Nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi đầu vững chắc trong năm 2022

Triển vọng lãi suất cao hơn trong năm nay đang làm mất sự hứng thú của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và các lĩnh vực tăng trưởng cao khác.

Giao dịch viên tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giao dịch viên tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Song sẽ là một câu chuyện khác đối với nhóm cổ phiếu của các ngân hàng lớn, với một khởi đầu vững chắc trong năm 2022, nối dài đà tăng so với nửa cuối năm ngoái.

Giá cổ phiếu của Invesco KBW ETF, doanh nghiệp nắm giữ cổ phần của các ngân hàng như Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, US Bancorp và Citigroup, tăng hơn 8% trong năm 2022 và tăng hơn 19% trong sáu tháng qua.

Theo các nhà quan sát, các ngân hàng sẽ được hưởng lợi từ chính sách tăng lãi suất, với điều kiện lãi suất không tăng quá nhanh và làm ảnh hưởng đến nhu cầu thế chấp, sử dụng thẻ tín dụng và vay nợ khác.

Các công ty tài chính cũng phát triển mạnh nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Đà tăng của giá cổ phiếu cũng thúc đẩy nhu cầu sáp nhập và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhiều hơn, đồng thời thúc đẩy đà tăng phí ngân hàng đầu tư.

Các xu hướng trên có thể thúc đẩy doanh thu của các ngân hàng. Các nhà phân tích ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của JPMorgan Chase đã tăng gần 70% trong năm 2021.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo kinh doanh của các ngân hàng và đánh giá của họ về tác động của biến thể Omicron đối với các thị trường và nền kinh tế trong năm 2022.

Một số tập đoàn hàng đầu Phố Wall như JPMorgan Chase, Goldman Sachs và BlackRock, đã trì hoãn kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng, bất sự thúc giục từ thị trưởng mới của thành phố New York, Eric Adams, về việc để đưa người lao động trở lại làm việc tại văn phòng.

Trên thị trường, cũng có những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến trong năm nay để giảm lạm phát. Điều này có thể tác động tiêu cực đến cả thị trường nhà đất lẫn thị trường chứng khoán.

Biên bản cuộc họp tháng 12/2021 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách của họ nhận định một thị trường việc làm bị thắt chặt và lạm phát tăng cao có thể buộc Fed tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, cũng như bắt đầu giảm lượng tài sản nắm giữ.

Trong biên bản họp được công bố hôm 5/1, các quan chức Fed bày tỏ lo ngại về khả năng đà tăng giá cùng với những tắc nghẽn nguồn cung toàn cầu sẽ còn kéo dài trong năm 2022./.

Trà My (Theo CNN)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nho-m-co-phie-u-ngan-hang-khoi-dau-vung-chac-trong-nam-2022/228232.html