Những 'bóng hồng' tài sắc vẹn toàn

Trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãy cùng nhìn lại những nhân vật 'sắc nước hương trời' của thể thao Việt Nam.

Hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đón Tết Giáp Thìn. Ảnh: FBNV

Bên cạnh thành tích ấn tượng đến từ sự khổ luyện, nhiều nữ vận động viên còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời cũng như tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Bước vào năm 2024 với những thử thách khó khăn, đồng thời trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hãy cùng nhìn lại những nhân vật “sắc nước hương trời” của thể thao Việt Nam.

“Hot girl cầu lông” chắc suất Olympic Paris

Ngay trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, Nguyễn Thùy Linh trở lại hành trình chinh phục làng cầu lông thế giới với giải Đức mở rộng, diễn ra từ ngày 27/2 đến 3/3, thuộc hệ thống World Tour Super 300. Trước đó, tay vợt số 1 Việt Nam khởi đầu năm Dương lịch 2024 chưa được như ý khi dừng chân ngay vòng 1 giải cầu lông Ấn Độ mở rộng và Indonesia Masters.

Nhìn lại năm 2023, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: “Tôi bắt đầu năm với vị trí ở ngoài top 50 thế giới, đến giữa năm tôi lên top 30 thế giới và lọt vào top 20 thế giới vào cuối tháng 10. Đó là những cột mốc tôi không nghĩ mình có thể chạm tay vào nó”. Để đạt thành tích đó, tay vợt sinh năm 1997 đã giành được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải quốc tế như vô địch Việt Nam mở rộng, tứ kết Mỹ mở rộng, Canada mở rộng, Phần Lan mở rộng...

Đặc biệt, Nguyễn Thùy Linh đã đánh bại nhiều tay vợt có thứ hạng cao hơn và tạo thế trận không hề thua kém trước các ngôi sao hàng đầu của làng cầu lông thế giới. Đơn cử như tháng 11/2023, tại giải cầu lông Masters Trung Quốc, cô đã đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Carolina Marin, người từng 3 lần vô địch thế giới cũng như giành Huy chương Vàng Olympic Rio 2016 tại Brazil.

Với vị trí 23 thế giới, tính đến hết tháng 1/2024, Nguyễn Thùy Linh cầm chắc vé tham dự Olympic Paris. Vì thế mục tiêu của tay vợt “hot girl” lúc này là tích lũy thêm điểm số lọt vào nhóm các tay vợt hạt giống ở thế vận hội.

“Tôi đã có 1 năm thi đấu thành công và hài lòng với thành tích của mình. Mục tiêu lớn nhất của tôi trong năm nay là lọt vào top 12 hạt giống Olympic Paris. Ngoài ra, tôi mong muốn mình sẽ đạt được danh hiệu ở giải Super 300 và hướng tới top 15 thế giới”, tay vợt sinh năm 1997 chia sẻ.

Hoa khôi bóng chuyền ước mơ du học

Nguyễn Thu Hoài trong màu áo đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Ảnh: FBNV

Nguyễn Thu Hoài sở hữu vóc dáng cao ráo cân đối, nụ cười tươi sáng, má lúm đồng tiền duyên dáng cùng chiều cao ấn tượng, đồng thời cô là vận động viên đoạt danh hiệu “hoa khôi” tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 khi danh hiệu này lần đầu tiên được tổ chức.

Nữ vận động viên sinh năm 1998 hiện khoác áo đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương và được đánh giá là một trong những cây chuyền hai tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong năm vừa qua, cô góp công lớn giúp đội nhà xuất sắc về đích ở vị trí thứ 5 tại giải vô địch quốc gia 2023, dù trước đó mục tiêu của đội bóng này chỉ là trụ hạng.

Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Nguyễn Thu Hoài hiện còn theo học Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội và Đại học Hutech (TPHCM). Năm ngoái, Thu Hoài là một trong hai sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội được nhận học bổng nhờ đạt thành tích tốt trong học kỳ 2 năm học 2022/23 hệ chính quy ngành QTKD - TNTT.

“Trước kia, lúc chưa đi học thì buổi tối tôi hay ra ngoài với bạn bè. Hiện giờ tôi dành hết thời gian để học, thi thoảng mới ra ngoài cà phê với bạn bè vào cuối tuần. Đối với tôi, việc làm nhiều thứ một lúc như hiện tại là đầu tư cho bản thân và cho tương lai”, Thu Hoài cho biết.

Ngoài đam mê sự nghiệp “quần đùi áo số”, Nguyễn Thu Hoài chia sẻ ước mơ du học nước ngoài. Năm ngoái cô được nhận học bổng du học Anh, nhưng lại không thể lên đường do còn hợp đồng với câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương.

“Tôi đang có dự án dạy tiếng Anh cho các vận động viên chuyên nghiệp để các bạn có thể tự tin hơn khi thi đấu ở đấu trường quốc tế và khi gặp người nước ngoài trong giao tiếp công việc”, Thu Hoài cho biết và theo bật mí của nữ vận động viên xinh đẹp này, cô có thú vui đọc sách khi rảnh rỗi để trau dồi, hoàn thiện bản thân.

Nữ kiếm thủ 2K khát vọng bay cao

Phùng Thị Khánh Linh thường 'check in' ở những địa điểm nổi tiếng mỗi khi thi đấu. Ảnh: FBNV

Là một trong những kiếm thủ trẻ nổi bật hiện nay của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, Phùng Thị Khánh Linh trưởng thành từ lò đào tạo thể thao Hà Nội. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, trong trận chung kết, Khánh Linh cùng Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài xuất sắc đánh bại đội tuyển Singapore, giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội kiếm chém nữ sau 7 năm chờ đợi.

