Nhóm sản xuất, tiêu thụ 1,3 tỷ đồng tiền giả lãnh án

Đôi vợ chồng hờ liên tục chuyển chỗ ở tại TP.HCM và đều tổ chức sản xuất tiền giả. Các đối tượng và đồng bọn sau đó đưa tiền giả đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 7/5 xét xử sơ thẩm vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” và “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” đối với các bị cáo: Trần Văn Miên (SN 1988, HKTT thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau); Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988); Nguyễn Như Phú (SN 1971); Huỳnh Hoàng Thương (SN 2005); Huỳnh Thị Thúy Hằng (SN 1976, HKTT TP.HCM) về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Đoàn Văn Dương (SN 1989); Hồ Văn Tiện (SN 1988, HKTT xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 27/11/2022, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1995, ngụ Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đến công an trình báo về việc bản thân có rao bán trên mạng 1 điện thoại hiệu iPhone 11 Promax giá 10,2 triệu đồng.

Chị Phượng được một thanh niên liên hệ, mua và đưa tiền. Chị Phượng phát hiện 10 triệu đồng tiền giả nên giao nộp Công an, trình báo sự việc. Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng nhanh chóng điều tra, bắt giữ Dương và Tiện.

Mở rộng điều tra, Công an làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác. Cụ thể, Miên và Duyên sống chung như vợ chồng tại nhà trọ ở TP.HCM. Miên, Duyên cho Phú ở chung để phụ giúp việc nhà. Do cần tiền tiêu xài, Miên nảy sinh ý định làm tiền giả. Sau 2 lần chuyển chỗ ở, mua máy móc thiết bị về làm thử thì sản phẩm bị lỗi nên chưa tiêu thụ.

Đầu năm 2021, chuyển chỗ ở mới, Miên tiếp tục mua thêm máy móc thiết bị, vật phẩm để làm tiền giả rồi mang đi lưu hành, với sự giúp sức của Duyên và Phú. Miên làm và tiêu thụ tiền giả khoảng 200 triệu đồng tại nhiều tỉnh, thành ở miền Nam.

Công an đấu tranh với một đối tượng trong vụ án.

Tháng 9/2022, Miên tiếp tục chuyển chỗ ở. Phú liên hệ, thuê Thương làm tiền giả. Thương và mẹ là Hằng đến nhà Miên làm tiền giả. Miên đăng quảng cáo bán tiền giả trên các hội nhóm ở mạng Facebook. Miên bán cho Dương 172 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Dương rủ Tiện đi tiêu thụ tại Quảng Nam và Đà Nẵng thì bị người dân phát hiện, tố giác, trình báo Công an.

Theo điều tra, Miên và đồng bọn đã làm 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (900 triệu đồng thành phẩm) và 388 tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá 500.000 đồng (777,5 triệu đồng chưa hoàn chỉnh).

Bị cáo Phú do đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Miên đóng vai trò cầm đầu đường dây sản xuất tiền giả. Miên đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 lần vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tháng 3/2023, Miên bị Cơ quan ANĐT CATP.Đà Nẵng và Công an TP.HCM bắt giữ khi đang dùng tên giả và lẩn trốn trong trại cai nghiện ở H.Củ Chi, TP.HCM.

HĐXX tuyên Miên mức án chung thân; Duyên 18 năm tù; Phú 20 năm tù, Thương 12 năm tù, Hằng 14 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Đoàn Văn Dương 14 năm tù và Hồ Văn Tiện 7 năm tù cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. HĐXX tuyên phạt bổ sung Miên 50 triệu đồng, Phú và Duyên cùng 30 triệu đồng; Hằng và Dương cùng 20 triệu, Tiện 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Duyên.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhom-san-xuat-tieu-thu-13-ty-dong-tien-gia-tinh-vi-lanh-an_162041.html