Những bức hình ám ảnh về các nạn nhân trẻ em tại Syria

Vẫn chưa có dấu hiệu nào tích cực về kết thúc cuộc chiến, nhiều người lo ngại rằng Syria sẽ xuất hiện 'thế hệ trẻ em bị bỏ quên' vì không được học hành.

Trong vòng 3 năm qua, hàng nghìn người Syria đã bị thương và thiệt mạng, trong số đó có rất nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ. (Nguồn: AFP)

Hình ảnh trẻ nhỏ bị thương, chảy máu hay thậm chí phải ra đi mãi mãi dường như đã trở thành một điều thường ngày ở nơi đây. Nhưng chính những thường ngày này lại khiến người xem phải xót thương cho số phận của trẻ nhỏ, những nạn nhân vô tội của chiến tranh. (Nguồn: AFP)

Vụ đánh bom gần đây ở Omran nổ ra khi các gia đình vẫn chìm trong giấc ngủ. Vụ việc đã khiến hơn 10 trẻ nhỏ bị thương. (Nguồn: AFP)

Trẻ em vẫn là nạn nhân chính trong cuộc chiến. Cuộc sống của các em đã bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột. Quyền trẻ em bị vi phạm ở mọi nơi. (Nguồn: AFP)

Bên cạnh nguy hiểm về tính mạng, các em còn không được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản và được tới trường. (Nguồn: AFP)

Dường như, lỗi lầm duy nhất của các em đó là sinh ra nhầm nơi và nhầm thời điểm. (Nguồn: Dailymail)

Vẫn chưa có dấu hiệu nào tích cực về kết thúc cuộc chiến, nhiều người lo ngại rằng Syria sẽ xuất hiện 'thế hệ trẻ em bị bỏ quên' vì không được học hành. (Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

Cô bé Noor 8 tuổi đã phải xa gia đình mãi mãi. Bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng không thể giúp được gì hơn. Bố em gục đầu bên Noor. (Nguồn: AFP)

Em bé Noor 8 tuổi, một nạn nhân trong vụ không kích ở Omran. (Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

(Nguồn: AFP)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-nhung-buc-hinh-am-anh-ve-cac-nan-nhan-tre-em-tai-syria/403560.vnp