Những 'bông hoa đẹp' ngày 8/3

Trong nhịp sống hiện đại, phụ nữ Ninh Bình không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế... qua đó, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình, xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Họ là những 'bông hoa đẹp' trong ngày của chính mình Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội viên phụ nữ xã Kỳ Phú biểu diễn tại Hội thi dân vũ thể thao huyện Nho Quan năm 2023.

Trước đây, nhiều xã vùng cao của huyện Nho Quan vẫn tồn tại tư tưởng trọng nam, khinh nữ, một số phong tục tập quán, hủ tục lâu đời khiến phụ nữ trở thành nhóm yếu thế. Tuy nhiên, hoạt động bình đẳng giới được đẩy mạnh thời gian qua đã góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái. Việc người chồng đi chợ, nấu cơm hay quét dọn nhà cửa không còn là chuyện hiếm thấy trong các gia đình. Trách nhiệm kinh tế được chia sẻ nên các cặp vợ chồng không còn đặt nặng việc nhà. Thêm vào đó, chị em phụ nữ cũng tích cực đóng góp vào công tác xã hội, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Tại xã Kỳ Phú-nơi đồng bào dân tộc Mường chiếm gần 80%, lâu nay, chị Đinh Thị Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã được biết đến là một cán bộ Hội năng động, nhiệt huyết, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chị Thoa tham gia công tác Hội từ năm 2010, bắt đầu từ vị trí Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Trong quá trình công tác, chị không ngừng nỗ lực học tập để đáp ứng yêu cầu công việc.

Tới năm 2018, chị được giao giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã. Ngoài ra, chị còn tham gia vào HĐND, Ban Chấp hành Đảng bộ xã… Hoàn thành công tác xã hội, về với gia đình, chị lại là một người phụ nữ đảm đang, quan tâm chăm sóc bố mẹ, chồng con, vun vén hạnh phúc gia đình.

Chị Thoa chia sẻ: "Gia đình hạnh phúc là điểm tựa vững chắc để chị em yên tâm phát triển sự nghiệp. Ý thức được điều này, tôi cố gắng cân đối, sắp xếp thời gian khoa học để hoàn thành tốt việc nước, việc nhà". Cũng theo chị Thoa, phụ nữ có những mặt hạn chế so với đàn ông khi tham gia công tác xã hội vì phải lo toan nhiều việc gia đình. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các chị em bỏ qua cơ hội bước ra ngoài xã hội.

"Trước đây đời sống còn khó khăn, bất bình đẳng giới khá nghiêm trọng, mọi việc trong gia đình đều do đàn ông quyết định, phụ nữ không được ý kiến khiến chị em không có tiếng nói. Khi đời sống phát triển hơn, bất bình đẳng giới dần được xóa bỏ. Bản thân tôi nghĩ, phụ nữ cần năng động, tích cực tham gia vào công tác xã hội để tăng cường sự giao lưu, tiếp xúc, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xã hội. Chúng tôi luôn khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động của địa phương", chị Thoa cho biết.

Với sự đồng hành của Hội Phụ nữ các cấp, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và nâng cao trong gia đình và ngoài xã hội. Không chỉ tích cực khẳng định bản thân trong công tác xã hội, hội viên phụ nữ còn cho thấy sự nhạy bén trong phát triển kinh tế, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Chín là hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của thành phố Ninh Bình.

Chị Nguyễn Thị Chín, Giám đốc Công ty Thanh Liêm là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Chị Chín chia sẻ: "Là một phụ nữ được sống trong xã hội hiện đại, tôi luôn có suy nghĩ rằng, bản thân phải không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, tự chủ về tài chính, từ đó mới có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn xung quanh.

Năm 2010, tôi cùng chồng thành lập Công ty Thanh Liêm, kinh doanh các thiết bị điện chiếu sáng, trang trí nội thất. Thời gian đầu khởi nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm, tôi cùng chồng và các cộng sự đã tìm tòi giải pháp kinh doanh, mở rộng thị trường. Sau 14 năm thành lập và phát triển, Công ty đã mở rộng thêm 5 cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh với trên 500 nhân viên, trong đó có gần 300 lao động nữ, thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/tháng".

Bên cạnh phát triển kinh tế, chị Chín tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Hội Phụ nữ phát động, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. "Dù công việc kinh doanh bận rộn nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian tích cực tham gia vào các hoạt động Hội Phụ nữ. Là phụ nữ Công giáo, tôi rất quan tâm kết nối chị em phụ nữ lương giáo, vận động chị em cùng tham gia hoạt động Hội, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Thông qua các hoạt động Hội, tôi hiểu hơn về các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhận rõ trách nhiệm của mình đối với Hội Phụ nữ, với cộng đồng", chị Chín chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực trong các phong trào của địa phương, chị Chín được UBND tỉnh tặng Bằng khen Phụ nữ công giáo tiêu biểu giai đoạn 2011-2016, được UBND các cấp tặng bằng khen, giấy khen, các cấp Hội biểu dương khen thưởng. Gia đình chị được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa nhiều năm liền.

Thời gian qua, phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới" được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực triển khai cùng với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của địa phương.

Hưởng ứng phong trào, toàn tỉnh có trên 90% cán bộ, hội viên tham gia với hơn 700 công trình, phần việc, trên 5.000 điển hình, mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Thông qua phong trào đã khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển của phụ nữ Ninh Bình, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, có lối sống thanh lịch, mang đậm đặc trưng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Bài, ảnh: Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-bong-hoa-dep-ngay-8-3/d20240308080415662.htm