Nhóm đảo chính Niger đồng ý đối thoại, nhưng sẽ 'truy tố' Tổng thống Bazoum tội 'phản quốc'

Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahmane Tchiani, đã đồng ý đối thoại với Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau cuộc gặp với một phái đoàn ngoại giao Nigeria.

Các học giả Hồi giáo của Nigeria do giáo sĩ Bala Lau dẫn đầu đã gặp Tchiani trong vài giờ tại thủ đô Niamey của Niger vào hôm Chủ Nhật. Sau đó, Thủ tướng của chính quyền quân sự Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, cho biết Tướng Tchiani đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán với ECOWAS.

 Tướng Abdourahmane Tchiani, thủ lĩnh nhóm đảo chính Niger. Ảnh: AFP

Tướng Abdourahmane Tchiani, thủ lĩnh nhóm đảo chính Niger. Ảnh: AFP

Theo một tuyên bố được ký vào Chủ nhật, lãnh đạo cuộc đảo chính và các học giả Hồi giáo đã cân nhắc về một số vấn đề. Lau cho biết các giáo sĩ đang ở Niger thay mặt cho Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, đồng thời nói thêm rằng chuyến thăm là nhằm giải quyết khủng hoảng trong hòa bình.

Ông cũng cho biết, nhà lãnh đạo cuộc đảo chính rất đau lòng khi ECOWAS không nghe ý kiến của họ, và nói rằng cuộc đảo chính là có chủ đích tốt, nhằm ngăn chặn một mối đe dọa sắp xảy ra. Tướng Tchiani cũng xin lỗi vì đã không tiếp phái đoàn do Tổng thống Tinubu cử đến trước đó, vì họ tức giận về tối hậu thư can thiệp quân sự của ECOWAS.

Dù đã đồng ý đàm phán ngoại giao, song nhóm đảo chính vẫn tỏ ra cứng rắn trước việc từ bỏ quyền lực và phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Trong một diễn biến mới nhất, các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính cho biết vào cuối Chủ nhật rằng họ sẽ "truy tố" Tổng thống bị lật đổ vì tội "phản quốc" và "phá hoại an ninh" của đất nước, trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình quốc gia.

"Chính phủ Niger cho đến nay đã thu thập... bằng chứng để truy tố tổng thống bị phế truất và các đồng phạm trong và ngoài nước của ông ta trước các cơ quan quốc gia và quốc tế có thẩm quyền về tội phản quốc và phá hoại an ninh", Đại tá Amadou Abdramane cho biết.

Bên cạnh đó, nhóm đảo chính vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ phòng cho trường hợp bị khối Tây Phi can thiệp quân sự. Vào thứ Bảy, Tchiani đã cử một phái đoàn do Tướng Moussa Salaou Barmou - người đang giữ vai trò như Bộ trưởng Quốc phòng của nhóm đảo chính - dẫn đầu đến thủ đô Conakry của Guinea.

Tổng thống lâm thời của Guinea Mamady Doumbouya - người đã lãnh đạo cuộc đảo chính ở Guinea vào tháng 9 năm 2021 - không cho biết liệu sự ủng hộ của nước này với nhóm đảo chính có bao gồm cả sự hậu thuẫn của quân đội hay không. Trước đó, cả Mali lẫn Burkina Faso đều đã nói rằng họ sẽ giúp bảo vệ nhóm đảo chính Niger.

Huy Hoàng (theo France24, Al Jazeera, AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhom-dao-chinh-niger-dong-y-doi-thoai-nhung-se-truy-to-tong-thong-bazoum-toi-phan-quoc-post260290.html