ông Andrey Belousov tại Điện Kremlin, tháng 11/2023. Ảnh: Sputnik

Nội các mới của Chính phủ Nga đang được lựa chọn theo các quy định mới được đưa ra vào năm 2020. Việc sửa đổi Hiến pháp Liên bang Nga được thông qua vào cùng năm này mang lại cho các nhà lập pháp Nga tiếng nói lớn hơn về việc ai là thành viên của Nội các vì tất cả các đề cử đều cần có sự xác nhận của họ. Trước đây, chỉ có Thủ tướng Nga phải được các nghị sĩ thông qua trước khi được Tổng thống Nga bổ nhiệm.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS vào rạng sáng 13/5 (giờ địa phương) đã đưa tin về một số điểm đáng chú ý trong cuộc cải tổ Nội các của Tổng thống Nga.

Cải tổ Bộ Quốc phòng Nga

Ông Sergey Shoigu, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga từ năm 2012, đã được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh. Ông Putin đã đề xuất bổ nhiệm ông Andrey Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nga. Ông Belousov trước đó từng giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế và Phó Thủ tướng thứ nhất giám sát khối kinh tế.

Ông Sergey Shoigu (trái) và ông Andrey Belousov. Ảnh: CNN

Ông Sergey Shoigu (trái) và ông Andrey Belousov. Ảnh: CNN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng quyết định bổ nhiệm một quan chức dân sự như ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng có liên quan đến nhu cầu “biến nền kinh tế của khối an ninh trở thành một phần của nền kinh tế đất nước”. Hiện ngân sách của Bộ Quốc phòng Nga đã gần bằng mức của những năm 1980, “không cấp thiết nhưng… cực kỳ quan trọng”.

“Trên chiến trường ngày nay, người chiến thắng là người cởi mở hơn với sự đổi mới… Vì vậy, ở giai đoạn này, Tổng thống đã quyết định giao cho một quan chức dân sự đứng đầu Bộ Quốc phòng”, ông Peskov nói.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov sẽ giữ chức vụ của mình, vị phát ngôn viên nhấn mạnh, lưu ý rằng việc bổ nhiệm ông Belousov “sẽ không làm thay đổi hệ thống điều phối hiện tại” về các vấn đề quốc phòng.

Ông Shoigu thay thế ông Patrushev

Với tư cách là Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Shoigu sẽ giám sát công việc của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang, cơ quan gần đây đã trực thuộc Tổng thống.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng sẽ trở thành Phó Chủ tịch trong Ủy ban Công nghiệp-Quân sự – một cơ quan của Chính phủ Nga quản lý các vấn đề về hợp tác kỹ thuật - quân sự. Hiện, ông Putin và ông Dmitry Medvedev đang là Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất của cơ quan này.

Ông Nikolay Patrushev. Ảnh: Sputnik

Ông Nikolay Patrushev. Ảnh: Sputnik

Ông Patrushev đã được miễn nhiệm khỏi vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Nga để nhận nhiệm vụ mới, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga. Điện Kremlin sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về vị trí mới của ông Patrushev “trong vài ngày tới”, ông Peskov nói.

Các vị trí được tái bổ nhiệm

Ông Putin đã đề xuất rằng những người đứng đầu các bộ, cơ quan khác của khối an ninh và chính sách đối ngoại nên tiếp tục giữ chức vụ của mình. Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ông Sergey Lavrov tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Ảnh: mid.ru

Ông Sergey Lavrov tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Ảnh: mid.ru

Các quan chức khác sẽ giữ chức vụ của họ là Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Cơ quan Bảo vệ Liên bang, Alexander Bortnikov và Dmitry Kochnev, cũng như người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia (Rosgvardiya) Viktor Zolotov.

Ông Alexander Lints sẽ vẫn là người đứng đầu Ban Chính về các Chương trình Đặc biệt của Tổng thống, chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chính sách nhà nước trong lĩnh vực các vấn đề huy động và lập kế hoạch cho các sự kiện tương ứng.

Minh Đức (Theo TASS, RT)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-diem-dang-chu-y-trong-cuoc-cai-to-noi-cac-cua-tong-thong-nga-a663308.html