Nhóm đối tượng chuyên trộm thiết bị điện

Thu giữ tang vật cáp điện.

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-10, thượng tá Dương Trường Ba - Phó trưởng CATP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án liên quan nhóm 10 đối tượng liên tiếp gây hơn 20 vụ trộm cắp tài sản chuyên về thiết bị điện như bình điện ô-tô, máy mơn, máy rùng xảy ra trên địa bàn. Một số đối tượng gây án ở tuổi vị thành niên, có đối tượng mới 14 tuổi thực hiện hơn 10 vụ. Điều đặc biệt, nhiều đối tượng trong đó sử dụng ma túy.

Trở lại thời gian từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 10-2016, trên địa bàn TP Đông Hà và lân cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm thiết bị điện gây bức xúc. Trước tình hình đó, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị CA tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Theo đó, CATP Đông Hà đã tổ chức đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, tổ chức mật phục, tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn.

3 giờ ngày 12-10, lực lượng BVDP thuộc khu phố 8 và khu phố 11 của P.5 (TP Đông Hà) cùng CSKV CAP 5 tuần tra đến khu vực đường Nguyễn Du thì phát hiện 2 đối tượng nam nhỏ tuổi đi xe máy không gắn BKS, không đội mũ bảo hiểm. Nhận thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra liền kiểm tra hành chính. “Các đối tượng càng thể hiện sự lúng túng khi lực lượng tuần tra phát hiện mang theo nhiều đồ nghề như dao, 3 cờ-lê, cần típ lục giác” - Trưởng ban BVDP P.5 Lê Quang Hoàn cho biết. Ngay lập tức, các đối tượng được đưa về trụ sở để CAP tiếp tục làm rõ. Hai đối tượng khai báo danh tính gồm Nguyễn Công K. (2002) và Nguyễn Nhật P. (2000, đều trú P. 2, TP Đông Hà). Qua đấu tranh khai báo, đến 6 giờ cùng ngày, 2 đối tượng đã thừa nhận đang trên đường đi tìm “mục tiêu” để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, đồng thời khai báo gây ra một số vụ trộm thiết bị điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trước đó. Vụ việc nhanh chóng chuyển Đội CSHS CATP Đông Hà tổ chức đấu tranh.

Với nghiệp vụ sắc bén, dày dạn kinh nghiệm, CA tiến hành điều tra, truy xét mở rộng đã sớm làm rõ được tất cả 10 đối tượng lần lượt gây ra nhiều vụ trộm bình điện ô-tô, tivi, loại máy cắt gạch, máy mơn, dây cáp điện. Ngoài K. và P. còn có Trịnh Minh Th. (2000, trú Triệu Giang, H. Triệu Phong), Nguyễn Nhật Phong (1999), Phan Văn Sỹ (1987), Lê Văn An (1996), Hoàng Tăng Thuận (1998), Hoàng Hạ Thanh Trung (1993), Hoàng Văn Nghĩa (1998) và Trần Văn Lộc (1990, cùng trú P.2, TP Đông Hà). Trung tá Đoàn Trọng Quỳnh - Đội trưởng Đội CSHS CATP Đông Hà cho biết, các đối tượng đã khai nhận thực hiện hơn 20 vụ trộm. Quá trình điều tra đã làm rõ chi tiết một số vụ, điển hình vào ngày 23-8, K., Th, Trung, Nghĩa và Thuận cùng tham gia thực hiện vụ trộm 1 tivi LG PT250 màn hình phẳng tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (P. 2, TP Đông Hà). Sau đó, các đối tượng mang đi tiêu thụ được 2 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngày 30-9, Sỹ, Phong, K. và Th. đột nhập chùa Điếu Ngao (P.2, TP Đông Hà) trộm amply, bộ đầu thu UGX 8II kèm 2 micro không dây. Số tài sản này các đối tượng mang đi bán được 1 triệu đồng. Ngày 9-10, tại khu vực cổng ga phụ Đông Hà, Sỹ cùng với P., K., Phong trộm 2 bình điện ô-tô BKS 74C-029.56 của anh Thái Tăng Nhân (trú xã Cam Thanh, H. Cam Lộ) sau đó bán cho Phan Văn Tú (42 tuổi, trú P.2, TP Đông Hà) giá 900 ngàn đồng. Cùng ngày, tại đường Lê Duẩn thuộc khu vực P. Đông Lương (TP Đông Hà), Sỹ, Phong, P., K. và Th. trộm 2 bình điện ô-tô BKS 74C-010.05 của Cty TNHH Tiến Phong (TT Cam Lộ, H. Cam Lộ). Số bình điện này các đối tượng tiếp tục bán cho Tú với giá 950 ngàn đồng.

Qua truy xét, CA đã thu giữ 53 bình điện ô-tô liên quan vụ án.

Trước đó, ngày 7-10, tại đường Hải Triều (TP Đông Hà), K. cùng Th., P., Phong và Lộc trộm 2 bình điện ô-tô của anh Mai Hoàng Phương (trú P.1, TP Đông Hà), bán cho Tú giá 500 ngàn đồng. Ngày 11-10, tại đường Trần Nguyên Hãn (TP Đông Hà), Th., Phong, P., K. cùng nhau trộm 2 bình điện ô-tô BKS 74C-038.45 của anh Trần Đình Hùng (trú P. Đông Giang, TP Đông Hà). Sau khi cất giấu tài sản chiếm đoạt, 4 “đạo chích” tiếp tục quay lại đường Trần Nguyên Hãn “nẫng” 2 bình điện xe máy múc BKS 74LA-0245 và 74LA-0361 của anh Mai Chiếm Niệm và anh Phùng Thế An. 4 bình điện trên đều mang về nhà Phong cất giấu.

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT CATP Đông Hà tiến hành khám xét cơ sở kinh doanh của Tú, thu giữ 53 bình điện ô-tô và các loại máy cắt gạch, máy mơn, dây cáp điện. Ngày 14-10, CQĐT đã khởi tố các vụ án “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại các địa bàn P. Đông Giang, P.2, P. Đông Lễ. Trung tá Đoàn Trọng Quỳnh cũng cho biết, bước đầu đã khởi tố 5 bị can. CATP Đông Hà hiện đang mở rộng điều tra đồng thời thông báo những trường hợp mất thiết bị điện tương tự sớm đến trình báo, hỗ trợ CA xác minh, điều tra làm rõ. Vụ án một lần nữa báo động về đối tượng vị thành niên phạm tội, lêu lổng, bỏ học, đồng thời sớm sa vào tệ nạn ma túy gây nên những nỗi nhức nhối cho gia đình và xã hội.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156350_nho-m-do-i-tuo-ng-chuyen-tro-m-thie-t-bi-die-n.aspx