Nhịp cầu yêu thương giúp trẻ mồ côi do Covid-19

Dịch Covid-19 bùng phát ở Long An đã cướp đi gần 1.000 sinh mạng người dân và làm 131 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ. Để nối vòng tay yêu thương, các tổ chức chính trị-xã hội, nhà hảo tâm đã chung sức hỗ trợ một phần vật chất cho các trẻ và động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tiền hỗ trợ chị Trương Thị Kiều Mi (ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức) có hai con mồ côi cha do Covid-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tiền hỗ trợ chị Trương Thị Kiều Mi (ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức) có hai con mồ côi cha do Covid-19.

Anh Nguyễn Phi Phàm, ấp Cầu Tre (xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An) cho biết, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của vợ, để lại hai con là Nguyễn Phi Long (sinh năm 2012) và Nguyễn Phi Lâm (sinh năm 2018). Gia đình không đất sản xuất, thuộc diện khó khăn, đồng lương làm công nhân (phụ xe) không đủ nuôi hai con nhỏ và mẹ già sức yếu. Được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm cho nên trong ba năm tới, mỗi năm 10 triệu đồng cho mỗi bé là một “cứu cánh” cho gia đình.

Chị Trương Thị Kiều Mi, ấp 7, xã Lương Hòa (Bến Lức) chia sẻ, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng người chồng và để lại đứa con gái Huỳnh Mỹ Phương (sinh năm 2015) và một đứa chưa kịp chào đời. Một mình không thể nuôi nổi hai con nên phải về sống cùng mẹ ruột và chị gái ở ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An hỗ trợ 5 triệu đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 10 triệu đồng/năm/bé trong ba năm giúp giảm một phần gánh nặng tài chính...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An Trần Hải Phú cho biết, từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An triển khai chương trình “Em nuôi của Đoàn” để góp phần chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch Covid-19 về vật chất và tinh thần một cách bền vững, lâu dài; giúp trẻ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; bảo đảm điều kiện để trẻ phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội. Theo đó, từ nguồn lực hỗ trợ của Hội đồng Đội Trung ương và nguồn vận động xã hội hóa, đến nay, Tỉnh đoàn Long An nhận hỗ trợ 22 trường hợp, trong đó có 14 trường hợp đỡ đầu 2 triệu đồng/tháng đến năm 18 tuổi và 8 trường hợp đỡ đầu 500 nghìn đồng/tháng trong vòng 5 năm. Trước đó, Tỉnh đoàn cũng trao 86 suất học bổng với trị giá 154 triệu đồng tặng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cho biết: Để chia sẻ khó khăn của đoàn viên, công nhân lao động, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 22 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam giúp các trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch đang sống ở Long An, mỗi sổ 10 triệu đồng. Liên đoàn đã chuyển đến các tỉnh, thành phố 9 sổ tiết kiệm cho các địa phương để trao cho trẻ mồ côi là con của công nhân lao động mất tại Long An do dịch bệnh.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An Nguyễn Hồng Mai cho biết, đã kêu gọi Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Quỳnh chung tay hỗ trợ 118 trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn tỉnh, mỗi trẻ được hỗ trợ 10 triệu đồng/năm, thời gian ba năm. Đối với 13 trẻ còn lại được người thân và doanh nghiệp nơi mẹ hoặc cha đang làm việc nhận chăm lo đến 18 tuổi. Tổng kinh phí doanh nghiệp Thiên Quỳnh hỗ trợ trẻ mồ côi là 3 tỷ 420 triệu đồng.

Với sự chung tay, chung sức đồng lòng của các nhà hảo tâm, của các tổ chức chính trị-xã hội ở tỉnh Long An sẽ giúp trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ, gia đình các trẻ vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai tốt đẹp đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài và ảnh: THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/nhip-cau-yeu-thuong-giup-tre-mo-coi-do-covid-19-688991/