Nhóm thanh niên chặn người đi đường lúc rạng sáng để cướp xe

Nhóm 4 thanh niên đến khu vực vắng người rồi chặn đường, cướp xe máy người dân. Lấy được tài sản, họ đưa qua biên giới Campuchia tiêu thụ.

Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi), Nguyễn Chánh Đại (19 tuổi), Nguyễn Văn Thiên (16 tuổi) và Bùi Tuấn Thành (18 tuổi) cùng ngụ xã Lộc Giang (huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc họ bị nhóm thanh niên chặn đường, cướp xe lúc đêm khuya.

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra.

Nhận tin, Công an huyện Trảng Bàng tổ chức thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh, cơ quan này phát hiện nhóm thanh niên quê Long An có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tối 12/11, nhóm thanh niên chuẩn bị gây án thì bị trinh sát bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận hành vi. Họ điều khiển xe máy qua các khu dân cư tỉnh Tây Ninh để cướp tài sản.

Hàng ngày, từ 22h đêm đến 3h sáng, Đại chở Nam mang theo roi điện, gậy gỗ trong khi Thiên chở Thành đến những tuyến đường vắng thuộc huyện Trảng Bàng. Thấy người đi đường, họ áp sát chặn phương tiện.

Khi nạn nhân dừng xe, Nam dùng roi điện tấn công hoặc dùng gậy đánh để cướp xe máy.

Cướp được phương tiện, họ đưa đến khu vực biên giới ở huyện Tân Châu (Tây Ninh) rồi mang qua Campuchia bán. Nhóm 4 thanh niên khai nhận thực hiện trót lọt 6 vụ cướp trên địa bàn.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-thanh-nien-chan-nguoi-di-duong-luc-rang-sang-de-cuop-xe-post697491.html