Nhọc nhằn mưu sinh giữa nắng nóng Hà Nội

Hà Nội bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm trong năm, nền nhiệt ngoài trời một số nơi tăng cao khiến cho người lao động càng thêm vất vả trong cuộc mưu sinh.

Tại Hà Nội vào thời điểm giữa tháng 6 này thật dễ để bắt gặp hình ảnh người lao động trong những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, hay người đi đường bịt kín. Mỗi người một cuộc sống mưu sinh nhưng với người lao động tự do tại Hà Nội, thời tiết những ngày qua thực sự là thử thách khắc nghiệt.

Ngồi trong nhà bán hàng nhưng chị chủ quán nước vẫn phải mặc áo chống nắng

Chị B. T. N (34 tuổi) trước đây làm giáo viên mầm non ở một trường tư thục trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) với mức lương 8,5 triệu/tháng, vừa đủ chi tiêu tằn tiện hàng ngày.

Thế nhưng từ ngày chị quyết định làm mẹ đơn thân và mang bầu được hơn 3 tháng các chi phí sinh hoạt và thuốc men tăng cao. Với mức lương cố định như vậy, không có thu nhập ngoài khiến cuộc sống của chị chật vật.

Công việc của shipper gặp không ít khó khăn, vất vả khi thường xuyên phải di chuyển ngoài trời.

Chị quyết định nghỉ việc vào giữa tháng 4 vừa rồi để bán hàng online, cộng thêm việc giao hàng cho khách để tích cóp cho sinh nở. Nhưng do mới khởi nghiệp chưa quen việc cộng nguồn vốn eo hẹp nên chị phải lấy giao cho một số đại lý bán hàng tạp hóa quanh nhà.

"Mấy hôm thời tiết nắng gay nóng gay gắt ship hàng cũng vất vả. Có hôm chỉ ship hàng từ đoạn gần sân vận động Mỹ Đình sang khu chợ Xanh (Cầu Giấy) mà cũng phải nghỉ 2 lần. Như hôm qua đi lấy hàng cho khách mà nắng quá mình bị say nắng thành ra đi được nửa đường phải quay về", chị N. chia sẻ.

Không giống như chị N., vợ chồng ông Nguyễn Đắc Chung và bà Nguyễn Thị Đào (quê Hưng Yên) lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề bán rau, bán chuối hơn 20 năm nay. Ở trọ trong căn phòng chưa đầy 14m2 với 4 bức tường đều được dựng bằng tôn, mấy ngày hôm nay nhiệt độ tăng cao khiến cho căn phòng vốn đã nóng lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Chiếc quạt là tài sản quý nhất giúp giảm nhiệt trong căn phòng được vây bằng tôn

Theo chia sẻ của bà Đào, ngày thường ông bà cùng đi chợ lấy rau, lấy chuối ở chợ đầu mối từ 3h sáng rồi đi bán dạo thâu trưa cho đến khi hết hàng thì về. Thế nhưng mấy hôm nay nắng nóng quá, ông bà chỉ bán đến 9h rồi về nhà tắm giặt đi tránh nóng đến 4h chiều về rồi lại đi chợ bán hàng tiếp.

"Vợ chồng tôi buôn bán rồi ở trọ Hà Nội cũng hơn 20 năm rồi nên quá quen với cảnh nắng nóng như này. Mỗi năm sức khỏe lại yếu đi trong khi thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn, nhưng thôi ông trời cho cố được ngày nào thì mình lại cố gắng tiếp", bà Đào chia sẻ.

Buổi chiều khi trời dịu nắng ông Chung mới chuyển những nải chuối ra xe để chuẩn bị cho vợ bán

16h hàng ngày vợ chồng ông Chung lại tất bật chuyển những nải chuối ra xe xích lô để đi bán hàng chiều. Những ngày thời tiết không nóng bức thời điểm này chính là lúc ông bà dọn hàng để về nghỉ ngơi nhưng vào mùa nắng nóng mọi sinh hoạt, giờ giấc của ông bà đã bị đảo lộn.

Để hạ nhiệt, ông Chung phải múc vài gáo nước dội cho bớt nóng.

Chị Hoàng Thị Hoài, nhân viên giao hàng của shoppe cũng chung câu chuyện. Chị cho hay, nắng lên là chân chị lại đau nhức khớp gối nên cứ ngồi trên xe thì không sao nhưng mỗi khi dừng lại để lấy hàng giao cho khách thì chân chị lại đau ê ẩm.

"Cứ nắng nóng gay gắt như thế này chân lại càng đau, chắc phải nghỉ thôi”, chị Hoài vừa giao hàng cho khách vừa chia sẻ.

Khu chợ Phùng Khoang (Q.Nam Từ Liêm) trong những ngày nhiệt độ luôn vượt ngưỡng 40 độ c khiến các tiểu thương vất vả hơn dưới những khu lợp mái tôn. Một số người tìm cách đội nón hoặc dấp nước chiếc khăn rồi đặt lên đầu để tránh nóng từ mái tôn hấp xuống….

Một tiểu thương ở chợ Phùng Khoang (Q.Nam Từ Liêm) phải đặt chiếc khăn lên đầu để giảm bớt oi bức của mái tôn phả xuống.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mùa hè năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ở ngoài trời nắng quá lâu, nếu phải ra ngoài cần trang bị đầy đủ các phương tiện tránh nóng như mũ nón, kính, áo chống nắng dày dặn để che nắng, mọi người cũng cần uống nước đầy đủ để tránh bị cơ thể mất nước.

Với tình hình nhiệt độ như vậy cuộc sống của người dân Thủ đô đang thực sự bị đảo lộn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, mỗi gia đình cần có chế độ chăm sóc sức khỏe khoa học và đảm bảo, đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ.

Nhóm PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhoc-nhan-muu-sinh-giua-nang-nong-ha-noi-d191595.html