Những công trình mới ở miền Tây Tổ quốc

Sau 42 năm giải phóng, thống nhất đất nước, những công trình trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ làm thay đổi diện mạo của vùng đất mà còn đánh thức được tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế-xã hội tăng trưởng, quốc phòng-an ninh được bảo đảm và tăng cường. Đó cũng là những thành quả lao động của người dân Đồng bằng sông Cửu Long sau những năm giải phóng…

Khánh thành vào tháng 5-2000, cầu Mỹ Thuận đã phá thế ngăn cách giữa Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh.

Đường cao tốc Trung Lương-TP Hồ Chí Minh phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

Từ cuối năm 2016, tàu thương mại có trọng tải lớn (từ 7.000 tấn trở lên) đã vào được sông Hậu, mở ra triển vọng xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Đồng bằng sông Cửu Long.

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Những chiếc cầu lớn như: Vàm Cống, Cao Lãnh, Đại Ngãi… sẽ được hoàn thành trong thời gian tới và kết nối Đồng bằng sông Cửu Long.

TP Cần Thơ được Bộ Chính trị xác định là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

HỒNG HIẾU (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/nhung-cong-trinh-moi-o-mien-tay-to-quoc-506114