'Những bông hoa đẹp' ngành Giáo dục thị xã'

Trong bài hát nổi tiếng 'Bài ca người giáo viên nhân dân', nhạc sĩ Hoàng Vân đã ví hình ảnh người giáo viên như 'những loài hoa thơm đậm đà sắc hương'. Với tôi, những ca từ ấy chẳng hề hoa mỹ khi mà năm tháng qua đi, hình tượng nhà giáo vẫn luôn là tấm gương sáng để biết bao thế hệ học trò noi theo. Những 'bông hoa đẹp' dưới đây đều là những nhà giáo tận tụy với nghề, có lòng thương yêu với học trò, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thị xã Phú Thọ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà trao đổi bài tập với các em học sinh.

Cô giáo truyền lửa đam mê môn Hóa học

Cô Nguyễn Thị Thu Hà - giáo viên dạy môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương luôn tâm huyết, tận tình, sáng tạo, giúp học trò có tình yêu và niềm đam mê với môn Hóa học. Dưới sự dìu dắt của cô, nhiều học sinh đã đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Sinh năm 1977 tại Hưng Hóa, Tam Nông trong gia đình có truyền thống là nghề giáo, ước mơ trở thành cô giáo luôn cháy bỏng trong cô. Sau những nỗ lực không ngừng, năm 1997 cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ. Sau ba năm công tác, cô tiếp tục học Đại học Sư phạm I Hà Nội và tốt nghiệp năm 2023. Cô Thu Hà cho biết “Để học sinh hiểu và yêu thích môn Hóa học, tôi không ngừng tự học, nghiên cứu tài liệu để tìm ra những phương pháp hay. Tôi đã cố gắng truyền lửa đam mê, cảm hứng học tập cho các học sinh, đó cũng là bí quyết để dạy giỏi môn Hóa học. Tôi thực sự tâm huyết với câu nói: “Người thầy giỏi là người truyền cảm hứng cho người học” và lấy đó làm kim chỉ nam để phấn đấu. Trước mỗi bài dạy, cô luôn vấn đáp học trò để các em được thể hiện, chứng minh năng lực tự học của mình, từ đó điều chỉnh cho các em phương pháp học tập hiệu quả hơn. Sự nhiệt thành, tâm huyết của cô Thu Hà đã thắp lên ngọn lửa đam mê môn Hóa học trong nhiều học sinh.

Nhiều năm liền cô Thu Hà là giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh. Với kinh nghiệm hơn 20 năm là giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 thi cấp tỉnh môn Hóa học, cô có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, có em đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh. Với cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô Thu Hà đi đầu trong ứng dụng STEM trong dạy học, thành lập câu lạc bộ STEM hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều thành tích như tham gia Cuộc thi như chinh phục đỉnh FANSIPAN đạt Huy chương Vàng, nhiều cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có các giải cao, các sản phẩm STEM của tổ chuyên môn có tính ứng dụng thực tiễn. 25 năm đứng trên bục giảng, cô Thu Hà luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình. Tình yêu với nghề dạy học, thành quả từ sự cố gắng, phấn đấu của bao lớp học sinh chính là động lực để cô Thu Hà tiếp tục truyền lửa đam mê môn Hóa học tới các em và lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo đến các đồng nghiệp của mình.

Giờ dạy tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Liệu.

Nữ giáo viên “thổi hồn” cho môn tiếng Anh

Với kinh nghiệm 23 năm công tác, cô Nguyễn Thị Liệu - Tổ trưởng Tổ tiếng Anh Trường Tiểu học Hùng Vương là giáo viên đã “thổi hồn” cho môn tiếng Anh ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Để giúp học sinh hiểu bài nhanh và yêu thích môn học, cô Liệu tích cực tìm tòi, tiếp cận với các phương pháp mới, áp dụng vào giảng dạy; chuẩn bị bài giảng công phu bằng các tranh, ảnh, video liên quan đến bài học... giúp học sinh có thể khắc sâu, nhớ lâu các từ mới. Cô Liệu khuyến khích học sinh hạn chế nói tiếng Việt trong giờ học môn tiếng Anh; hướng dẫn học sinh xây dựng môi trường Anh ngữ ở nhà như: Viết các từ mới, tập đứng trước gương để luyện nói; hướng dẫn học sinh xem và nghe các chương trình bằng tiếng Anh trên ti vi, máy vi tính, điện thoại. Cùng với truyền đạt những kiến thức trên lớp, cô Liệu luôn gần gũi, thân thiết với học trò. Cô dành thời gian quan tâm lắng nghe tâm tư của những em học yếu, nhút nhát, nhen lên ước mơ chinh phục kiến thức, khát khao về sự đổi thay trong cuộc sống.

Đặc biệt cô luôn cung cấp cho học sinh các trang Website hoặc các phần mềm hay, chất lượng để các em tham khảo như sachmem.vn, youtube.com, quizlet.com hoặc phần mềm Monkey Junior, phần mềm Futurelang. Cô Liệu đã đưa ra nhiều hoạt động trải nghiệm tiếng Anh bổ ích để các em thỏa sức sử dụng tiếng Anh vào thực tiễn như: Làm thiệp chúc mừng bằng tiếng Anh nhân ngày 20/10, dẫn chương trình song ngữ ở các hoạt động và ngày lễ của nhà trường, đóng Táo quân trong đó có Táo tiếng Anh lên báo cáo thành tích với Ngọc Hoàng bằng tiếng Anh, múa hát, dân vũ bằng tiếng Anh, viết thư cho bạn trong nước và kết bạn với bạn nước ngoài, nhắn tin hoặc “chat” với bạn, người thân bằng tiếng Anh, tham gia giao lưu các hoạt động hát, kể chuyện, đọc thơ trong giờ truy bài bằng tiếng Anh hoặc giữa các câu lạc bộ các lớp, 10 phút nói tiếng Anh đầu giờ, giao lưu với người nước ngoài...

Bên cạnh các hoạt động đó, cô Liệu theo dõi sát sao việc thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn của giáo viên; thường xuyên tham gia các chuyên đề và có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả các giờ dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh, nâng cao hơn nữa hiệu quả các giờ sinh hoạt chuyên môn, phục vụ tốt cho yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Do vậy, chất lượng dạy và học môn tiếng Anh ngày một nâng cao thể hiện qua kết quả các cuộc thi và giao lưu. Nhiều năm liền chất lượng học sinh nổi trội môn tiếng Anh của trường luôn đứng đầu trong toàn thị xã.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Chu Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương cho biết: Cô giáo Nguyễn Thị Liệu là tấm gương sáng về sự say mê, tâm huyết, sáng tạo, yêu nghề. Những bài giảng của cô đã truyền cảm hứng để học sinh yêu thích môn tiếng Anh. Hàng năm, đội tuyển giao lưu tiếng Anh của cô luôn đạt giải cao, có nhiều học sinh đoạt giải Quốc gia, nhiều năm liền cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp thị, cấp tỉnh, có đề tài sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học cấp thị xếp loại tốt.

Các cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Liệu là những “bông hoa đẹp” trong rừng hoa tươi sắc thắm đại diện cho hơn 800 nhà giáo thị xã Phú Thọ, đã có nhiều đóng góp, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Hạnh Thúy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/nhung-bong-hoa-dep-nganh-giao-duc-thi-xa/192223.htm