Nhóm DN thầu xây dựng: Ricons báo lãi ròng 2022 vượt cả Fecon và Coteccons cộng lại

Trong bối cảnh ngành xây dựng chịu ảnh hưởng đáng kể từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản, CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons) vẫn báo lãi ròng 2022 tăng nhẹ cùng lượng tiền mặt gấp gần 3 lần so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, tính riêng trong quý so với cùng kỳ năm trước, kết quả kinh doanh của Ricons giảm đáng kể khi doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 2% và 41%, còn 3.028 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp sụt 36% còn gần 33 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 1,7% cùng kỳ xuống 1,1% quý IV/2022.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Ricons đạt 11.384 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng đóng góp gần 11.218 tỷ đồng, cũng tăng xấp xỉ 41%. Tuy nhiên, mức tăng giá vốn có phần nhỉnh hơn khiến lãi gộp của công ty giảm 12%, còn 206 tỷ đồng.

Cùng đó, doanh thu tài chính và lợi nhuận khác lần lượt tăng 97% và 19%, lên 73 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận tăng chủ yếu do Ricons thực hiện hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành gần 15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm gần 91 tỷ, tăng 13%.

Năm 2022, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng. Với hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, Ricons không những hoàn thành mà còn vượt kế hoạch hơn 10%. Theo công ty, với kết quả kinh doanh trên, Ricons mới tự thiết lập kỷ lục doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, con số hơn 90 tỷ đồng lãi ròng cả năm của Ricons đã vượt xa lãi ròng của Xây dựng Coteccons (Mã CTD) (20,8 tỷ đồng) hay Xây dựng Fecon (Mã FCN) (hơn 53 tỷ đồng),... Ông lớn Xây dựng Hòa Bình (Mã HBC) chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Ricons tại thời điểm 31/12/2022 là 8.194 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn cũng như đầu tư trái phiếu đã tăng lên hơn 1.406 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Nhờ đó trong năm qua, công ty có thêm được hơn 23 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, trái phiếu.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Ricons cũng tăng mạnh 49%, lên 5.786 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay gấp hơn 3 lần đầu năm, ghi nhận gần 754 tỷ đồng, toàn bộ đều là các khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến nợ phải trả tăng chủ yếu nằm ở giá trị khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng 56%, lên 3.497 tỷ đồng.

Trong giai đoạn cuối 2022 - đầu 2023, Ricons cho biết đã hoàn thành và cất nóc nhiều dự án quan trọng. Ngày 23/12/2022, công ty đã hoàn thành kết cấu tầng mái - Tháp T1 của dự án The Nexus và dự kiến Tháp T2 sẽ được cất nóc vào quý I/2023. Tiếp đó, ngày 30/12/2022, lễ đóng nắp hầm Dự án khu công trình hỗn hợp lô F - Akari Hoàng Nam đã được tổ chức. Đây là dự án do Nam Long Group cùng hợp tác triển khai với hai nhà đầu tư Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Ricons tham gia dự án này với vai trò Tổng thầu thi công (kết cấu, hoàn thiện và lắp đặt cơ điện cho phần hầm, phần thân và hạ tầng Kỹ thuật, cảnh quan nội khu).

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhom-dn-thau-xay-dung-ricons-bao-lai-rong-2022-vuot-ca-fecon-va-coteccons-cong-lai.html