Nhóm lưu manh nguy hiểm chuyên mang hung khí khi đi trộm cắp

Mỗi lần ra tay trộm cắp xe máy, 3 đối tượng lưu manh luôn đem theo dao, kiếm để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (SN 1995, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Đào Viết Lưu (SN 1993) và Nguyễn Thanh Lam (SN 1983) cùng trú tại quận Ba Đình (Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Đăng Anh Vũ có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản; Đào Viết Lưu có 4 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, riêng Nguyễn Thanh Lam có 5 tiền án về các tội trên...

Trước đó, ngày 14/2, Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình) tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 1998, ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị trộm cắp 1 chiếc xe máy Honda SH, màu đen tại phường Điện Biên.Tiếp đó, ngày 16/2, Công an phường Quán Thành nhận được tin báo của nhân viên bảo vệ Khách sạn A25 ở phường Quán Thánh về việc bị trộm 2 chiếc xe máy của khách.

Nhóm đối tượng (Ảnh tư liệu)

Tiến hành truy xét, Công an quận Ba Đình phát hiện đây là ổ nhóm trộm cắp rất manh động với 3 đối tượng, chúng thường sử dụng chiếc xe máy hiệu Wave và Vision không gắn biển số.

Các mũi trinh sát khẩn trương tỏa đi các tuyến phố tiến hành rà soát đã xác định sau khi trộm cắp được xe máy, nhóm này đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi mang xe cất giấu tại phố Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Song song với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp truy xét, Công an quận Ba Đình tiếp tục tiến hành mật phục, đến ngày 17/2, đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Đăng Anh Vũ, Đào Viết Lưu và Nguyễn Thanh Lam.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận là các đối tượng đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, không có công việc làm nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu xài. Vũ, Lam và Lưu đã bàn bạc với nhau mua vam phá khóa xe máy, kìm thủy lực, kìm cắt cáp và dao làm công cụ để đi trộm cắp xe máy.

Nhóm này khai đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy.Cụ thể, rạng sáng 14/2, các đối tượng chở nhau trên xe máy không gắn biển số rồi lòng vòng trên các tuyến phố nội thành Hà Nội, tìm sơ hở sẽ trộm cắp. Các đối tượng mang theo chiếc túi có đầy đủ “đồ nghề” sẵn sàng xử lý những "ca" khó.

Túi "đồ nghề" với thanh kiếm được mang theo khi đi trộm xe (Ảnh tư liệu)

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, phát hiện một chiếc xe Honda SH dựng ở phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên không có người trông giữ, cả nhóm đã chia nhau cảnh giới, Vũ và Lưu đi bộ lại gần chiếc xe. Trong đó Lưu mang theo dao phóng lợn, sẵn sáng đe dọa hoặc chống cự nếu bị phát hiện. Vũ kiểm tra thấy chiếc xe khóa cổ nên dùng chân đạp để phá khóa.Tuy nhiên, chiếc xe phát ra tiếng kêu báo động nên các đối tượng bỏ đi. Quyết không từ bỏ, đến 5h30’ cùng ngày, các đối tượng quay lại và trộm cắp được chiếc xe này, rồi mang đi tiêu thụ được 15 triệu đồng chia nhau.

Với thủ đoạn tương tự, rạng sáng 16/2, nhóm này tiếp tục trộm 2 chiếc xe máy của khách đến khách sạn A25 được khóa bằng dây cáp để trên vỉa hè. Các đối tượng mang theo kìm cắt cáp rồi điều khiển xe tẩu thoát.

Ngay ngày hôm sau, nhóm này lại “ăn hàng” một chiếc xe Honda SH trên phố Lò Đúc giao cắt với phố Nguyễn Công Trứ (phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiếc xe này được khóa bằng khóa chữ U nên ổ nhóm dùng kìm thủy lực cắt khóa U, bẻ khóa cổ. Sau khi trộm được xe máy, các đối tượng mang đi tiêu thụ thì bị Công an quận Ba Đình bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 7 chiếc xe máy các loại. Ngoài ra, Công an quận Ba Đình đã thu giữ toàn bộ các “đồ nghề” gồm 1 kìm thủy lực, 1 vam phá khóa, 1 cửa sắt, 3 dao phóng…

Đối tượng phê ma túy tấn công CBCS đang làm nhiệm vụ

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhom-luu-manh-nguy-hiem-chuyen-mang-hung-khi-khi-di-trom-cap-17224022014375024.htm