Nhộn nhịp 'chợ' pháo online

Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu lại diễn biến phức tạp. Cùng với chủ động nắm chắc tình hình, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. Vậy nhưng, thời điểm này, trên các trang mạng xã hội chợ pháo lậu vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua với nhiều hình thức quảng cáo, rao bán thông qua các bài viết được đăng tải thông tin kèm hình ảnh. Thậm chí có cả video giới thiệu pháo, hướng dẫn sử dụng pháo để tăng độ tin tưởng với những giao dịch được thực hiện "đơn giản" đến khó tin.

Rao bán công khai, chuyển hàng bí mật

Thử gõ khóa "pháo nổ" trên facebook, hàng loạt các hội, nhóm từ công khai đến nhóm kín như "Pháo hoa Tết 2022 uy tín", "Đại lý pháo hoa Việt Trung", "Pháo Tết 2022"… có từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn thành viên tham gia.

Pháo lậu được rao bán công khai trên mạng xã hội dịp cuối năm

Pháo lậu được rao bán công khai trên mạng xã hội dịp cuối năm

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong một số nhóm kín chuyên kinh doanh pháo trên mạng xã hội, để tránh việc cơ quan chức năng theo dõi, người bán sẽ dùng các tài khoản ảo để đăng hình ảnh, giá bán, cách thức giao dịch lên mạng xã hội cho người có nhu cầu mua lựa chọn.

Thông thường việc trao đổi sẽ tiến hành bằng tin nhắn riêng tư giữa người bán và người mua để đảm bảo thông tin không lộ lọt. Ngoài ra, còn một số quy tắc khác thường được nhắc liên tục như không cần chuyển khoản trước, giao dịch trực tiếp, không gửi xe khách, không kiểm tra hàng trước khi trả tiền... Theo nhiều tài khoản mạng xã hội có rao bán pháo, việc này để tránh bị cơ quan chức năng “úp sọt” ngay khi giao dịch hoặc dễ dàng tìm được địa chỉ.

Không quá khó để liên hệ với một “chủ cửa hàng” có nick N.V.T quảng cáo chuyên pháo Trung Quốc ở một hội nhóm kín đang hoạt động rất nhộn nhịp trên mạng xã hội facebook. Khi ngỏ ý muốn tiếp cận và mua ít pháo trứng để “chơi Tết”, thông qua tin nhắn riêng, phóng viên được người bán nhiệt tình hướng dẫn cách thức sử dụng cũng như hình thức mua bán để qua mặt cơ quan chức năng.

“Anh lựa chọn bên em cung cấp là chuẩn rồi vì bên em chuyên pháo trứng, chỉ cần gửi địa chỉ em sẽ gửi đến. Để an toàn, cứ đặt cọc trước cho em một ít qua chuyển khoản ngân hàng rồi em chuyển hàng. Càng cận Tết hàng càng hiếm. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên hàng khan hiếm hơn, giá lại tăng theo ngày" - người bán hàng trả lời tin nhắn chỉ sau 10 phút được liên lạc.

Theo giới thiệu của T, các loại pháo được giao dịch hiện nay đều có nguồn gốc nhập lậu qua biên giới, sau đó bằng nhiều cách được vận chuyển đến tay các đầu mối. Khi có người mua, người bán lẻ sẽ cho người đến “kho” của đầu mối lấy hàng rồi chuyển đi chứ không chứa hàng sẵn ở nhà. Nếu lấy số lượng lớn để bán lẻ cho người khác thì sẽ phải chuyển hàng làm nhiều lần, bao bọc kỹ lưỡng, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đồng thời, giá bán cũng khá “chát”, từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng, tùy theo từng loại.

“Nếu người mua mới chơi lần đầu chưa biết sử dụng, người bán có thể quay sẵn các clip hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn người mua tìm các vật liệu sẵn có để làm ống phóng. Do đó, người mua có thể lướt “phây” mua pháo dễ như mua hàng online bình thường. Thậm chí, nhiều người còn mua về bán lại, trở thành “chân rết” trong đường dây mua bán pháo” - T chia sẻ.

Không chỉ riêng T, trên mạng xã hội, chợ pháo lậu còn rất nhiều “cửa hàng” với đủ kích cỡ, đủ chủng loại pháo được rao bán kèm hình ảnh minh họa. Các mặt hàng được rao bán chủ yếu là pháo trứng 250-450gram, pháo dây cháy chậm, pháo bi và đặc biệt là pháo dàn. Giá mà các đối tượng đưa ra chỉ từ 40.000- 1.200.000 đồng. Tất nhiên để đặt được hàng hầu hết người mua đều phải "inbox kín".

