Nhổ mì chạy ngập

Thời gian qua, những cơn mưa kéo dài liên tiếp đã làm nhiều ruộng mì bị ngập nước, nhà nông phải vội vã thu hoạch, tránh tình trạng bị thối củ.

Phút nghỉ ngơi của nhân công nhổ mì.

Ngày 4.8, nhiều nhân công hối hả nhổ mì trên những đám ruộng ở địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Trên mặt ruộng, nước mưa lắp xắp, sình lầy nhão nhoẹt. Có những nơi lún sình gần tới đầu gối. Anh Nguyễn Văn Bình- nhân công nhổ mì cho biết: “Bình thường chúng tôi bắt đầu nhổ mì từ lúc 12 giờ khuya đến khoảng 8 giờ sáng là xong. Mấy ngày nay mưa lớn, sình lầy, ruộng ngập úng, tốc độ làm việc chậm hơn, nên tới trưa công việc mới xong”.

Chiếc xe máy cày dùng để vận chuyển mì trên ruộng bị lún lầy, sau nhiều lần nỗ lực vực xe khỏi nơi bị lún nhưng không thành, bác tài phải gọi điện cầu cứu các tài xế đang điều khiển máy cày thu hoạch mì gần đó mới đưa được phương tiện lên khỏi vũng lầy.

Ông Trần Văn Khánh- nông dân chuyên trồng mì chia sẻ: “Đất ở khu vực này trồng mì tốt, năng suất cao, nhưng hễ mưa lớn kéo dài vài ngày là ngập, vì vậy chúng tôi phải tranh thủ thu hoạch, để chậm trễ vài ngày nữa mì sẽ bị thối củ. Mấy ngày nay thu hoạch gần hết diện tích mì, chỉ còn vài đám nhỏ, những ngày tới nông dân sẽ phải nhổ hết để tránh bị lỗ vốn”.

Vất vả lao động từ 12 giờ khuya đến gần trưa vẫn chưa xong việc.

Vất vả thu hoạch mì mùa mưa bão.

3 chiếc máy cày hợp lực lôi phương tiện chở mì lên khỏi vũng lầy.

Mì bị ngập nên phải thu hoạch sớm hơn dự định.

Người dân đi lại khó khăn trên mặt ruộng sình lầy.

Mì đạt năng suất cao.

Nếu không kịp thu hoạch, mì ngập nước sẽ bị ảnh hưởng đến chữ bột.

Hối hả thu hoạch khoai mì.

Đưa củ mì đến nhà máy.

Đại Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/nho-mi-chay-ngap-a161840.html