Nhựa Tiền Phong tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương tại Bắc Kạn

Sáng nay (6/4), Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã khởi công cây cầu Nà Thoi – Cầu nối yêu thương số 116 tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhựa Tiền Phong nhấn mạnh: “Chương trình Cầu nối yêu thương đã được Nhựa Tiền Phong duy trì triển khai trong hơn 7 năm qua vì chúng tôi luôn mong muốn mang lại nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho bà con ở mọi miền Tổ quốc được thụ hưởng và chúng tôi thực sự vui mừng khi tinh thần đó đã được lan tỏa đến với nhiều người, nhiều địa phương hơn”.

Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát biểu tại lễ khởi công

“Từ ngày đầu khảo sát, chúng tôi đã thấy sự cấp thiết của cầu Nà Thoi đối với người dân xã Quang Thuận. Bởi cây cầu treo cũ đã xuống cấp trầm trọng là con đường mưu sinh duy nhất của bà con và là đường độc đạo đưa các em nhỏ đến trường. Nhất là khi đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra như trường hợp 1 em nhỏ ngã xuống sông. Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực triển khai và cùng đơn vị thi công cố gắng hết khả năng nhằm hoàn thành cây cầu trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay”, ông Thức cho biết thêm.

Cầu treo Nà Thoi là con đường mưu sinh duy nhất của bà con và là đường độc đạo đưa các em nhỏ đến trường

Trong nhiều năm qua, cây cầu treo Nà Thoi đã phục vụ cuộc sống mưu sinh của 225 hộ dân, 1.059 nhân khẩu xã Quang Thuận tại 4 thôn: Nà Lìu, Nà Hin, Nà Thoi và Boóc Khún. Ngày ngày, trên chiếc cầu treo cũ đã mục nát này là sự di chuyển liên tục của toàn bộ người dân và các em nhỏ để mưu sinh và đến các điểm trường.

Sự xuống cấp trầm trọng của cây cầu treo Nà Thoi

Xã Quang Thuận vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu làm nghề nông, trồng trọt và chăn nuôi. Vất vả lại nhiều thêm, khi thiên nhiên để lại cho nơi đây những đặc thù về địa chất, mỗi loại cây trồng đều chỉ thu hoạch được một vài lần, đất không thể cải tạo lại dẫn đến diện tích ngày càng thu hẹp. Cùng với đó, con đường duy nhất nối giữa các thôn ra bên ngoài để phát triển kinh tế - cầu treo Nà Thoi nhỏ hẹp, đã bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào, nên cuộc sống người dân càng hạn chế phát triển.

Toàn cảnh cây cầu treo Nà Thoi

Mặt khác, gần 200 em học sinh của cả 3 cấp trường: trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với 18 cán bộ giáo viên cùng 1 phân trường dành cho nuôi, dạy con em của 52 hộ dân người Dao Tiền đều phải đi qua cây cầu này mỗi ngày để tới trường. Vậy mà mỗi năm vào mùa mưa lũ, nơi đây gặp 22 đến 26 cơn lũ lớn nhỏ nên toàn thôn bản thường phải chịu cảnh bị cô lập nhiều ngày liền, cầm cự với lượng thức ăn ít ỏi và các em nhỏ luôn bị thiếu hụt kiến thức.

Theo đại diện Công ty Nhựa Tiền Phong, qua sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn, Công ty đã đến với xã Quang Thuận. Ngày đầu khảo sát điểm cầu nơi đây, hình ảnh các thầy cô giáo trên từng chiếc xe máy lần lượt chở từng chút từng chút đồ dùng học tập về điểm trường cho các em học trò, hay hình ảnh những chiếc xe tránh người đi bộ trên chiếc cầu treo chòng chành, rung lắc và nhất là câu chuyện về em nhỏ chỉ mới 5 tuổi trượt chân rơi từ cầu treo xuống suối đã khiến đoàn công tác thêm trăn trở về sự an toàn và những vất vả trong cuộc sống của người dân nơi đây.

Lãnh đạo Nhựa Tiền Phong cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn cùng nhà thầu thi công xem phương án thi công tại khu vực xây cầu Nà Thoi

Sau khi khảo sát, Nhựa Tiền Phong đã nhanh chóng lên phương án xây dựng chi tiết cầu bê tông với chiều dài 31,06 m, rộng 3,5 m; tổng kinh phí xây dựng dự kiến gần 2 tỷ đồng dành tặng cho người dân 4 thôn của xã Quang Thuận.

