Nho Quan tích cực tuyên truyền, hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

Từ năm 2021, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều xã trên địa bàn huyện Nho Quan không còn thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí của Nhà nước. Trước thực tế đó, BHXH huyện Nho Quan đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe cho mình và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuyên truyền về chính sách BHYT tại hộ gia đình thôn Bè Mật, xã Thượng Hòa.

Theo Quyết định số 861, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thôn Bè Mật, xã Thượng Hòa không còn thuộc danh sách vùng đặc biệt khó khăn, dẫn tới việc người dân trong thôn không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí như trước.

Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hiện 100% với trên 50 hộ và hơn 200 người dân trong thôn Bè Mật, là thôn Công giáo toàn tòng đã tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Bà Nguyễn Thi Quế ở thôn Bè Mật không may mắc ung thư dạ dày, nhờ có thẻ BHYT bà có điều kiện chạy chữa, truyền hóa chất, sức khỏe có sự tiến triển tốt. Bà Quế cho biết: Khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài nỗi lo bệnh tật, tôi còn rất lo lắng về chi phí chữa trị. Rất may trước đó, gia đình tôi đã tham gia BHYT tự nguyện.

Hiện nay, chi phí mỗi đợt điều trị của bà Quế hết khoảng 10 triệu đồng nhưng bà chỉ phải chi trả 2 triệu đồng. Đối với bà, tấm thẻ BHYT là cứu cánh để duy trì cuộc sống...

Cũng như bà Quế, ông Nguyễn Văn Tuấn cùng ở thôn Bè Mật, xã Thượng Hòa phát hiện ung thư phổi đã gần 2 năm nay. Nhờ tham gia BHYT tự nguyện kịp thời ngay sau khi Nhà nước không còn hỗ trợ, ông Tuấn đi khám chữa bệnh chỉ phải chi trả 20% trong tổng chi phí điều trị. "Có mắc bệnh, phải đi bệnh viện thường xuyên mới thấy tầm quan trọng của thẻ BHYT đối với mỗi người. Không chỉ giúp người bệnh đỡ lo lắng, ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh, mà người thân còn yên tâm khi không phải quá lo về tài chính..." - ông Tuấn khẳng định.

Bà Đinh Thị Mây, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thượng Hòa, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT xã Thượng Hòa cho biết: Với sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và ngành Bảo hiểm, ngay từ thời điểm Quyết định số 861 có hiệu lực, nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của chính sách BHYT nên khi được tuyên truyền, hầu hết các hộ dân thôn Bè Mật đã quyết định đăng ký tiếp tục tham gia BHYT.

"Thôn Bè Mật là thôn công giáo toàn tòng, cũng là thôn đầu tiên của xã Thượng Hòa có 100% người dân tham gia BHYT hộ gia đình. Hiện nay, tỷ lệ tham gia BHYT của xã đạt khoảng 92%, còn 8% người dân chưa tham gia. Xã Thượng Hòa phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đạt 95-96% người dân có thẻ BHYT. Giải pháp đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó nêu rõ những đối tượng đã được thụ hưởng chi phí KCB lớn khi tham gia BHYT tự nguyện, để công tác vận động, tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả hơn..." - bà Đinh Thị Mây, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT xã Thượng Hòa khẳng định.

Khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan.

Với trách nhiệm của mình, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Nho Quan cũng tạo điều kiện để người dân tham gia BHYT được quan tâm, chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Bác sỹ Nguyễn Hùng Ngân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cho biết: Tại bệnh viện, hầu hết người dân thực hiện KCB bằng thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, chúng tôi quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ cho đội ngũ y bác sĩ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh và người nhà khi đến KCB.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc BHXH huyện Nho Quan cho biết: Thời gian qua, một khó khăn riêng đối với huyện Nho Quan là theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, người dân các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 không được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT nữa. Từ đó đã ảnh hưởng tới trên 41.280 nhân khẩu trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, ngày 27/10/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 61 "Quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHYT đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh", bao gồm 3 nhóm đối tượng: Người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó huyện Nho Quan có 9 xã là Gia Lâm, Gia Sơn, Phú Long, Phú Lộc, Quảng Lạc, Quỳnh Lưu, Sơn Lai, Sơn Thành và xã Yên Quang; người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong tỉnh. Mức hỗ trợ là 100% mức đóng BHYT theo quy định của Nhà nước… Nghị quyết 61 có hiệu lực từ ngày 8/11/2022.

Ngay sau đó, ngành BHXH huyện phối hợp với các địa phương tích cực triển khai bảo đảm các đối tượng được hỗ trợ tiếp cận sớm và hiệu quả với chính sách này. Tính đến thời điểm 30/6/2023, BHXH huyện Nho Quan đã triển khai thực hiện báo tăng các đối tượng hưởng BHYT theo Nghị quyết 61 là 33.873 người. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người không trong diện được hỗ trợ tiếp tục tham gia BHYT.

Tính đến hết tháng 6/2023, số người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện Nho Quan là trên 141 nghìn người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,32%. Qua thực tế cho thấy, nhờ có thẻ BHYT mà nhiều người dân đã giảm được gánh nặng chi phí điều trị bệnh, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khi chẳng may gặp rủi ro về sức khỏe. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tính ưu việt, nhân văn của chính sách BHYT.

Thời gian tới, hướng đến BHYT toàn dân, BHXH huyện Nho Quan tiếp tục triển khai các biện pháp, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong ngành để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các xã rà soát, báo giảm người tham gia BHYT thuộc các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng để có sự phối hợp cung cấp thẻ BHYT đúng quy định, đảm bảo tính liên tục.

Tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về tính ưu việt của chính sách BHYT. Hướng dẫn, đôn đốc các hệ thống đại lý thu BHYT hộ gia đình, các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, hộ gia đình có mức sống trung bình, BHYT học sinh, đảm bảo tính liên tục của thẻ BHYT, quyền lợi KCB BHYT. Góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hạnh Chi - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nho-quan-tich-cuc-tuyen-truyen-huong-den-bao-hiem-y-te-toan/d20230723173513766.htm