Nhờ Yaya Toure, Pep có thêm thứ 'vũ khí' mới

Yaya Toure khiến người hâm mộ Manchester City phải hô vang tên mình sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace đêm qua.

Từ người thừa...

Bỏ qua những mâu thuẫn không đáng có với HLV Pep Guardiola, Yaya Toure đã trở lại. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà lập tức để lại dấu ấn tại giải Ngoại hạng với cú đúp quan trọng giúp Man City đánh bại Crystal Palace , qua đó vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool nhưng xếp sau vì chỉ số phụ.

Trong quá khứ, mối quan hệ giữa Toure và Pep chẳng mấy tốt đẹp. Trước khi Toure đá được đá chính ở trận gặp Palace, cả hai gặp phải những mâu thuẫn tưởng chừng như không thể giải quyết. Tuy nhiên, bản thân tiền vệ người Bờ Biển Ngà hiểu rõ, nếu "cương" với Pep, sự nghiệp của mình tại Man City coi như chấm hết. Do đó, Toure lập tức có những động thái xoa dịu người thầy của mình. Và nó đã phát huy hiệu quả.

Mối quan hệ giữa Toure và Pep từng rất xấu.

Cần phải nói, cách vận hành của Man City mùa này vẫn rất trơn tru trước khi Toure trở lại. Pep đã tính đến phương án loại bỏ Toure ra khỏi đội hình xuất phát bằng việc kéo David Silva lùi sâu, đóng vai trò điều phối bóng của chính Toure. Ngoài ra, ông còn chiêu mộ thêm Ilkay Gundogan cho vị trí này đề phòng trường hợp xấu nhất, đồng thời chia lửa cho Silva. Do đó, có hay không Toure cũng chẳng mấy quan trọng.

...thành thứ "vũ khí" mới!

Tuy nhiên, đó là khi Pep chưa hiểu được hết môi trường bóng đá tại Premier League . Silva và Gundogan có thể thi đấu tốt qua từng trận, tuy nhiên việc phải căng sức ở giai đoạn Giáng sinh sắp tới là một mối rủi ro khá lớn. Không riêng gì Pep, chẳng một HLV nào muốn đội bóng của mình phải chịu mối nguy hại như vậy, nhất là khi tháng 12 là thời điểm theo chốt của mùa giải, nơi những đội bóng lớn bắt đầu tách tốp.

Nắm bắt được điều đó, Pep quyết định cho Toure quay lại, một quyết định vẹn cả đôi đường. Chia sẻ sau trận đấu, HLV người TBN khẳng định: "Dĩ nhiên với 2 bàn thắng, cậu ấy có màn trình diễn tuyệt vời. Không ai có thể nghi ngờ năng lực của Yaya. Một tháng rưỡi trước cậu ấy đã tập luyện và cải thiện nền tảng thể lực của mình. Tôi xem cậu ấy như là một tân binh." Nói như thế cho thấy, Pep vẫn còn niềm tin ở cậu học trò cũ.

Toure được chấm điểm cao nhất trận gặp Palace.

Một "tân binh" sẽ đem lại sự mới mẻ trong cách vận hành lối chơi, và nó hoàn toàn đúng với trường hợp của Toure. Suốt từ đầu giải đến nay, những miếng đánh của đội bóng áo xanh xuất phát từ trung lộ với khả năng ban bật của những ngôi sao như Silva, Aguero hay De Bruyne. Tuy nhiên, không phải lúc nào phong cách đó cũng phát huy hiệu quả, nhất là trong tình cảnh đối thủ dần bắt bài được lối đá của Man City.

Với việc đối phương chủ động phòng ngự số đông, khả năng sút xa cần phải tính đến. Và Toure chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà mở tỉ số cho Man City ở trận gặp Palace bằng pha phối hợp và dứt điểm từ xa vô cùng quyết đoán.

Ngoài ra, khả năng đánh đầu cũng là một phương án không thể bỏ qua để tìm kiếm bàn thắng. Với Toure cùng với John Stones (2 cầu thủ cao trên 1m88 bên phía Man City trong trận đấu đêm qua), những phương án tiếp cận khung thành từ trên không sẽ tạo thêm sự hiệu quả. Xung quanh những vệ tinh tốc độ, kĩ thuật nhưng chiều cao hạn chế, sức mạnh và sự tự tin của Toure chính là điểm nhấn vô cùng thú vị.

Màn trình diễn của Toure trận gặp Crystal Palace:

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 11:00 20/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nho-yaya-toure-pep-co-them-thu-vu-khi-moi-d368529.html