Những địa điểm nổi tiếng dạo quanh Hà Nội dịp lễ 30/4 và 1/5

Thay vì rời Thủ đô, rất đông người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã lựa chọn đi vòng quanh Thủ đô để vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Năm nay Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, theo đó đây cũng là dịp để các gia đình lên kế hoạch đi chơi, đồng thời là “cơ hội vàng” để phục hồi du lịch. Tại Hà Nội, dịp này có nhiều hoạt động, điểm đến hấp dẫn đón chờ người dân và du khách trải nghiệm.

Những địa điểm nổi tiếng này rất tiện di chuyển bằng phương tiện cá nhân, dễ dàng lên kế hoạch và chủ động về mặt thời gian.

Bảo tàng gốm Bát Tràng: Lấy cảm hứng từ những khối bàn xoay vuốt gốm giao thoa với nhau, Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt được xây dựng giữa lòng làng gốm cổ Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Công trình này được xây dựng để tôn vinh những giá trị, tinh hoa của làng nghề Bát Tràng và quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu gốm sứ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác của Việt Nam.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò: Phố Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm là nơi minh chứng về sự hy sinh, chịu đựng gian khổ, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng, cũng là bản án tố cáo chế độ nhà tù man rợ của chế độ thực dân Pháp trong thời kỳ đô hộ Việt Nam.

Hoàng thành Thăng Long: Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long rộng 18.000 m2 trên tổng số hàng chục nghìn m2, tập trung ở khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và khu vực thành cổ Hà Nội, chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới ngày 31-7-2010. Bên cạnh đó, còn có một số địa điểm đáng chú ý khác như Thiên đường Bảo Sơn, Làng lụa Vạn Phúc, Công viên nước Hồ Tây, Thủy cung (Times City).

Trẻ em rộn ràng vui chơi dịp nghỉ lễ. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Lựa chọn cho gia đình nhỏ của mình du lịch tại Thủ đô Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ năm nay, chị Phạm Thanh Hiền sống tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho hay: “Gia đình có 2 con nhỏ, nên chúng tôi chọn đến vườn thú tham quan bởi nơi đây không quá xa, không khí trong lành, cảnh quan sạch đẹp, các loài vật gần gũi, thân thiện với con người”.

Theo chị Hiền, thông qua hoạt động tham quan, các em nhỏ sẽ hiểu hơn về thế giới động vật và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, bé Nguyễn Hồng Minh, quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ: “Con rất thích các món đồ chơi dân gian, nhất là nặn tò he".

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rất đông người dân đổ về Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) để tham quan.

Trúc Chi (theo Hà Nội Mới, Vietnam+)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dia-diem-noi-tieng-dao-quanh-ha-noi-dip-le-304-va-15-a605820.html