Những chiến công xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm

Với quyết tâm 'Không ai phạm tội mà không bị bắt, xử lý trước pháp luật', 'Không để tội phạm truy nã lẩn trốn trong xã hội', thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ truy nã tội phạm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tích cực với công an các đơn vị, địa phương liên tiếp lập chiến công trong công tác truy nã tội phạm.

 Bắt giữ đối tượng Lương Thanh Hoàng -Ảnh: D.T

Bắt giữ đối tượng Lương Thanh Hoàng -Ảnh: D.T

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lương Thanh Hoàng (sinh năm 1975), trú tại ấp Nông Trường, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phải tra tay vào còng số 8 khi lẩn trốn pháp luật hơn 15 năm qua. Đây là đối tượng đã gây ra vụ án “Giết người, cướp tài sản” tại thôn Tà Lang, xã Hải Phúc, huyện Đakrông vào tháng 8/2007. Sau khi cướp toàn bộ trang sức bằng vàng trên người nạn nhân, Hoàng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và liên tục thay đổi nơi ở nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án về truy bắt đối tượng truy nã Lương Thanh Hoàng, theo Quyết định truy nã số 02/QĐTN-PC14 ngày 17/9/2007 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về tội “Giết người, cướp tài sản”; sau thời gian xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/8/2022, tổ công tác do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án 175G, bắt gọn đối tượng khi Hoàng đang lẩn trốn tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Hồ Văn Nho (sinh năm 1968), trú tại bản A Sau, xã A Túc (nay là xã Lìa), huyện Hướng Hóa phạm tội “Trộm cắp tài sản”, lẩn trốn hơn 20 năm tại Lào cũng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Trinh sát, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào ngày 7/10/2022.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Nho đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do cần tiền tiêu xài, khoảng 7 giờ ngày 3/11/1999, Nho cùng 6 đối tượng khác đột nhập vào nhà anh Nguyễn Huyền ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa lấy trộm 1 tủ gỗ đưa vào rừng. Sau đó, các đối tượng đã phá khóa và chiếm đoạt số tiền gần 4 triệu đồng cùng 100 USD để trong tủ rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Khi thấy các đối tượng cùng tham gia vụ trộm nói trên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ, Nho đã bỏ trốn sang Lào sinh sống, làm ăn từ đó đến nay.

Ngày 10/1/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định truy nã số 02/QĐ đối với Hồ Văn Nho về hành vi “Trộm cắp tài sản công dân”; ngày 27/2/2000, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra Lệnh truy nã số 06/LTN. Ngay từ khi ra quyết định truy nã, lệnh truy nã đối tượng Hồ Văn Nho, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng; kiên trì tổ chức xác minh, quyết liệt truy bắt đối tượng Hồ Văn Nho. Hàng năm, cơ quan công an đều cử các tổ công tác trực tiếp vận động gia đình khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin Nho đang sinh sống tại bản A Voòng, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào nên đã kịp thời phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an huyện Sa Muồi tiến hành bắt giữ đối tượng tại Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 21/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1966) trú tại Khu phố 2, Phường 3, TP. Đông Hà về tội “Buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ” theo Quyết định truy nã số 05 ngày 29/5/1995 của Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung lực lượng xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Hải có liên quan đến một vụ án về “Buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ” xảy ra vào năm 1994 tại huyện Gio Linh. Đây là vụ án do Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4, Bộ Quốc phòng thụ lý điều tra. Được biết, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định truy nã số 05 ngày 29/5/1995 để truy nã bị can Nguyễn Văn Hải.

Để kịp thời ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, ngày 21/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức lực lượng vây bắt khi đối tượng Hải đang lẩn trốn tại địa bàn Phường 3, TP Đông Hà. Tiến hành đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước đây. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng cho Phòng Điều tra hình sự Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thực hiện đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã năm 2022.

Việc bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có thời gian lẩn trốn lâu thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng; sự kiên trì, mưu trí, không ngại khó khăn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=171772&title=nhung-chien-cong-xuat-sac-trong-cong-tac-truy-na-toi-pham