Nhịp đập năng lượng ngày 10/9/2023

80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã đàm phán giá điện; Giao EVN tính toán khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió; Hội nghị Thượng đỉnh G20 đạt đồng thuận về tăng cường năng lượng sạch… là những tin tức nổi bật về năng lượng trong nước và quốc tế ngày 10/9/2023.

Ảnh minh họa: Nguyễn Trường Sơn

Ảnh minh họa: Nguyễn Trường Sơn

80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã đàm phán giá điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến ngày 8/9/2023, đã có 80/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.497,86 MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện, tăng thêm 1 dự án so với thống kê đến ngày 25/8. Trong đó, có 67 dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp với tổng công suất 3.849,41 MW đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá.

EVN và chủ đầu tư các dự án điện chuyển tiếp đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện (PPA) với 62/67 dự án; trong đó Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất 3.181,41 MW.

Số lượng dự án chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục COD, chính thức được phát điện thương mại lên lưới là 20 dự án/phần dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 1.171,72 MW. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 7/9/2023 đạt hơn 531 triệu kWh; sản lượng điện phát trung bình ngày chiếm khoảng 0,57% tổng sản lượng nguồn điện được huy động.

Cũng theo EVN, đến thời điểm hiện tại, có 23 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 29 dự án chuyển tiếp đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 39 dự án chuyển tiếp đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Như vậy, hiện còn 5 dự án điện chuyển tiếp với tổng công suất 236,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Giao EVN tính toán khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió. Theo dự thảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao tính toán khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió.

Bên cạnh đó, theo Bộ Công Thương, dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của EVN về việc tính toán hoặc thuê tư vấn tính toán cũng như quy định trường hợp cần thiết lấy ý kiến kết quả tính toán khung giá thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công Thương thành lập làm cơ sở để Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt khung giá phát điện.

Về quy định khung giá phát điện được ban hành hàng năm, Bộ Công Thương cho biết, khung giá phát điện được tính toán trên cơ sở phương pháp tính toán tương tự các loại hình nhà máy điện khác hiện nay. Khung giá được ban hàng năm làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với EVN bảo đảm giá điện không vượt quá khung giá do Bộ Công Thương ban hành.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 đạt đồng thuận về tăng cường năng lượng sạch

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ), các nhà lãnh đạo đã đạt đồng thuận về kế hoạch tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo và nỗ lực tăng kinh phí ứng phó những thảm họa thiên nhiên liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi các nhà lãnh đạo G20 công bố thỏa thuận, Amitabh Kant, quan chức cấp cao của Chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm một số cuộc đàm phán tại hội nghị, nhận định thỏa thuận là bước tiến đầy tham vọng đối với những nỗ lực ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia về khí hậu và năng lượng cũng có chung nhận định, đánh giá thỏa thuận là một thông điệp mạnh mẽ về khí hậu trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự gia tăng của những thảm họa thiên nhiên.

IAEA cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đặc biệt lo ngại về những mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia chịu trách nhiệm sản xuất 1/5 lượng điện hằng năm của Ukraine.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi ngày 10/9 đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về sự an toàn của Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine, trong bối cảnh các cuộc giao tranh gia tăng đột biến tại khu vực đặt nhà máy này.

IAEA cho biết, các chuyên gia của cơ quan này đang làm nhiệm vụ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện dưới sự kiểm soát của Nga đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong tuần qua. Tuy nhiên, nhà máy này vẫn chưa hứng chịu thiệt hại tính đến thời điểm này.

Tổng Giám đốc IAEA cũng kêu gọi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ cơ sở là 1 trong 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Trước những lo ngại về căng thẳng quân sự đang gia tăng trong khu vực, IAEA đã cắt giảm nhân sự tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia xuống mức tối thiểu. Sáu lò phản ứng của nhà máy này đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng nhưng vẫn cần nguồn điện, cũng như đội ngũ nhân lực có trình độ để vận hành các hệ thống làm mát và những tính năng an toàn khác.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhip-dap-nang-luong-ngay-1092023-693911.html