Những cách làm hay để 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

Nhờ những tấm thẻ bảo hiểm y tế được tặng mà gánh nặng viện phí đã bớt nặng gánh trên vai những phụ huynh học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo hiểm y tế học sinh là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em khi ngồi trên ghế nhà trường.

Với mục đích, bao phủ được mạng lưới bảo hiểm y tế đến toàn dân, những gia đình hộ nghèo đã được tặng bảo hiểm y tế. Gia đình cận nghèo đã được miễn giảm một phần.

36 trường học ở 3 cấp học ở Bình Thuận có số lượng 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (Ảnh chụp từ báo cáo)

Tuy đã được bảo trợ một phần kinh phí đóng góp nhưng với số tiền gần 700 nghìn đồng/thẻ bảo hiểm, một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có gia đình gặp bất trắc trong cuộc sống cũng khá chật vật trong việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh.

Góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc, khám chữa bệnh kịp thời, giúp phụ huynh an tâm cho con đến trường, nhiều trường học tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều giải pháp huy động được các nguồn lực xã hội cùng chung tay giúp đỡ.

Một số khó khăn ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm của học sinh nơi trường học

Thị xã La Gi, một thị xã đầy tiềm năng phát triển tại tỉnh Bình Thuận. Nơi đây cũng là điểm đến của không ít những lao động tự do ở khắp mọi miền đất nước về lập nghiệp. Có những gia đình an cư lâu dài nhưng không ít gia đình chỉ tạm trú và sinh sống theo mùa.

Điều này đã dẫn đến không ít những bất ổn trong việc học tập, sinh hoạt của một số học sinh, đặc biệt là việc tham gia đóng bảo hiểm y tế của nhiều em học sinh.

Bên cạnh đó, vài năm trở lại đây do sự bùng phát của đại dịch Covid cùng với biển liên tục mất mùa nên ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân làm nghề biển. Điều này khiến cho một số gia đình ít quan tâm đến việc mua bảo hiểm y tế cho học sinh.

"Với quyết tâm đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh; giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho từng trường.

Định kỳ hàng tháng, phòng Giáo dục và Đào tạo nắm số liệu tham gia bảo hiểm của các em để đôn đốc thực hiện.

Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cũng là một tiêu chí đánh giá xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các đơn vị trường học trực thuộc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã La Gi tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho các trường về tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, nhất là việc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao.

Cùng với những giải pháp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo còn cùng với các trường rà soát, nắm hoàn cảnh gia đình các em học sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế”, bà Phạm Thị Bích Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi cho biết.

Những nỗ lực không ngừng của nhiều trường học

Người viết đã có trao đổi với một số hiệu trưởng trường tiểu học trong địa bàn và được chia sẻ về một số giải pháp giúp học sinh khó khăn có được tấm thẻ bảo hiểm y tế.

Điểm chung mà nhiều trường học áp dụng là rà soát các đối tượng học sinh cần giúp đỡ trong nhà trường, phát huy nội lực từ đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và một số phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả có điều kiện làm từ thiện.

Bên cạnh đó, thầy cô kêu gọi người thân, anh em, bạn bè có lòng hảo tâm. Đồng thời, liên hệ với các tổ chức, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài địa bàn. Nhờ cách làm như thế, chỉ trong một năm học, có trường đã nhận được sự hỗ trợ đến vài chục tấm thẻ bảo hiểm y tế để tặng cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Tân An 1, thị xã La Gi, năm nào một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay gia đình lâm vào tình cảnh ngặt nghèo đều được hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. Có năm, số lượng học sinh được tặng 2 loại bảo hiểm này lên đến gần 50 em trong toàn trường.

Công ty Trầm Hương HaGa tặng bảo hiểm y tế cho học sinh trường Tiểu học Tân An 1 (Ảnh Phan Tuyết)

Một trong những trường học đi đầu trong phong trào vận động tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh là Trường Tiểu học Bình Tân 3, thị xã La Gi.

Đây là một trong những ngôi trường nằm ở vùng ven biển, có số dân nhập cư và lao động tự do không ổn định cao. Cô Nguyễn Thị Diễm Thi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sĩ số học sinh trong trường duy trì không ổn định trong suốt năm học. Lúc tăng, lúc giảm, biến động sĩ số hàng tháng theo thời vụ mùa biển, theo hoàn cảnh gia đình học sinh.

Phần lớn phụ huynh trong địa bàn chủ yếu làm nghề biển, hoàn cảnh một số gia đình quá khó khăn nên ít quan tâm đến việc phải tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn nên đã gây không ít khó khăn cho nhà trường và giáo viên khi vận động học sinh tham gia đóng bảo hiểm.

Ngay từ đầu năm, trong các cuộc họp, nhà trường đã quán triệt việc vận động tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh trong đội ngũ công chức, viên chức, trong cuộc họp với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và lớp, quy định giới hạn thời gian hoàn thành việc tham gia các loại bảo hiểm trong năm học.

Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế, đề xuất nhà trường hỗ trợ.

Đồng thời, huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường, vận động mạnh thường quân, các doanh nghiệp và vận động hỗ trợ từ chính thầy cô của các em trong việc tham gia quỹ khuyến học, tiếp bước cho em đến trường”.

Được biết, trong năm học 2023-2024, toàn trường có 29 học sinh không tham gia bảo hiểm y tế. Quỹ Khuyến học cùng nhà trường đã hỗ trợ 19 em. Công ty Trầm Hương HaGa hỗ trợ 10 em. Không riêng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh cũng đóng đạt 100%.

Nhờ những tấm thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn được tặng mà gánh nặng viện phí đã bớt phần gánh nặng cho gia đình những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế là một cách làm đầy tính nhân văn, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của địa phương.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nhung-cach-lam-hay-de-100-hoc-sinh-tham-gia-bao-hiem-y-te-post241346.gd