Những chuyến đi tìm lại thanh xuân

Xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, kéo theo những thay đổi tích cực trong nhận thức và lối sống của người cao tuổi (NCT). Nếu như trước kia, mối quan tâm hàng đầu của NCT là gia đình, trông nom con cháu thì nay, NCT ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như tập dưỡng sinh, khiêu vũ, yoga,... để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, họ cũng dành nhiều thời gian để giao lưu, kết nối với bạn bè, người thân, tham gia các hoạt động xã hội, du lịch... để tận hưởng cuộc sống, tìm lại tuổi thanh xuân.Với du lịch Quảng Bình, mùa xuân 2024 như đến sớm hơn. Trong xu thế hội nhập, du khách đến với Quảng Bình ngày càng tăng, tiềm năng du lịch ngày càng được khai thác hiệu quả.

Những năm gần đây, Quảng Bình đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của đông đảo du khách, trong đó có không ít NCT. Nhu cầu của NCT khi đi du lịch không hề thua kém các đối tượng khác. Quảng Bình cũng sở hữu nhiều điểm đến nghỉ dưỡng lý thú, phù hợp với NCT, được du khách trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Vào một ngày cuối tháng 12, chúng tôi có dịp đến thăm Bang Onsen Spa&Resort, một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng thu hút nhiều du khách cao tuổi. Ông Nguyễn Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Bang Onsen Spa&Resort chia sẻ: “Nhu cầu du lịch của NCT tại Việt Nam đang tăng khá nhanh và thời điểm đông khách nhất là khoảng từ tháng 8-11, bởi thời điểm mùa thu thời tiết ôn hòa, mát mẻ, dễ chịu phù hợp cho người già đi thăm thú mà không lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bang Onsen Spa&Resort bắt đầu khai trương từ ngày 25/8/2023. Đến nay, tổng số lượt du khách đến với nơi này ước đạt khoảng 8.000 người, trong đó, có đến 40% là du khách NCT. Tuy chỉ mới hoạt động vỏn vẹn trong thời gian 4 tháng nhưng đã có những du khách là NCT đã quay trở lại sử dụng dịch vụ nơi đây đến lần thứ 5.”

Bang Onsen Spa&Resort trở thành điểm đến thu hút du khách cao tuổi nghỉ dưỡng, chữa lành.

Bang Onsen Spa&Resort là sự kết hợp hài hòa giữa du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng. Nhiệt độ suối Bang luôn dao động từ 90-100oC, và có đoạn nước nóng nhất lên đến 105oC. Khi các khí nóng bay hơi, nước sẽ có vị ngọt tự nhiên. Đây là nguồn nước nóng quý hiếm, không lẫn các nguyên tố độc hại, độ khoáng loại yếu, giàu silic, natri, lưu huỳnh, nitơ... đem lại tác dụng giúp phục hồi sức khỏe, chữa một số bệnh ngoài da, xương khớp. Ngâm mình trong suối khoáng nóng được xem là một liệu pháp điều trị tổng hợp, kết hợp giữa ba liệu pháp điều trị vật lý: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu, giúp lưu thông máu tốt hơn, giảm stress, tăng cường sức khỏe. Du khách có thể tận hưởng các loại hình dịch vụ tắm nóng, tắm lạnh, tắm khoáng nóng,... rất phong phú, giúp cân bằng cơ thể, thư giãn tinh thần và phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như tản bộ, đạp xe... để tận hưởng không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Quảng Bình.

Bang Onsen Spa&Resort được chia thành 3 khu vực, theo phân khúc khách hàng. Khu vực Onsen 1-Bang Village là khu nghỉ dưỡng cao cấp; khu vực An Bai Village-Onsen 2 và khu Cây Bông Villae-Onsen 3 là khu nghỉ dưỡng “phổ thông".

Hầu hết khách hàng cao tuổi đều chọn sử dụng dịch vụ tại Onsen 2, bởi các dịch vụ nơi đây phù hợp với nhu cầu sử dụng và nhu cầu tài chính của các cụ. Điều đặc biệt khi đến với Bang Onsen Spa&Resort, những NCT được nhân viên chăm sóc tận tình, tư vấn gói dịch vụ phù hợp với sức khỏe và thể trạng của từng người. Và cảnh sắc hữu tình, gần gũi với thiên nhiên của khu nghỉ dưỡng cũng mang lại cho họ cảm giác thư giãn, thoải mái, hưởng thụ cuộc sống. Nhiều NCT khi quay trở lại với Bang Onsen Spa&Resort đều có chung đánh giá nơi đây là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đến đây, NCT luôn cảm thấy thoải mái, tự tin khi được trải nghiệm dịch vụ massage hay tắm nóng, những lo toan, muộn phiền, mệt mỏi dường như được bỏ lại sau lưng.

Bà Hoàng Thị Bài, ở phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) cho biết: "Đây là lần thứ hai tôi quay trở lại với Bang Onsen Spa&Resort cùng với những người bạn thân thiết của mình. Chúng tôi có thể vui chơi, ăn uống, tắm nóng cả một ngày mà không bị giới hạn thời gian hay số lần sử dụng dịch vụ tắm nóng. Tôi rất thích nơi này. Con trai tôi luôn động viên tôi nên một tháng lên đây hai lần để nghỉ ngơi. Nhân viên luôn tư vấn cho chúng tôi theo thể trạng mỗi người, ví dụ như những người bị bệnh tim, bệnh khớp, bệnh huyết áp... sẽ có cách để sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng phù hợp."

Hầu hết NCT thường lựa chọn các loại hình du lịch như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch theo mùa và du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe. Tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn tour là các điểm đến có yếu tố văn hóa, lịch sử, tâm linh hoặc các miền quê yên bình, không khí trong lành, thoáng đãng. Đó là lý do NCT ngày nay tìm kiếm cơ hội du lịch chậm, khám phá một địa điểm lâu hơn, không phải di chuyển nhiều.

Quảng Bình được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hệ thống hang động kỳ vĩ, trong đó có động Phong Nha, Thiên Đường và Sơn Đoòng-hang động lớn nhất thế giới, được tạp chí Business Insider xếp vào danh sách 12 hang động kỳ vỹ nhất thế giới. Quảng Bình còn có đường bờ biển dài hơn 116km cùng nhiều bãi tắm đẹp như Vũng Chùa-Đảo Yến, Đá Nhảy, Nhật Lệ, Hải Ninh... Và những chiến tích anh hùng trên đường Hồ Chí Minh lịch sử, với sự giao hòa của rừng nguyên sinh khe Nước Trong, dòng sông Rào Chân, những ngọn núi cao trên 1.000m và hệ động thực vật đa dạng... Tất cả tạo nên một vùng đất với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, tráng lệ, thu hút du khách.

Bởi lẽ đó, Quảng Bình luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe đang ngày càng phát triển, và Quảng Bình là một trong những điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch này. Các khu nghỉ dưỡng ở Quảng Bình cũng không ngừng nâng cấp dịch vụ, cung cấp các tiện ích spa, massage dưỡng thể, hồ bơi massage... giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình.

Du lịch là một hành trình thú vị và bổ ích, đặc biệt là đối với NCT. Tham gia các tour du lịch phù hợp, họ như được bước lên chuyến tàu thời gian, tìm về với những miền ký ức xưa cũ. Họ có thể đến thăm lại những địa danh từng gắn bó với tuổi thơ hoặc khám phá những vùng đất mới lạ, mang lại cho họ những trải nghiệm đáng nhớ.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202401/nhung-chuyen-di-tim-lai-thanh-xuan-2214978/