Nhóm đục két sắt nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk bị truy tố tội cướp tài sản

Nhóm bị can bị cáo buộc đã khống chế, yêu cầu vợ Chủ tịch UBND huyện Krông Năng mở két sắt trong phòng ngủ để lấy nhiều tiền, vàng; có tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bốn bị can Phạm Minh Cường (29 tuổi), Trần Vương Trọng Nghĩa (28 tuổi), Nguyễn Văn Giáp (29 tuổi) và Trương Công Việt (26 tuổi) về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trong vụ đục két sắt nhà chủ tịch huyện ở Đắk Lắk.

Công an làm việc với một đối tượng liên quan vụ trộm tài sản nhà ông Vũ Văn Mỹ. Ảnh: SĐ

Theo cáo trạng, rạng sáng 14-10-2022, nhóm Cường, Nghĩa, Giáp lên kế hoạch đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ (Chủ tịch UBND huyện Krông Năng) ở thị xã Buôn Hồ.

Nhóm này đã chuẩn bị một số công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay, băng keo để khống chế người nhà cướp tài sản. Phạm Minh Cường còn rủ thêm Việt bố trí ở vòng ngoài để cảnh giới; chờ khi nào Giáp, Nghĩa thực hiện xong hành vi chiếm đoạt sẽ điều khiển xe ô tô cùng tẩu thoát.

Khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, khi ông Vũ Văn Mỹ vừa đi làm, Nghĩa và Giáp đã leo tường đột nhập vào bên trong nhà.

Khi vào đến phòng khách, Nghĩa liền tháo đầu thu camera bỏ vào ba lô, còn Giáp đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ để tìm tài sản.

Tại đây, Nghĩa phát hiện có két sắt nên đã đi xuống khu vực nhà gỗ tìm người mở két này.

Lúc này, phát hiện bà Lê Thị Thiệt (vợ ông Mỹ) đi ngược lên phòng khách, Giáp và Nghĩa sử dụng roi điện uy hiếp, khống chế làm bà này té ngã. Tiếp đó, Giáp khống chế, ép bà Thiệt mở két sắt, đưa tài sản.

Sau khi két sắt được mở, Giáp lấy toàn bộ tiền vàng rồi dùng băng keo trói chân, tay bà Thiệt. Lấy tiền xong, nhóm này tẩu thoát.

Chỉ sau một thời gian ngắn gây án, Công an thị xã Buôn Hồ và Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nhóm trên.

Theo kết luận giám định pháp y, bà Lê Thị Thiệt bị gãy xẹp đốt sống L3; tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 23%.

Cơ quan điều tra kết luận, do ý thức coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và tài sản hợp pháp của người khác, nhóm Cường, Nghĩa, Giáp đã dùng vũ lực uy hiếp, tấn công bà Thiệt để chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Trên đường tẩu thoát, Phạm Minh Cường được chia hơn 394 triệu đồng và nhờ Trương Công Việt đem cất giấu số tiền trên cùng một điện thoại di động.

Các bị can Cường, Nghĩa, Giáp phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a, điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. Còn bị can Trương Công Việt phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52, BLHS.

Đề nghị trả lại tài sản cho bị hại

Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị trả lại các tài sản cho bà Lê Thị Thiệt là chủ sở hữu, gồm: một đầu thu camera; một sợi dây chuyền vàng 7.0 chỉ; một còng tay hình tròn bằng vàng 5.6 chỉ; một lắc tay bằng vàng 9.66 chỉ; một nhẫn mặt có chữ “M” bằng vàng 4.0 chỉ.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị trả lại cho bị hại một vật dạng móng động vật màu trắng ngã vàng được bọc vàng 1.1 chỉ (phần dạng móng bằng nhựa). Một vật dạng móng động vật màu trắng đục được bọc vàng 1.24 chỉ (phần dạng móng bằng nhựa).

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhom-duc-ket-sat-nha-chu-tich-huyen-o-dak-lak-bi-truy-to-toi-cuop-tai-san-post741730.html