Nhóm học sinh vô tình phát hiện ngọc siêu hiếm bên trong con hến

Một nhóm học sinh trung học đã tìm thấy viên ngọc hiếm bên trong con hến khi đang vui chơi tại sông Winters Run ở phía bắc Maryland, Mỹ.

"Điều này rất hiếm khi xảy ra. Những đứa trẻ này rất may mắn!", CBS News dẫn lại bài đăng của Sở tài nguyên thiên nhiên Maryland, thông báo về "phát hiện thú vị" của nhóm trẻ em trên mạng xã hội.

Con hến được phát hiện tại sông Winters Run, được cho là thuộc loài Corbicula. Loài nhuyễn thể này còn được gọi là hến châu Á hoặc hến vàng, và có thể sống "ở bùn hoặc cát" tại các hồ và suối, theo Cơ quan lưu trữ bang Maryland.

"Giống như tất cả loài nhuyễn thể khác, nó có khả năng sản xuất ngọc", Sở tài nguyên thiên nhiên Maryland cho biết.

Một nhóm học sinh trung học đã tìm thấy viên ngọc bên trong con hến khi đang vui chơi tại sông Winters Run ở phía bắc Maryland. Ảnh: Sở tài nguyên Maryland.

Có nguồn gốc từ châu Á, châu Phi và Australia, hến Corbicula ban đầu được tìm thấy ở Mỹ vào những năm 1930, theo Bộ Nông nghiệp.

Những con hến được phát hiện ở bang Washington vào thời điểm đó, và bộ cho biết chúng có thể đến nước này dưới dạng thực phẩm nhập khẩu.

Ngày nay, sự hiện diện của chúng "phổ biến" khắp cả nước, và chúng có thể sinh sản với số lượng lớn dẫn đến các vấn đề như gây tắc nghẽn đường ống và đường dẫn nước.

Chúng thường có vỏ ngoài màu xanh vàng với các đốm trắng và vỏ bên trong có màu tím.

Trước đó, vào tháng 8, một người đàn ông ở Pennsylvania, Mỹ, đã vô tình phát hiện viên ngọc trai quý hiếm màu tím trong bữa tối khi đang đi nghỉ mát ở Delaware.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã cắn phải một mảnh vỏ hoặc thứ gì đó. Vợ tôi nghĩ đó là kẹo vì nó trông giống vậy”, Scott Overland, 37 tuổi, mô tả.

Con trai trong trường hợp này thuộc giống trai Bắc Mỹ được nuôi ở trại thủy sản Cherrystone Aqua Farms tại vịnh Chesapeake. Ballard Clams and Oysters, công ty mẹ của Cherrystone Aqua Farms, thu hoạch từ 60 đến 80 triệu con trai mỗi năm ở Chesapeake.

Không rõ viên ngọc kia có giá khoảng bao nhiêu nhưng Tim Parsons, phát ngôn viên của Ballard, cho biết những viên ngọc như vậy có thể được đem đi thẩm định và thường “đáng giá”.

Vô tình tìm thấy ngọc quý hơn 300.000 USD khi chế biến ốc biển Cô gái Thái Lan tình cờ phát hiện viên ngọc trai Melo màu cam trong món ốc biển và đang rao bán để trả viện phí cho bố mẹ.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-hoc-sinh-vo-tinh-phat-hien-ngoc-sieu-hiem-ben-trong-con-ngheu-post1350699.html