Tại buổi lễ, ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khẳng định: “Vài tháng nữa, khi cây cầu Nà Thoi được hoàn thành, thôn Nà Thoi sẽ khoác lên mình diện mạo mới, sẽ giúp cho người dân đi lại thuận lợi hơn, nhất là trong việc vận chuyển hàng hóa, giao thương với các xã lân cận. Đặc biệt là các cháu học sinh đi lại an toàn đến trường và không phải lo lắng về sự nguy hiểm, sự chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ về như trước đây”.

Ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn cho biết, trước đây Hội đã liên hệ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, mong được các mạnh thường quân quan tâm, tài trợ cho một cây cầu mới dành tặng cho bà con nhưng vẫn chưa tìm thấy và rất may mắn là Hội liên hệ được với chương trình Cầu nối yêu thương của Nhựa Tiền Phong - một doanh nghiệp lớn với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội và vì cộng đồng. Và sau khi khảo sát thì Chương trình Cầu nối yêu thương đã đồng ý tài trợ xây cây cầu mới cho bà con. Cây cầu mới không chỉ là một niềm vui mà còn là một cơ hội đổi đời cho các hộ dân nơi xã nghèo này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cầu nối yêu thương số 116 tại Bắc Kạn

Cùng chung niềm vui tại buổi lễ, ông La Dương Thuấn, Trưởng thôn Nà Thoi chia sẻ: “Vậy là chúng tôi sắp có một cây cầu vững chắc, an toàn sau bao năm mong mỏi chờ đợi. Mai đây cuộc sống cũng sẽ đỡ vất vả hơn, mừng nhất là các cháu nhỏ được đi học an toàn. Hàng hóa sản xuất vận chuyển thuận lợi bán được giá cao đời sống ngày càng tốt lên”.

Mấy đời đã sinh sống ở bản Nà Thoi, ông Ma Văn Cương, 60 tuổi, Bí thư Chi bộ thôn Nà Thoi cho hay, vào mùa mưa mỗi năm, nơi đây gặp hàng chục con lũ lớn nhỏ nên toàn thôn bản thường phải chịu cảnh bị cô lập nhiều ngày liền. Có khi cả bản phải cầm cự với lượng thức ăn ít ỏi và các em nhỏ phải nghỉ đến trường. Cả 3 bản Nà Lìu, Nà Hin và Boóc Khún nằm phía tả ngạn con sông Cầu đều là những vựa cây cam quýt có tiếng vùng huyện Bạch Thông. Nhưng đến mùa thu hoạch, cam quýt chuyển ra để tiêu thụ lại vô cùng khó khăn. Gặp mưa lũ thì không cách nào chuyển ra được, bà con đành bỏ hỏng.

Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã trao tặng 1.600 chiếc mũ bảo hiểm cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn và toàn thể người dân xã Quang Thuận

Tại buổi lễ, Nhựa Tiền Phong đã trao tặng 1.600 chiếc mũ bảo hiểm cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn và toàn thể người dân xã Quang Thuận. Lãnh đạo Công ty Nhựa Tiền Phong tin tưởng rằng với món quà ý nghĩa thiết thực này sẽ cùng cây cầu xanh vững chắc bảo vệ sự an toàn cho bà con và các em nhỏ nơi đây.

Chương trình “Cầu nối yêu thương” do Nhựa Tiền Phong phát động và triển khai từ tháng 10/2017 để xây dựng những nhịp cầu nhân ái nối liền đôi bờ với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, nâng bước các em nhỏ đến trường tại những vùng đất còn nhiều khó khăn. Sau 7 năm rong ruổi các miền đất, bằng cả tấm lòng yêu thương và sự tâm huyết, gần 120 cây cầu mang màu xanh hy vọng đã được Nhựa Tiền Phong xây dựng trên 26 tỉnh thành trên toàn quốc, từ miền núi phía Bắc xa xôi đến miền Tây sông nước với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.

Thanh Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nhua-tien-phong-tiep-tuc-noi-nhung-nhip-cau-yeu-thuong-tai-bac-kan-d212454.html