Những bức hình về Nhà Trắng thập niên 1940

Nhà Trắng với lối kiến trúc theo kiểu tân cổ điển đã thay đổi nhiều trong các đời tổng thống nước Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Elenor Roosevelt chụp hình cùng các vị khách là những nam, nữ diễn viên tới Nhà Trắng dùng trà. Ảnh chụp ở khu vườn phía nam Nhà Trắng ngày 30/4/1942. Ảnh ABC11

Thư viện ở Nhà Trắng trong ảnh chụp ngày 1/5/1941. Thư viện này nằm ở tầng trệt, chứa một cây đàn piano và hàng nghìn cuốn sách. Ảnh ABC11

Đám đông người dân tụ tập ở cổng phía ngoài Nhà Trắng ngày 7/12/1941 sau khi họ biết thông tin Đế quốc Nhật Bản tấn công lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Ảnh ABC11

Một góc Phòng Xanh (Blue Room) ở Nhà Trắng trong bức ảnh chụp ngày 24/4/1940. Ảnh ABC11

Một góc Phòng Đông (East Room) tại nơi làm việc và ở chính thức của Tổng thống Mỹ. Đây là căn phòng lớn nhất ở Nhà Trắng. Ảnh chụp ngày 25/4/1940. Ảnh ABC11

Tổng thống Franklin Roosevelt và các thành viên nội các họp bàn ở Nhà Trắng ngày 19/12/1941. Ảnh ABC11

Phòng Bầu dục dưới thời Tổng thống Harry Truman. Ảnh chụp ngày 7/4/1946. Ảnh ABC11

Tổng thống Harry Truman mìm cười trong lúc đi dạo bộ ngoài vườn ở khu tổ hợp Nhà Trắng ngày 25/6/1947. Ảnh ABC11

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nhung-buc-hinh-ve-nha-trang-thap-nien-1940-781441.html