Những cánh chim bằng trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Đắk Nông

Đội ngũ cốt cán, người có uy tín tỉnh Đắk Nông luôn đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết vào công cuộc xây dựng tỉnh Đắk Nông, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những thành quả mà cán bộ, Nhân dân Đắk Nông đạt được thời gian qua, ông Vi Văn Thắng, thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô cho biết, những kết quả đó là minh chứng rõ nhất cho sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, trong đó có đồng bào DTTS.

Ông Thắng chia sẻ: “Những năm qua, đội ngũ cốt cán, người có uy tín nói riêng, đồng bào DTTS nói chung luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, chăm lo về mọi mặt. Nhiều chính sách của Trung ương, tỉnh được ban hành đã góp phần giúp bà con DTTS vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bộ mặt các bon, buôn làng ngày càng đổi mới. Chúng tôi bây giờ không chỉ lo cái ăn, cái mặc, con cái học hành mà còn lo làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Ông Thắng cho rằng, đồng bào các DTTS không chỉ ở Nam Xuân mà các địa phương khác luôn tin tưởng vào cấp ủy Đảng, chính quyền. Mỗi người dân, gia đình đều nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ đối với địa phương, chung sức đồng lòng đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Người có uy tín Điểu Xem, bon Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) phát huy vai trò cầu nối của mình với Đảng, chính quyền và Nhân dân

Trong 6 nhiệm vụ cần làm đối với lực lượng cốt cán, người có uy tín, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh đều yêu cầu phải quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng cốt cán, người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương vững mạnh.

Ông Điểu Xem, dân tộc M’nông, bon Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp cho biết: “Chúng tôi ý thức rằng, bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn tích cực tuyên truyền, vận động, bằng tiếng nói, uy tín của mình để giúp bà con DTTS nơi mình sinh sống hiểu đúng về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Mục đích hướng tới là bà con luôn tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Người có uy tín, lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trong các hoạt động chính trị, xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Còn ông Điểu Kêu, dân tộc M’nông bon Bu N’Drung, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song cho hay: “Trong đồng bào DTTS, người có uy tín, cốt cán có vai trò, tiếng nói rất quan trọng và luôn được bà con tin tưởng, tín nhiệm. Do đó, mỗi lời nói, việc làm của chúng tôi đều phải đúng, thật bà con mới nghe, mới tin. Do đó, chúng tôi luôn cố gắng gương mẫu trong cuộc sống, trở thành tấm gương để bà con học tập, noi theo”.

Có thể nói, với sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt, hầu hết lực lượng cốt cán, người có uy tín trong tỉnh luôn vững niềm tin vào Đảng, chính quyền. Sự bình yên, phát triển tại các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa sau 20 năm tái lập tỉnh chính là minh chứng rõ nét nhất cho những đóng góp của lực lượng quần chúng đặc biệt này.

Mẫn Doanh - Trọng Nghĩa

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhung-canh-chim-bang-trong-cong-dong-dan-toc-thieu-so-o-dak-nong-194022.html