Những cách lạ kỳ con người làm với thi thể người chết

Sau khi qua đời, thi thể người chết được làm thành kim cương, đĩa than... để người còn sống tưởng nhớ người đã khuất.

Thi thể người chết đem hỏa táng rồi làm thành đĩa Frisbee. Sau khi qua đời, thi hài của Edward Headrick được đem hỏa táng. Sau đó, tro cốt của ông được trộn với nhựa rồi làm thành 1 chiếc đĩa Frisbee rồi trao lại cho gia đình và bạn bè của ông. Frisbee là trò chơi khá phổ biến khi những người chơi sẽ lia chiếc đĩa vào không trung để bạn chơi chụp bắt.

Chế tạo pháo hoa bằng tro cốt. Jim Carver, giám đốc công ty Greenlawn tổ chức chương trình tưởng nhớ người chết bằng pháo hoa đã nhồi tro cốt của người cha vào pháo hoa rồi bắn lên trời.

Một số người sử dụng dịch vụ làm gấu bông từ tro cốt người đã mất được đem đi hỏa táng. Họ cho rằng, nếu làm như vậy thì linh hồn của người quá cố sẽ nhập vào con gấu và luôn ở bên họ.

Chế tạo kim cương từ tro cốt người chết. Với số tiền bỏ ra khoảng 2.000 - 25.000 USD, một số người đã sử dụng dịch vụ chế tạo kim cương từ tro cốt người quá cố để người thân có thể tưởng nhớ người đã khuất.

Mang tro cốt lên vũ trụ. Không ít người đã sử dụng dịch vụ mang tro cốt đã hỏa táng phóng lên vũ trụ có thể kể đến như diễn viên nổi tiếng James Doohan, phi hành gia Gordon Cooper...

Dùng tro người chết để làm đĩa than (đĩa vinyl). Công ty sản xuất đĩa hát And Vinyly ở Anh đã mở ra hạng mục kinh doanh độc đáo đó là làm ra những chiếc đĩa than làm từ tro cốt của người đã khuất. Theo đó, tro cốt của người đã khuất được trộn vào cùng với nhựa vinyl thô để tạo nên một hỗn hợp đặc biệt làm ra những chiếc đĩa than. Chiếc đĩa đó có thể ghi lại bất kỳ âm thanh gì, từ những lời tâm sự cho đến một bản nhạc.

Công ty Eternal Reefs tại Sarasota, Mỹ cho ra đời dịch vụ người quá cố yên nghỉ dưới đáy biển với những đàn cá tung tăng bơi lội mỗi ngày. Để làm điều đó, họ trộn tro cốt hỏa táng của người chết với bê tông rồi xây dựng thành nơi cư trú mới cho cá và nhiều sinh vật biển khác.

Nhiều người chọn cách tưởng nhớ người thân đã mất bằng cách tạo ra những hình xăm có mực làm từ tro hỏa táng của người đã khuất.

Tâm Anh (theo Toptenz)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-cach-la-ky-con-nguoi-lam-voi-thi-the-nguoi-chet-733186.html