Nhờ Ukraine thanh lý 5 máy bay ném bom Tu-95, Nga bị hớ nặng

Nội các Ukraine đã đề nghị Quốc hội hủy bỏ hiệp ước ký với Nga về việc thanh lý và thủ tục trả lại các thiết bị hàng không

Nội các Ukraine đã đề nghị Quốc hội hủy bỏ hiệp ước ký với Nga về việc thanh lý và thủ tục trả lại các thiết bị hàng không đang có mặt tại cơ sở sửa chữa của bộ quốc phòng 2 nước.

Theo hãng tin Sputnik, dự luật liên quan đã được Nội các Ukraine duyệt vào ngày thứ Tư, tiếp theo sẽ chờ sự tán thành của Quốc hội.

Tài liệu đề xuất thanh lý ở Ukraine 5 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Những máy bay này hiện có tại nhà máy sửa chữa quốc phòng ở thành phố Belaya Tserkov. Tuy nhiên, các động cơ được tháo dỡ và thiết bị trên máy bay ném bom là tài sản của Nga, chúng phải được hoàn trả.

Tài liệu của Nội các Ukraine nói rằng, Moskva có thể chấp nhận việc nhận lại các động cơ Ukraine thay cho động cơ Nga. Ngoài ra, Nga có quyền bán các chế phẩm thanh lý máy bay ném bom trên lãnh thổ Ukraine.

Theo Soha.vn

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nho-ukraine-thanh-ly-5-may-bay-nem-bom-tu-95-nga-bi-ho-nang-d35349.html