Tuy chưa thể hoàn thành mục tiêu giành Huy chương Vàng cá nhân ở SEA Games 32, song Phùng Thị Khánh Linh cùng đồng đội đã bảo vệ thành công chức vô địch nội dung kiếm chém. Trước đó, tại giải vô địch Đông Nam Á 2023, nữ kiếm thủ 2K này đã giành 2 Huy chương Vàng, trong đó có 1 cá nhân.

Sau thành tích ở những giải đấu cấp độ khu vực, Phùng Thị Khánh Linh đang nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Mục tiêu của nữ vận động viên sinh năm 2000 này là đạt những thành tích tốt trong khu vực, rồi tiến đến những cấp độ cao hơn như ASIAD hoặc Olympic.

Tuy nhiên, đây là thách thức rất lớn dành cho nữ kiếm thủ người Hà Nội, bởi đấu kiếm nữ Việt Nam mới ở tầm Đông Nam Á. Vậy nên, ở ASIAD 19 vừa qua, thể thao Việt Nam chỉ cử các kiếm thủ nam với mục tiêu có huy chương nhưng không thành công.

Mặc dù vậy, tuổi trẻ và khát vọng là những thứ không thể thiếu trên hành trình bay cao, vươn xa. Chúng ta hãy chúc cho Phùng Thị Khánh Linh hoàn thành giấc mơ, đồng thời trân trọng nỗ lực của nữ vận động viên có vẻ ngoài không hề kém cạnh so với các hot girl này.

Nhan sắc dịu dàng của nữ cung thủ Gen Z

Ngoại hình xinh đẹp của Đỗ Thị Ánh Nguyệt được người hâm mộ ưu ái với tên gọi 'hot girl' đội tuyển bắn cung. Ảnh: INT

Các cung thủ tốt nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và một trong những nhiệm vụ quan trọng là giành vé dự Olympic Paris (Pháp).

Trước đó, trong năm 2023, bắn cung Việt Nam đã tham dự nhiều giải đấu tính điểm Olympic của khu vực châu Á, nhưng chúng ta chưa giành được suất nào. Lúc này, Đỗ Thị Ánh Nguyệt tiếp tục là gương mặt trọng điểm của đội tuyển bắn cung Việt Nam.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt bắt đầu sự nghiệp vận động viên với môn bóng rổ, nhưng sau đó cô quyết định rẽ ngang khi một lần được thử sức với cây cung. Sự lựa chọn này trở nên hoàn hảo khi nữ cung thủ sinh năm 2001 sau đó giành được rất nhiều thành công, đáng chú ý cô trở thành vận động viên Việt Nam trẻ nhất tham dự Thế vận hội tại Tokyo năm 2020 (Nhật Bản), giành nhiều thành tích tại các kỳ đại hội thể thao khu vực như Huy chương Vàng nội dung cung 1 dây nữ trong lần đầu tham dự SEA Games 2019 tại Philippines, Huy chương Bạc nội dung đồng đội cung 1 dây nữ SEA Games 31.

Có bước tiến vượt bậc về thành tích, song nữ cung thủ sinh năm 2001 luôn ý thức rằng bản thân cần phải luôn nỗ lực và không ngừng học hỏi. Cô cho biết: “Tôi còn cả một chặng đường dài để có thể thực hiện những mục tiêu khác ở cấp độ cao tầm châu lục, Olympic. Cá nhân tôi cũng cần hoàn thiện rất nhiều về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu nên vẫn phải rèn luyện hàng ngày, hàng giờ”.

Nữ võ sĩ quyết làm nên chuyện ở… Pháp

Bạc Thị Khiêm giành Huy chương Đồng cho Taekwondo Việt Nam tại ASIAD 19. Ảnh: INT

Cùng với cử tạ, judo, boxing, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã phải tập luyện và thi đấu xuyên Tết. Theo đó, những tuyển thủ Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết đã tập huấn tại Hàn Quốc từ đầu tháng 1 và sau đó lên đường sang Bắc Mỹ tham dự giải taekwondo Canada từ ngày 8 đến 10/2 (mùng 1 Tết) và giải mở rộng từ ngày 16 đến 18/2.

Các thành viên đội tuyển taekwondo Việt Nam đang chạy đua cho vòng loại Olympic khu vực châu Á diễn ra vào tháng 3 tới tại Trung Quốc. Trong đó, Bạc Thị Khiêm được đánh giá triển vọng nhất, thậm chí nữ tuyển thủ dân tộc Thái (Quỳnh Nhai, Sơn La) còn được kỳ vọng huy chương ở giải đấu trên đất Pháp.

Sau thành tích ấn tượng ở các kỳ SEA Games gần đây, Bạc Thị Khiêm đã xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng ASIAD 19 nội dung đối kháng hạng 67 kg.

Chia sẻ về hành trình bén duyên với Taekwondo, Bạc Thị Khiêm cho biết: “Năm học cấp 2, cô giáo dạy văn đã giới thiệu tôi với một thầy ở Trung tâm thể thao của tỉnh. Sau khi được tuyển chọn, chỉ trong năm đầu ở đội tuyển của tỉnh, tôi đã giành được 6 Huy chương Vàng khi tham gia thi đấu các giải và được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Đến nay, cô gái dân tộc Thái đã đoạt được nhiều danh hiệu ở các giải đấu quốc tế, các kỳ đại hội khu vực, châu lục, song tiềm năng phát triển của Bạc Thị Khiêm vẫn được ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo đánh giá rất cao. “Bản thân tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện cho những mục tiêu tiếp theo và sẽ không ngủ quên trên chiến thắng” - Bạc Thị Khiêm khẳng định.

Khánh Vy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-bong-hong-tai-sac-ven-toan-post672720.html