Nhìn từ Chương trình bình chọn, tôn vinh 'Gương sáng Pháp luật': Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Thành công của hai lần tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh 'Gương sáng Pháp luật' năm 2021 và năm 2023, do Báo Pháp luật Việt Nam được giao chủ trì thực hiện, đã thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trao Chứng nhận cho các Gương sáng Pháp luật lần thứ 2.

Nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 341/QĐ-BTP về phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật) và giao Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì tổ chức. Thực hiện Đề án này, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 1).

Tiếp nối thành công và ý nghĩa của Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2021, năm 2023, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (lần 2). Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm tốt, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự quyết tâm của Ban Tổ chức, sự ủng hộ của các ban, ngành, địa phương, Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình bình chọn, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã gửi văn bản giới thiệu các tấm gương của đơn vị mình. Trên cơ sở đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã khai thác, phản ánh thông tin về nhân vật với nhiều hình thức truyền thông sinh động. Đội ngũ phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam tại trụ sở chính và các cơ quan, văn phòng đại diện trải dài từ Hà Giang địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau đã dày công nghiên cứu hồ sơ các nhân vật, lặn lội đến tận địa bàn làm việc, sinh sống của những tấm gương để tác nghiệp.

Đã có hàng trăm nhân vật được lựa chọn và đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam. Các nhân vật đa dạng về lĩnh vực công tác, tuổi tác, vị trí, mang tính đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương. Sau một thời gian làm việc hết sức trách nhiệm, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 50 Gương sáng điển hình cho các lĩnh vực, Bộ, ngành, địa phương để vinh danh nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay.

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật góp phần lan tỏa và khơi dậy tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời, cũng là hoạt động nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật.

Thành công của Chương trình không chỉ đánh giá chủ quan từ phía Báo Pháp luật Việt Nam - đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao chủ trì thực hiện mà còn nhận được sự ghi nhận từ nhiều cơ quan, ban, ngành. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhận định, đây là Chương trình được tổ chức quy mô, bài bản, Hội đồng bình chọn lựa chọn khách quan, công tâm để chọn ra những tấm gương thật sự điển hình, có sự ưu tiên hơn cho các tấm gương đại diện cho thế hệ trẻ, hoạt động trong các lĩnh vực khó và mới, như công nghệ thông tin, biên giới, hải đảo... Từ đó đã góp phần lan tỏa tinh thần tiên phong đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Là thành viên Hội đồng bình chọn gắn bó với Chương trình từ mùa 1, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc nhận xét, Chương trình có ý nghĩa và tác động tích cực, thiết thực đến đời sống pháp luật nói chung và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật nói riêng. Chương trình năm nay được triển khai bài bản qua các vòng, xem xét, đánh giá, bình chọn chặt chẽ. Kết quả cho thấy các Gương sáng được lựa chọn đều rất xứng đáng đại diện cho ngành, nghề, giới, vùng miền... của mình.

Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã đọc kỹ lưỡng hàng trăm bài báo đăng tải các nhân vật được tìm hiểu, đăng tải trên Báo Pháp luật Việt Nam. Ông thấy các nhân vật đều xứng đáng được vinh danh “Gương sáng Pháp luật”. Những việc làm của họ không chỉ dừng lại ở những tấm bằng khen, huân, huy chương hay giải thưởng, mà việc làm của họ là những hành động cao đẹp, có giá trị lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, đời sống, xã hội trong việc xây dựng, thực thi và chấp hành pháp luật. Và điều cao hơn, những việc làm của họ có sức lan tỏa, chuyển tải hình ảnh đẹp về trách nhiệm của công dân đối với xã hội, đất nước. Việc đưa những gương sáng trong đời thường, những tấm gương tiêu biểu trong chấp hành pháp luật từ mỗi người dân, từ những con người hết sức bình dị là rất tốt. Bởi xét cho cùng, pháp luật là cuộc sống, pháp luật hiện diện ở những con người cụ thể để làm sao pháp luật thôi thúc mỗi người hành động có ý thức, có trách nhiệm - không chỉ thực hiện những điều bắt buộc phải làm mà việc tuân thủ pháp luật sẽ dần hướng đến điều tốt, điều thiện…

Nhân rộng gương sáng trong xây dựng văn hóa, nếp sống thượng tôn pháp luật

Tại Lễ tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm nay, TS Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, coi trọng việc nêu gương. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nêu gương có vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi như Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Việc nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm trọn vẹn từ việc lớn như chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy định của tập thể, đến những việc bình thường hàng ngày như ăn, ở, mặc, sử dụng phương tiện đi lại... nhất nhất Người đều nêu gương hết sức tiết kiệm, giản dị, không cường điệu... mà tự nhiên như không khí, cơm ăn, nước uống hàng ngày.

Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương sáng của Người, các thế hệ người Việt Nam tiếp nối nhau phấn đấu thi đua cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biết bao tấm gương bình dị mà cao quý đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, đồng thời nhằm góp phần tôn vinh và biểu dương các tấm gương điển hình trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của một quốc gia, Báo Pháp luật Việt Nam được giao chủ trì tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” hàng năm vào đúng dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 nhằm lan tỏa và nhân rộng những tấm gương điển hình trong hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Tổng biên tập Vũ Hoài Nam cũng cho biết, năm 2023, lần thứ 2 Chương trình được tổ chức, qua nhiều khâu, nhiều bước chặt chẽ, khách quan, công tâm để lựa chọn, vinh danh 50 tấm gương điển hình trong gần 160 đề cử. “Thay mặt Ban Tổ chức, cho phép tôi được biểu dương 50 cá nhân được vinh danh là “Gương sáng Pháp luật” năm 2023 tại buổi lễ này, cũng như hơn 100 cá nhân đã được đề cử là những “Gương sáng Pháp luật”, ông nhấn mạnh. Đồng thời, tin tưởng những cá nhân được đề cử, vinh danh sẽ mãi luôn là những tấm gương sáng trong đời sống xã hội nói chung, trong tổ chức và thi hành pháp luật nói riêng để mọi người tiếp tục học tập, noi theo, chung sức, đồng lòng xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” biểu dương, Chương trình là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thực hiện tôn chỉ, mục đích của Báo Pháp luật Việt Nam. Chúng ta không những phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để đấu tranh, mà còn phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, trọng tâm là trong công tác pháp luật. Vì vậy, Bộ Tư pháp rất ủng hộ và đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức thành công Chương trình trong thời gian tới. Để phát huy hiệu ứng của Chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương lan tỏa và nhân rộng “Gương sáng Pháp luật” trong xây dựng văn hóa, nếp sống thượng tôn pháp luật.

“Chúng ta làm được điều này thì Chương trình không chỉ là kết quả hoạt động của Báo, thực hiện tôn chỉ mục đích của Báo, là một trong những hoạt động để hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam, mà còn đóng góp tích cực, có ý nghĩa trong việc thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kỳ vọng.

Thục Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhin-tu-chuong-trinh-binh-chon-ton-vinh-guong-sang-phap-luat-lan-toa-tinh-than-thuong-ton-phap-luat-post494558.html