Giới thiệu với người viết về chất lượng sản phẩm được mình rao bán trên mạng, nick có tên T.V.M cho biết: "Bên tôi chuyên cung cấp hàng Trung Quốc, bệ 36 (36 lỗ) giá 700.000 đồng, bệ 49 giá 800.000 đồng, pháo trứng 350.000 đồng/quả, nếu lấy từ 15 triệu đồng sẽ được giảm giá. Loại 36 có 7 màu, phóng tầm cao khoảng 20m, tiếng nổ thì khỏi phải nói. Bạn lưu ý là phải cọc trước 30% đơn hàng, ngay trong ngày hàng giao tận tay”.

Cũng theo M, sở dĩ có thể trao đổi thoải mái như vậy vì đã kiểm tra thông tin người mua trên nick. “Những người bán như bọn mình sẽ không dễ dàng giao dịch với một tài khoản không rõ mặt mũi, nơi ở, không qua người quen giới thiệu. Đặc biệt với người lạ nhưng đặt liền số lượng lớn lại càng khó mua.

Để thực hiện giao dịch, chúng tôi cần kiểm tra sơ bộ lý lịch người mua qua nick liên hệ. Cụ thể nhiều hình ảnh về bản thân, gia đình được đăng công khai (để người bán nắm được sơ về người muốn mua), tài khoản được tạo từ lâu, không phải mới tạo (tránh trường hợp cơ quan công an lập tài khoản ảo bắt quả tang)...đầy đủ những yếu tố đo, chúng tôi mới trả lời tin nhắn và tiến hành giao dịch bình thường”_M tâm sự.

Để giao thừa không tiếng pháo

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ trên địa bàn, cùng với chủ động nắm chắc tình hình, công an các địa phương trong tỉnh đã mở đợt cao điểm, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Đối tượng buôn pháo lậu bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ ngày 25/12

Đối tượng buôn pháo lậu bị Công an huyện Tam Đảo bắt giữ ngày 25/12

Đến nay, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm nhiều vụ việc mà các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Chiều 25/12, tổ công tác của Công an Tam Đảo làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô, biển kiểm soát 29 S8-3168 có có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra có 7 hộp pháo (pháo nổ), với khối lượng gần 15 kg. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là L.H.Đ (sinh năm 2005, ở thôn Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) mua số pháo trên về bán để kiếm lời. Trên đường vận chuyển bán cho khách thì Đ bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, Công an huyện Vĩnh Tường đã tổ chức đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn huyện.

Hồi 17h35 ngày 27/12, Công an huyện Vĩnh Tường phát hiện đối tượng Trần Đức Huy, sinh năm 2004, trú tại xã Bình Dương điều khiển xe mô tô Honda Wave anpha màu đen chở 1 bao tải màu xanh, bên trong có 12 khối hình vuông kích thước 17cm x 17cm x 17 cm, bên ngoài mỗi hộp đều được dán bằng giấy màu vàng, xanh, đỏ, tím và in chữ Trung Quốc, mỗi khối có trọng lượng 2,1 kg, tổng trọng lượng là 24.12 kg. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Huy khai nhận đó là 12 hộp pháp nổ của Huy mua với giá 5 triệu đồng để bán kiếm lời.

Đó là 2 trong rất nhiều những vụ vi phạm về buôn bán pháo lậu được lực lượng công an triệt phá vào dịp cuối năm. Theo Khoản 4, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, người có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo thì bị phạt 5 -10 triệu đồng. Còn tại Điểm 2, Điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định phạt 1-2 triệu đồng với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

Thực tế cho thấy, giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép là phải cắt nguồn cung. Các loại pháo cấm xuất hiện trong nước hầu hết có nguồn gốc từ nhập lậu. Bởi vậy, việc kiểm soát tốt thị trường nội địa, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây buôn lậu pháo, xóa bỏ các trang web buôn bán pháo trái phép trên mạng xã hội... là một trong những điều kiện quan trọng để pháo lậu không còn “đất sống”.

Bài, ảnh: Thiệu Vũ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/phong-su-ghi-chep/72006/nhon-nhip-%E2%80%9Ccho%E2%80%9D-phao-online.html